Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi sự sụp đổ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một "sự thực thi công lý cơ bản" nhưng cảnh báo về "thời điểm rủi ro và bất ổn".
Sau nhiều ngày không quân Nga dội mưa lửa xuống Idlib, các phóng viên chiến trường của Moscow đang ở khu vực này, thừa nhận rằng phiến quân không thiệt hại gì nhiều.
Theo tuyên bố của Nga, quân đội nước này sẽ tấn công vào Idlib từ đầu tháng 10, tuy nhiên ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối lui quân, các trực thăng vũ trang của Moscow đã bắt đầu bắn phá tỉnh lỵ này trước giờ hẹn hẳn 1 tuần.
Lần đầu tiên trong lịch sử, pháo phản lực BM-30 Smerch của Nga đã được sử dụng tại chiến trường Syria, dội mưa lửa xuống lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động trong lãnh thổ quốc gia này.
Nga vừa sử dụng một loại bom đặc biệt để tấn công khủng bố ở Syria, gây ra thiệt hại nặng nề không thể tính toán nổi cho lực lượng phiến quân - truyền thông Nga đưa tin.
Thỏa thuận giữa Nga và Israel về Syria đổ vỡ, chắc chắn Tel Aviv sẽ phải tính đến các kịch bản khác nhau nếu tiếp tục không kích, và tiêm kích tàng hình F-35 có thể là giải pháp tốn kém được tính tới để tránh hệ thống phòng không S-300 Syria.
Lý do Israel thường xuyên dội "bão lửa" xuống đầu Syria, thực chất lại xuất phát từ rất lâu, Tel Aviv đơn giản chỉ đang tranh thủ đối phương yếu thế, để trả thù cũ; và để rằn mặt Iran.
Chiếc UAV cảm tử của Nga đã cắm thẳng vào chiếc xe được cho là đang chở chỉ huy nhóm phiến quân khủng bố ở Syria, tiêu diệt toàn bộ người ngồi trong xe.
Hoàn toàn không có việc Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot đến phía đông bắc của Syria, khu vực sinh sống của người Kurd, để chống lại các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào các lực lượng vũ trang người Kurd.
Tổ hợp áp chế điện tử 1L222M Avtobaza-M của Nga được tin là nguyên nhân, khiến cho hai máy bay không người lái của Mỹ đâm rơi ở Syria thời gian vừa qua.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các công trình, cơ sở nghiên cứu, nhà kho nghi phục vụ việc sản xuất và tích trữ vũ khí hóa học tại Syria đã bị phá hủy sau vụ không kích của liên quân.
Lý giải việc không quả tên lửa nào của Nga rời bệ phóng trong suốt thời gian liên quân không kích Syria, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vắn tắt: Tên lửa liên quân không đi vào không phận do các đơn vị Nga bảo vệ tại hai căn cứ Tartus và Khmeimim của Syria.