Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon mới đây đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến ác liệt kéo dài gần 14 tháng qua. Trên thực tế, căng thẳng giữa hai bên đã tồn tại suốt gần nửa thế kỷ.
Hồi đầu tuần nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân của Israel đã tập trung tại một cánh đồng ở phía bắc nước này, chỉ cách biên giới với Lebanon vài kilomet. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tất cả đều biến mất.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ đã tiêu diệt khoảng 440 thành viên Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Lebanon vào đầu tháng này.
Vụ nổ máy nhắn tin khiến hàng nghìn người thương vong ở Lebanon hôm 17/9 chỉ là một phần trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và phong trào Hezbollah.
Hezbollah đã có trong tay những quả tên lửa hành trình DR-3, thực chất là hoán cải từ chiếc UAV Tu-143 Reys thời Liên Xô, vậy nước nào đã cung cấp vũ khí dị biệt này cho nhóm vũ trang Lebanon?
Quân đội Israel ngày 24/9 xác nhận đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut của Lebanon.
Các chiến cơ thuộc biên chế Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đồng loạt thực hiện cuộc không kích nhằm vào 150 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong ngày 23/9.
Theo Bộ trưởng Y tế Lebanon Firas Abiad, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 2.750 người khác bị thương khi hàng trăm máy nhắn tin cầm tay phát nổ gần như đồng thời tại Lebanon và một số khu vực của Syria.
Nhà lãnh đạo chính trị của phong trào Hamas Ismail Haniyeh là người đối thoại chính trong thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza, CNN cho biết.
Căng thẳng Israel - Hezbollah leo thang làm dấy lên nguy cơ "thùng thuốc súng" Trung Đông sẽ phát nổ, đẩy xung đột lan rộng ra khắp khu vực một cách nghiêm trọng.
(Kiến Thức) - Hezbollah thông báo Mohamad al-Sayyed al-Amin, một chỉ huy của phong trào này đến từ thị trấn Deir Kifa (Lebanon), đã thiệt mạng tại Syria.