Cháy dữ dội, 9 ki ốt ở Bình Tân bị biển lửa bao trùm

Hỏa hoạn bùng phát, khiến chín ki ốt ở đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) bị lửa bao phủ.

Rạng sáng ngày 14-1, lực lượng chức năng quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn phong tỏa phục vụ khám nghiệm hiện trường đám cháy dữ dội ở khu vực ki ốt kinh doanh trên đường Hương Lộ 2 thiêu rụi nhiều tài sản.
Tối hôm trước, lửa bất ngờ bùng phát từ một ki ốt đoạn gần nằm sát chợ Huy Hoàng Gia (phường Bình Trị Đông). Lửa gặp vật liệu dễ cháy, sau vài giây đã lan sang các ki ốt bên cạnh một cách thiếu kiểm soát.
Nhiều người dân lúc này đang chờ xem trận cầu giữa tuyển U23 Việt Nam với U23 Jordan trong lượt trận bảng D giải U23 Châu Á 2020, tháo chạy trong hoảng loạn.
Chay du doi, 9 ki ot o Binh Tan bi bien lua bao trum
 
Nhiều người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và tìm cách di dời tài sản. Khói lửa khét lẹt kèm sức nóng tỏa ra từ đám cháy ngày một phát triển khiến không ai dám tiếp cận.
Cảnh sát PCCC Bình Tân, quận Tân Phú, quận 6, Khu vực 4 huy động 16 phương tiện cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.
Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
Thông tin ban đầu tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản trong 9 ki ốt và 1 nhà dân bị cháy, hư hỏng.

Trai xứ Thanh giả danh công an tinh vi cỡ nào...lừa hàng trăm triệu?

(Kiến Thức) - Quen nhau qua mạng xã hội, nam thanh niên xứ Thanh giả danh công an đang công tác tại công an tỉnh Đắk Lắk lừa lấy tiền một phụ nữ lên đến 400 triệu đồng.

Mới đây, thông tin từ công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Trịnh Thế Tình (30 tuổi, trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trai xu Thanh gia danh cong an tinh vi co nao...lua hang tram trieu?
Nghi phạm Trịnh Thế Tình. (Ảnh: Zing)

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2014, Tình làm quen với chị N.T.H (trú tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) qua mạng xã hội facebook và giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại công an tỉnh Đắk Lắk.

Sau một thời gian nói chuyện qua mạng xã hội được chị H, tin tưởng, Tình nhiều lần nhắn tin, nói chuyện và viện lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đang đau ốm, bệnh tật và đi học ở Hà Nội để vay tiền chị H.

Tiếp đó, cuối năm 2018, Tình nói mình có 5 lô đất ở thành phố Thanh Hóa có giá trị gần 2 tỉ đồng và muốn sang tên cho chị H. và yêu cầu này chuyển hơn 100 triệu đồng để làm thủ tục chuyển nhượng.

Chưa dừng lại, trong năm 2019, Tình tiếp tục sử dụng 4 số điện thoại khác nhau, giả giọng của nhiều người để gọi và thông báo chị H. trúng các giải thưởng trị giá nhiều tỷ đồng như ô tô, nhà ở vịnh Hạ Long, một chuyến du lịch nước ngoài... do nhẹ dạ, chị H. đã chuyển cho Tình gần 200 triệu đồng để nhận thưởng.

Nghi ngờ mình bị Tình lừa đảo, chị H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Sau khi bị bắt, Tình thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của chị H. tổng số tiền 400 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Tình không có công ăn việc làm ổn định, đã mạo danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị H.

