Chiến hạm Project 20385 Nga sắp thoát cảnh...không chạy được

(Kiến Thức) -Tàu chiến Project 20385 của Hải quân Nga sẽ được trang bị động cơ đẩy nội địa thay vì chờ đợi động cơ do phương Tây chế tạo.

Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho hay, tàu chiến Project 20385 đầu tiên của Hải quân Nga được đặt tên Gremyashchy sẽ được trang bị động cơ đẩy nội địa nhằm dần giảm bớt các tác động tiêu cực của lệnh cấm vận vũ khí Phương Tây áp đặt lên Moscow cũng như đẩy nhanh chương trình hiện đại quá hải quân của Nga.
Theo đó, hai động cơ tuabin diesel 1DDA-12000 do nhà máy chế tạo động cơ Kolomna của Nga sản xuất đã được chuyển đến nhà máy đóng tàu Severnaya Verf ở St Petersburg để lắp lắp đặt cho tàu Gremyashchy vào hôm 19/5.
Trước đó theo kế hoạch Gremyashchy sẽ được trang bị các động cơ diesel MTU từ Đức tuy nhiên lệnh cấm vũ khí của Phương Tây sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine đối với Nga đã khiến tiến độ hoàn thiện tàu hộ vệ tên lửa trên bị chậm lại.
Chien ham Project 20385 Nga sap thoat canh...khong chay duoc
Hình ảnh động cơ tuabin diesel 1DDA-12000 mới dành cho tàu hộ vệ Project 20385 Gremyashchy được lắp đặt cho nó vào hôm 19/5.
Được biết trường hợp của tàu Gremyashchy chỉ là một trong hàng chục dự án phát triển vũ khí mới của Nga bị tạm hoãn hoặc đình chỉ do tác động của lệnh cấm vận, dù vậy Moscow vẫn có những bước chuẩn bị phù hợp để đối phó với tình trạng này.
Tàu hộ vê tên lửa Project 20385 là một trong những biến thể cải tiến của các dự án phát triển tàu chiến thế hệ mới thuộc Project 20380 và 20381 của Hải quân Nga. Các tàu này trong tương lai sẽ thay thế cho các tàu hộ vệ chống ngầm lớp Grisha của Hải quân Nga.
Project 20385 có lượng giãn nước 2.200 tấn được khởi đóng từ tháng 5/2012, nó có chiều dài hơn 104m và rộng 11m. Hiện tại Hải quân Nga chỉ có kế hoạch đưa vào trang bị hai tàu chiến loại này.
Dù vậy các tàu thuộc 20385 đều được trang bị các trang thiết bị hàng hải hiện đại nhất của Nga như hệ thống radar giám sát trên không Furke-E 3D, hệ thống radar hàng hải PLANK SHAVE và tất nhiên là cả hệ thống định vị thủy âm Zarya-ME hỗ trợ tác chiến chống ngầm.
Hệ thống vũ khí chính trên Gremyashchy gồm có hải pháo A-190 Arsenal 100mm, tổ hợp ống phóng tên lửa thẳng đứng UKSK mang theo các tên lửa Kalibr hoặc Medvedka cùng nhiều loại vũ khí khác.

Tổng cục 2 thành lập đơn vị mới

Sáng 21/5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến dự lễ công bố quyết định thành lập đơn vị mới thuộc Tổng cục 2.

Sáng 21/5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự lễ công bố quyết định thành lập đơn vị mới thuộc Tổng cục 2.
Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại sao Thái Lan bỏ Mỹ, mua trực thăng Mi-17V5 Nga?

(Kiến Thức) - Thay vì mua mới trực thăng Chinook do Mỹ sản xuất, Thái Lan khả năng rất cao sẽ lựa chọn phương án mua mới trực thăng vận tải Mi-17V5 của Nga.

Tai sao Thai Lan bo My, mua truc thang Mi-17V5 Nga?
Thái Lan - một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á, mới đây đã đưa ra một tuyên bố gây sốc với giới quân sự Mỹ. Theo đó, tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan Teerachai Nakwanich tuyên bố rằng, nước này có kế hoạch thay thế trực thăng CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất bằng trực thăng vận tải Mi-17V5 của Nga. 

Ảnh đẹp, hoành tráng về Hạm đội Baltic, Hải quân Nga

(Kiến Thức) - Được thành lập từ thế kỷ 18 và trải qua hơn 300 năm xây dựng phát triển Hạm đội Baltic luôn được xem là ngọn cờ đầu của Hải quân Nga.

Anh dep, hoanh trang ve Ham doi Baltic, Hai quan Nga
Theo hãng thông tấn Sputnik, hôm 18/5 Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 313 năm thành lập hạm đội này tại căn cứ hải quân Baltiysk, Kaliningrad. Hạm đội Baltic cũng là hạm đội lâu đời nhất của nước Nga được Peter Đại đế sáng lập vào 18/5/1703. Trong ảnh là các binh sĩ thuộc Hạm đội Baltic trong lễ kỷ niệm tại Baltiysk. Nguồn ảnh: Sputnik

Đọc nhiều nhất

Tin mới