Gadget là tên quả bom hạt nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nó được tạo ra trong khuôn khổ Dự án Manhattan của Mỹ. Vụ thử nghiệm quả bom nguyên tử này tạo thành đám mây hình nấm khổng lồ cao khoảng 12.000m.
Các nhà khoa học phát hiện những tác động nguy hiểm sau khi bom hạt nhân phát nổ. Theo đó, họ phát hiện bụi phóng xạ có thể tồn tại trong khí quyển nhiều năm, gây tổn hại sức khỏe cho người tiếp xúc...
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang, một lần nữa người ta lại nhắc tới sức mạnh vượt trội của dàn vũ khí hạt nhân do Moscow chỉ huy.
Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ bao gồm loại chiến lược và phi chiến lược, trong đó mỗi loại lại được chia thành nhiều mảng khác nhau, được biên chế cụ thể cho từng đơn vị phụ trách.
Ngày 30/7/2021, tàu ngầm hạt nhân tấn công đề án 949A mang số hiệu K-226 Orel đã xảy ra sự cố hệ thống đẩy và bị trôi dạt về phía bờ biển Đan Mạch khi đang trong hải trình từ Saint Peterburg đến bán đảo Kola.
Lo sợ về một cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ sẽ đánh “dập đầu” lãnh đạo Liên Xô/Nga, trước khi họ có thể ra lệnh trả đũa; do vậy Liên Xô/Nga đã phát triển hệ thống chỉ huy có tên Perimeter “Ngày tận thế”, để đánh đòn hạt nhân tổng lực toàn cầu.
Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ đã lên kế hoạch cho nổ quả bom nguyên tử thứ ba nhằm vào Nhật Bản, nhưng rất may kế hoạch này đã rơi vào quên lãng.
Nam phi là quốc gia châu Phi duy nhất từng sở hữu vũ khí hạt nhân và đất nước này đã có những kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân hết sức tham vọng nhưng mãi không bao giờ thành hiện thực.
Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã phát triển loại xe tăng có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật, tuy nhiên buộc phải hủy bỏ vì nhiều lý do; chương trình sau đó đã chuyển thành tên lửa chống tăng phóng qua nòng pháo như hiện nay.
Julius Robert Oppenheimer là nhà khoa học sáng chế ra bom nguyên tử. Dù được ca ngợi là người có công giúp Thế chiến 2 kết thúc sớm nhưng ông cũng đối mặt với nhiều chỉ trích vì tạo ra loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới.
Với tham vọng ném bom hủy diệt Liên Xô, Mỹ đã chế tạo ra một chiến đấu cơ tàng hình, có khả năng đột nhập vào không phận Liên Xô, ném bom nguyên tử và thoát thân an toàn.
Một dòng Twitter vô nghĩa nhưng lại hết sức "hợp lý" vừa được Bộ tư lệnh Mỹ đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức của mình, khiến nhiều người phải hoài nghi.
Các loại tên lửa đạn đạo Triều Tiên đang sở hữu khiến nhiều cường quốc quân sự nằm trong tầm bắn của loại vũ khí này, phải "ăn không ngon, ngủ không yên".
Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Sprit là một trong những oanh tạc cơ chiến lược, được thiết kế tốt nhất đến thời điểm hiện tại và cũng là loại máy bay có giá đắt đỏ nhất.
Nam Phi đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới đã chế tạo ra vũ khí hạt nhân và tự nguyện từ bỏ chúng. Mặc dù bị trừng phạt kéo dài gần một phần tư thế kỷ nhưng Nam Phi vẫn có chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân đến Tây Âu vào những năm 1950, với đỉnh điểm là 8.000 đầu đạn ở thời điểm cao trào Chiến tranh lạnh. Số lượng này giảm mạnh vào những năm 1990 nhưng chưa bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn như biện pháp nhằm răn đe Nga.
6 năm trước, quả ngư lôi được coi là vũ khí cho ngày tận thế của Nga đã xuất hiện lần đầu tiên trong một cuộc họp báo trước Tổng thống Nga Vladimir Putin, khiến cho Mỹ và NATO phải hoảng hốt.
(Kiến Thức) - Trong cả hai cuộc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, dù phát hiện máy bay Mỹ từ khá sớm nhưng ở khoảnh khắc sống còn, Nhật Bản đã hủy bỏ lệnh đánh chặn bằng không quân.
(Kiến Thức) - Đoạn video ghi lại khoảng khắc bom RDS-220 (còn gọi là bom Sa hoàng) có sức công phá 50 triệu tấn TNT phát nổ trên một quần đảo ở Bắc Băng Dương ngày 30/10/1961.