Chi tiền cho Sở GD&ĐT TP.HCM biên soạn sách, NXB Giáo dục nói gì?

NXB Giáo dục cho biết thù lao được chi từ nguồn kinh phí của đơn vị dựa trên công việc các thành viên ban chỉ đạo phải hoàn thành bên cạnh công việc chuyên môn.

Ngày 5/12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lên tiếng về quyết định chi thù lao cho các thành viên thuộc Ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam, Sở GD-ĐT TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, từ năm 2015, Nhà xuất bản phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM tập hợp đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, học giả có kinh nghiệm và thành lập Ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam.
Các thành viên ban chỉ đạo đảm nhiệm những phần công việc liên quan khác nhau, với tính chất mức độ khác nhau và phải hoàn thành theo yêu cầu bên cạnh công việc chuyên môn thường xuyên. Trên cơ sở đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cân đối tính toán mức thù lao phù hợp từ nguồn kinh phí của đơn vị.
Về việc chọn sách giáo khoa để giảng dạy, ông Tùng cho biết, theo Luật Giáo dục sửa đổi áp dụng từ tháng 7/2020, UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Chi tien cho So GD&DT TP.HCM bien soan sach, NXB Giao duc noi gi?
 


24 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020 - 2021 đều bám sát chương trình, đảm bảo chất lượng và phù hợp với học sinh.
Chính vì vậy, các địa phương sẽ lựa chọn sách giáo khoa trên cơ sở chất lượng của các bộ sách, mức độ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Như VTC News đưa tin, tại Quyết số 04/QĐ-NXBGDVN ngày 5/1/2018, Ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa này có 11 người là lãnh đạo Văn phòng Sở, Trưởng và Phó trưởng phòng của hai phòng là Giáo dục trung học và Giáo dục tiểu học thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM. Ngoài ra còn có 9 người của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trong đó có cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM làm Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn bộ SGK. Phó ban là ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.
Mức chi thù lao cho Trưởng ban là 6 triệu đồng/tháng, phó ban nhận 5 triệu đồng/tháng, ủy viên thường trực nhận 4 triệu đồng/tháng và các ủy viên khác nhận 3,5 triệu đồng/người/tháng. Nhóm tư vấn và hỗ trợ gồm 15 người, được nhận 2,5 triệu đồng mỗi người/tháng.

Đối tượng “ngáo đá” dùng kéo tự đâm vào bụng

(Kiến Thức) - Một đối tượng nghi ngáo đá đã xông vào tiệm may tại TP Móng Cái, Quảng Ninh để cố thủ rồi dùng kéo tự đâm vào bụng mình dẫn đến thương tích.

Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa huy động lực lượng khống chế thành công một đối tượng có biểu hiện nghi “ngáo đá” cố thủ trong tiệm may Thanh Vân, đường Hà Tiên (khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái) và dùng kéo tự đâm vào bụng mình gây thương tích.

Khởi tố vụ án nữ tài xế xe Mercedes đâm liên hoàn khiến 1 người tử vong

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến xe bốc cháy, nữ thạc sĩ du học ở Hà Lan tử vong trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

Ngày 5/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, xảy ra vào sáng 20/11, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tự chặt đứt ngón tay, giết người hàng loạt... và “tấn bi kịch” do ngáo đá

(Kiến Thức) - Vụ việc nam thanh niên có dấu hiệu dùng dao chặt nhiều ngón tay của mình gây hoang mang dư luận. Trước đó, còn có những tấm bi kịch do thanh niên ngáo đá gây ra.

Tu chat dut ngon tay, giet nguoi hang loat... va “tan bi kich” do ngao da

Ngày 17/11, một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, đang tạm giữ nam thanh niên có dấu hiệu "ngáo đá" cầm dao trèo vào chùa Phúc Long (đường Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang xây dựng dở.

Tu chat dut ngon tay, giet nguoi hang loat... va “tan bi kich” do ngao da-Hinh-2
 Khoảng 8h ngày 16/11, một nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" trèo lên cổng chùa la hét, gây mất trật tự. Trong lúc nam thanh niên trèo lên lan can chùa đã hò hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay. Sự việc xảy ra khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem khiến nam thanh niên càng thêm kích động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới