Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai chính sách tăng thuế nhập khẩu đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ đã lên tiếng chia sẻ góc nhìn về vấn đề này.
“Rào cản thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự khiến FDI rời bỏ Việt Nam? Câu trả lời là chuyển dịch chuỗi cung ứng không thể diễn ra trong một sớm một chiều”, ông Nguyễn Tuấn Việt nói.
Mỹ nhất trí hai bên khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thỏa thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của 2 bên tiến hành trao đổi ngay.
Thủ tướng nêu rõ, đề nghị phía Hoa Kỳ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất là 45 ngày để tiếp cận và đàm phán thỏa thuận song phương, tiến tới cân bằng thương mại bền vững, có lợi cho cả hai bên.
Mức thuế 46% mà Hoa Kỳ mới áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, có thể gây tác động đáng kể và đa chiều đến hoạt động xuất khẩu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Thủ tướng cho biết, ngay trong đêm 5/4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ lên đường công tác tại Hoa Kỳ. Do đó, cuộc họp cần chuẩn bị danh sách các mặt hàng cần đàm phán để đưa thuế suất về 0%.
Chuyên gia BĐS Trần Xuân Lượng đã đưa ra nhận định và phân tích về tác động của việc Mỹ áp mức thuế hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể lên đến 46% đối với nền kinh tế và thị trường BĐS.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, quyết định áp thuế chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế-thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Theo đại diện Bộ Tài chính, phần lớn mặt hàng của Mỹ khi xuất sang Việt Nam đang chịu mức thuế nhập khẩu 15% hoặc thấp hơn. Mặt bằng thuế quan của Việt Nam thấp hơn rất nhiều mức 46%.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng cao kỷ lục trên toàn cầu. giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới, tiến sát ngưỡng 103 triệu đồng/lượng, ngưỡng cao nhất lịch sử.