Gần 740.000 liều vaccine Covid-19 Sputnik V có hạn đến 30/10 sẽ được chuyển tới các điểm tiêm chủng để sử dụng ngay trong tuần này khi có phiếu xuất xưởng.
Ngày 21/7/2021, VABIOTECH và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Liên Bang Nga (RDIF) đã chính thức ký hợp tác công bố VABIOTECH là đơn vị đầu tiên của Việt Nam sản xuất thử nghiệm vắcxin Sputnik V trên quy mô lớn.
Ngày 21/7, Công ty Vabiotech cùng Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDFI) thông báo đã gia công thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam, số lượng khoảng 30.000 liều.
Chính phủ đồng ý theo đề xuất của Bộ Y tế: Có văn bản giới thiệu Tập đoàn T&T với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) để đàm phán, mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V.
Vaccine Sputnik-Light đơn liều đã được cấp phép sử dụng tại Nga. Tuy nhiên, vaccine Sputnik V hai liều vẫn tiếp tục là công cụ tiêm chủng chính tại nước này. Việt Nam vừa đàm phán thành công mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm 2021.
Sau khi tặng 1.000 liều vắc xin và cam kết ưu tiên để Việt Nam tiếp cận 20 triệu liều vắc xin, Liên bang Nga đang xem xét việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin Sputnik V trên lãnh thổ Việt Nam.
(Kiến Thức) - Việc Vabiotech được phía Nga tin tưởng đảm trách một phần trong dây chuyền sản xuất vắc xin Sputnik V mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt ổn định sản xuất và phát triển.
Nguồn cung ứng vắc xin COVID-19 từ Nga giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu mua đủ 150 triệu liều trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân số.
Bất chấp những tuyên bố chính thức rằng "Sputnik V" - vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới là an toàn, 52% bác sĩ Nga tham gia khảo sát trực tuyến cho biết họ chưa sẵn sàng sử dụng loại vaccine mới này.