(VietnamDaily) - Không phải tất cả những loại thực phẩm đều tốt. Sau đây là một số thực phẩm không tốt cho sức khỏe mà các chuyên gia dinh dưỡng thường không bao giờ ăn.
(Kiến Thức) - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình đang kiểm tra thức ăn, dầu ăn mà các công nhân của Công ty TNHH Great Global International phản ánh nghi ngờ thực phẩm không rõ nguồn gốc khiến hơn nghìn công nhân bỏ bữa trưa ngày 26/3.
Chủ một cơ sở sản xuất tại TT-Huế cho đóng gói bao bì, “phù phép” hàng chục bao cà phê bột không rõ nguồn gốc thành hàng "xịn" của một công ty ở TPHCM, in thêm hình ảnh “cà phê chồn” bên ngoài để đánh lừa khách hàng.
(VietnamDaily) - Theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, do không lường hết được các khâu của dự án đường sắt đô thị nên phải điều chỉnh lại, dẫn đến đội vốn lên rất nhiều.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH TM-DV Trần Phú vì hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ để tẩy trắng dừa rồi phân phối cho các khu resort, khách sạn.
Người ta trộn phế phẩm cà phê (vỏ cà phê, hạt cà phê loại thải xay nát) với đá xay, sau đó nhuộm đen bằng hóa chất hòa với bột than từ lõi pin Con Ó để sản xuất ra thành phẩm cà phê.
(Kiến Thức) - Chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà một bộ phận không nhỏ trong giới kinh doanh đã và đang nhẫn tâm đầu độc người tiêu dùng bằng cách luộc bánh chưng, ngô cho pin, hay chế biến cà phê nhuộm pin.
(VietnamDaily) - Khoảng 22h đêm, một chiếc xe đông lạnh của Công ty Hải Hương đến chợ đầu mối Minh Thành. Đến 8h sáng hôm sau, tất cả các xe trên đã hoàn tất công việc cung cấp nguyên liệu tươi sống vào trường học.
(Kiến Thức) - Vì lợi nhuận, một số cơ sở sản xuất đã bất chấp thủ đoạn để chế biến cà phê bẩn. Không ít lần những vụ cà phê tẩm ướp hóa chất bị phanh phui khiến dư luận phẫn nộ.
(Kiến Thức) - Theo chủ cơ sở, họ thu mua các loại cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn vỡ ở nhiều nơi rồi sử dụng chất bột màu đen của các cục pin hòa với nước để nhuộm cà phê.
Theo lời người quay clip hướng dẫn, chỉ cần một lượng nhỏ sản phẩm theo "công nghệ mới", mít già, múi còn trắng... có thể nhanh chóng chuyển sang chín vàng.
(Kiến Thức) - Phòng Y tế quận Ba Đình vừa có thông tin chính thức tới báo chí về vụ phát hiện giòi bò trong khay đựng thức ăn cho học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
(Kiến Thức) - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội cho biết, khi xuống kiểm tra thì hình ảnh đã không còn nên rất khó có thể khẳng định có hay không có giòi.
(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ việc phát hiện giòi bò trong suất cơm trường TH Hoàng Hoa Thám, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cho rằng "hai ngày con giòi mới kịp nở trứng chứ chưa phát triển".
(Kiến Thức) - Vì lợi nhuận nên không ít tiểu thương sẵn sàng dùng hóa chất để ngâm bắp chuối thái sợi vào hóa chất, nhằm "hô biến" chúng trở nên giòn hơn, trắng hơn.