Lực lượng bạo loạn ở Kazakhstan đã cướp một máy bay chở khách bay đến Moscow tại sân bay Alma-Ata; nhưng đã bị Quân đội Nga và an ninh Kazakhstan tiêu diệt.
Từ ngày 9/1, lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã tiếp nhận và bảo vệ những công trình chiến lược quan trọng của Kazakhstan.
Lực lượng bạo loạn tại Kazakhstan chiếm doanh trại của Quân đội nước này, nhưng đã bị Quân đội Nga tiêu diệt hoàn toàn, mà không chịu bất kỳ tổn thất nào.
Ba trung đoàn xe tăng của Quân đội Nga, đã được triển khai tới biên giới với Ukraine; nếu tình huống xung đột xảy ra, sẽ sẵn sàng đánh thẳng vào thủ đô Kiev.
Quân đội Nga đã chiếm được 15 cơ sở quân sự và dân sự quan trọng nhất ở Kazakhstan; làm chỗ dựa quan trọng cho lực lượng an ninh Kazakhstan ổn định tình hình.
Quân đội Nga ở biên giới với Kazakhstan đã được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất; lực lượng nổi dậy chiếm nhiều vũ khí hạng nặng.
Trong khuôn khổ buổi triễn lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2021 tại UAE vừa qua, một số khách hàng đã bày tỏ sự quan tâm của mình tới khí tài Nga.
Sau khi Liên Xô tan rã, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học còn sót lại rất nhiều trên lãnh thổ các quốc gia từng là một phần của Liên Xô và Mỹ đã chi rất nhiều tiền để giúp các quốc gia này giải trừ những thứ vũ khí nguy hiểm.
Cuối tuần vừa rồi, Đại tá Anatoly Sidorov, Tổng tham mưu trưởng CSTO, đã thông báo. Hơn 5.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Combat Brotherhood 2021 của các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Tajikistan.
Kazakhstan vẫn là khách hàng hàng đầu thời hậu Liên Xô, cho các máy bay chiến đấu của Nga; nhất là các kế hoạch mua sắm chiến đấu cơ mới trong tương lai.
Hậu quả của việc rút lui khỏi Afghanistan không được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện kém hiệu quả, đã khiến Mỹ phải đối mặt với sự thiếu tin tưởng từ các đồng minh trên toàn cầu.