Chiều nay 17/7, giá xăng E5 có thể tăng 600 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/7 dự kiến sẽ tiếp tục tăng lần thứ hai liên tiếp khi giá dầu thế giới tăng khá mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 có thể tăng 600 đồng/lít.

Dữ liệu từ thị trường Singapore cho thấy, giá xăng RON 92- xăng nền để pha chế xăng E5 ở mức trung bình 72 USD/thùng, tăng khá mạnh so với kỳ tính giá ngày 2/7.
Chieu nay 17/7, gia xang E5 co the tang 600 dong/lit
 Giá xăng dầu tăng vào nhịp tăng trở lại.
Tính toán cho thấy, giá xăng E5 ngày 17/7 có thể tăng khoảng 600 đồng/lít, tùy thuộc vào mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tại 2 kỳ điều hành gần đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu ở mức khá cao. Lý do là Quỹ bình ổn giá đang bị âm cho nên phải trích lập Quỹ để có dư địa sử dụng khi cần thiết.
Cụ thể, kỳ điều hành ngày 2/7, liên Bộ trích lập Quỹ ở mức 700 đồng/lít xăng RON 95, dầu diesel và dầu madut, 200 đồng/lít xăng E5...
Còn kỳ điều chỉnh giá ngày 17/6, liên Bộ trích lập quỹ cao hơn. Đó là trích lập 900 đồng/lít xăng RON 95, dầu diesel và dầu madut.
Như vậy, thời gian gần đây, sau nhiều kỳ giảm thì giá xăng dầu lại có xu hướng tăng cao trở lại. Ngày 2/7, xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít, dầu diesel tăng 292 đồng/lít, dầu hỏa tăng 326 đồng/lít, dầu mazut tăng 105 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Người dùng thiệt hơn là được lợi?

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề nghị bỏ Quỹ bình ổn giá vì làm méo mó giá cả thị trường xăng dầu. Việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi hơn là được lợi.

Tranh cãi về vai trò của Quỹ

Giá xăng, điện tăng, công nhân thêm khốn khó

Giá xăng dầu, điện cùng tăng kéo hàng loạt hàng hóa, dịch vụ tăng theo. 

Chưa hết tháng 4 nhưng giá xăng dầu đã 2 lần tăng, gây sốc. Giá điện tăng từ tháng 3 cũng gây áp lực tăng giá hàng hóa và dịch vụ, đè nặng lên đôi vai người tiêu dùng. Một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng là công nhân (CN) - những người có thu nhập ở nhóm thấp nhất - rất lo lắng, không biết chi tiêu từ đồng lương của mình như thế nào trong thời gian tới.

Khoe đầu tư, Hoa hậu Mai Phương Thúy bị nghi là “chim mồi”

Giới chứng khoán đang rộ tin đồn có “đội lái” đứng sau hoa hậu Mai Phương Thúy để người đẹp "làm hàng" cho cổ phiếu VCB của Ngân hàng Vietcombank.  

Trong 2 phiên giao dịch vừa qua, trên các diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư thay vì trao đổi về thị trường như mọi khi, giờ đây họ lại quay ra bàn tán xôn xao về hoa hậu Mai Phương Thúy kể từ khi cô công khai khẳng định “nghề chính” là đầu tư chứng khoán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới