Bỏ xét tuyển sớm, bổ sung ngưỡng đảm bảo đầu vào đối với nhóm ngành sư phạm, nhóm ngành Sức khỏe - Y dược (có cấp chứng chỉ hành nghề) là hai điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2025.
Bộ GD&ĐT vừa quyết định thêm thời gian mở hệ thống cho thí sinh tiếp tục xác nhận nhập học đại học đợt 1 năm 2024, kéo dài đến trước 17 giờ ngày 31/8/2024.
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2024. Theo đó, cao nhất là Trường Sĩ quan Chính trị với 28,55 điểm.
Sau khi lọc ảo, các trường sẽ có điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học đợt 1. Việc quan trọng đầu tiên thí sinh cần thực hiện sau khi trúng tuyển là phải xác nhận nhập học.
Hôm nay (13/8), Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 trên toàn quốc. Quá trình lọc ảo diễn ra 6 lần và kết thúc lúc 16h ngày 17/8.
Xét tuyển sớm có mặt tích cực, nhưng cũng có mặt tiêu cực là làm học sinh phân tán, sao nhãng việc học tập, chưa thực sự bảo đảm độ tin cậy, khách quan, công bằng cho các thí sinh…
FPT là Trường đại học đầu tiên thông báo điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn vào trường là 21 điểm.
Dự kiến điểm chuẩn vào Trường ĐH Thương mại khá cao. Những ngành top đầu gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế... ở mức trên dưới 27 điểm.
ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 17/8, trong khi Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến công bố vào ngày 19/8.
Theo số liệu thí sinh đăng kí từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, số lượng nguyện vọng đăng kí năm nay tăng so với năm 2023, dự báo điểm chuẩn sẽ tăng.
Sau 17h chiều nay (30/7), hệ thống tuyển sinh chung sẽ đóng để phục vụ công tác xét tuyển. Việc xét tuyển sẽ theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao nhất.
Đến nay, hơn 100 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Có trường lên tới 24,5 điểm.
Ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH KHXH&NV năm 2024 theo phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.