Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là tàu chiến tàng hình mới của Trung Quốc đang chạy thử nghiệm trên biển. Tuy nhiên, chi tiết chính xác về thời điểm con tàu rời cảng, lộ trình di chuyển,... vẫn còn là một bí ẩn.
Toàn bộ quá trình tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh từ đống sắt vụn trở thành “hòn ngọc” quý của Trung Quốc có thể coi là một công trình thế kỷ.
Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc sở hữu máy phóng máy bay điện từ hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay, và là chiếc thứ hai được áp dụng công nghệ này.
Đây đã là lần thứ ba tàu sân bay Vikrant của Ấn Độ được cho ra khơi chạy thử nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa rõ bao giờ hàng không mẫu hạm này có thể trực chiến.
Trung Quốc vừa công bố hình ảnh tàu sân bay JS Izumo Nhật Bản theo sát nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đang diễn tập ở Thái Bình Dương.
Hải quân Trung Quốc có hai lợi thế so với Hải quân Mỹ là nhiều tàu hơn và thế “địa lợi” khi chiến đấu gần nhà; nhưng Mỹ đã có cách để phá lợi thế của đối thủ.
Mỹ bày tỏ mối quan ngại về sự tăng trưởng cả về số và chất lượng của các tàu của Hải quân Trung Quốc; cũng như các hành động làm mất ổn định tình hình khu vực.
Theo các chuyên gia, qua các ảnh vệ tinh mới đây cho thấy, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đã hoàn thiện được 90% và sẽ được hạ thuỷ trong vài tháng tới.
Với việc Trung Quốc trang bị tên lửa đạn đạo mới cho các tàu ngầm hiện đại của nước này, Bắc Kinh có thể tấn công Mỹ mà không cần bơi ra Thái Bình Dương