Hiện, vụ việc Trịnh Thế Tình bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt đối tượng giả danh công an, mang cả thẻ ngành.
(Nguồn: VTC9)

Cháy nhà xưởng ở Hà Nội: 4 nạn nhân là người một nhà

(Kiến Thức) - Vụ cháy 4 nhà xưởng ở Trung Văn làm 8 người chết và mất tích; trong số này có 4 nạn nhân là người một nhà. Tin sét đánh này khiến người nhà nạn nhân đau đớn khóc ngất tại hiện trường vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phố Đại Linh (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiều ngày 12/4, các lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ dãy nhà kho, xưởng, anh Vũ Văn Cần (quản lý xưởng) cho hay, ngọn lửa bùng phát ở các khu dễ cháy như có xe máy, bình ga. Và anh Cần không thấy công nhân chạy ra.
Chay nha xuong o Ha Noi: 4 nan nhan la nguoi mot nha
Anh Cần thông tin với báo chí. 
“Cháy được khoảng 45 phút thì lực lượng cứu hỏa đến. Tôi phát hiện có 3 mẹ con nằm ôm nhau chết. Người đàn ông là công nhân ở xưởng sản xuất thùng rác còn người vợ trước làm cấp dưỡng rồi về quê nghỉ đẻ. Ngày hôm qua đưa con lên khám thì không may xảy ra sự việc khiến 3 mẹ con tử vong và được lực lượng chức năng phát hiện sớm nhất đưa ra ngoài hiện trường”, anh Cần nhớ lại.
Chay nha xuong o Ha Noi: 4 nan nhan la nguoi mot nha-Hinh-2
 Thân nhân các nạn nhân vụ cháy nhà xưởng 8 người chết và mất tích chờ nhận dạng thi thể.

Chay nha xuong o Ha Noi: 4 nan nhan la nguoi mot nha-Hinh-3
 Thi thể các nạn nhân được chuyển về bệnh viện để làm công tác xác định danh tính.

Chay nha xuong o Ha Noi: 4 nan nhan la nguoi mot nha-Hinh-4
 Trong các nạn nhân tử vong có 4 người cùng 1 gia đình.

Chay nha xuong o Ha Noi: 4 nan nhan la nguoi mot nha-Hinh-5
 Lực lượng cứu hộ làm việc từ rạng sáng để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Ông Cao Thành Đức - Chủ tịch UBND xã Hương Nha (Tam Nông, Phú Thọ) xác nhận, bốn nạn nhân trong gia đình sinh bị chết cháy trong vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội là người địa phương.

“Ba mẹ con nhà này xuống Hà Nội để chữa bệnh, ở nhờ xưởng chồng làm. Hiện tại, tất cả người thân của gia đình nhà này đã xuống Hà Nội để nhận diện”, ông Đức nói thêm.

Ngay khi dập tắt ngọn lửa, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 8 nạn nhân gồm: Lương Quốc Dân (sinh năm 1984, công nhân của công ty), Lương Văn Việt (1986, công nhân), Trần Thị Lan (1990), Lương Công Minh (2014), Lương Anh Tuấn (2018), Lương Quốc Tuấn (1985), Trần Văn Hải (khoảng 20 tuổi, công nhân), Lê Văn Hải (khoảng 22 tuổi, công nhân).
Đặc biệt, trong số này có anh Việt và chị Lan là vợ chồng; còn hai cháu Công Minh và Anh Tuấn là con của hai người.
Chay nha xuong o Ha Noi: 4 nan nhan la nguoi mot nha-Hinh-6
 Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.
Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Công ty Môi trường 79 cho biết, khoảng 2h đêm qua, phía lãnh đạo Công ty nhận được thông tin về vụ cháy nhà xưởng.
Ngay sau đó đơn vị đã có những chỉ đạo tích cực phối hợp dập lửa, cứu người. "Hiện tại Công ty cũng đã chỉ đạo hỗ trợ gia đình các nạn nhân", lãnh đạo Công ty nói.
Vị lãnh đạo Công ty Môi trường 79 cho biết thêm, doanh nghiệp này thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở công nhân về công tác đảm bảo PCCC. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra vào ban đêm nên rất khó. "Hôm qua khu xưởng chỉ có vài anh em công nhân làm việc tuy nhiên, họ lại có người nhà lên thăm và ở qua đêm", vị lãnh đạo Công ty Môi trường 79 chia sẻ.
Thông tin thêm với báo chí, lãnh đạo UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, cả 4 khu nhà xưởng bị cháy nói trên đều được xây dựng trên diện tích đất lấn chiếm.
Vị lãnh đạo UBND phường Trung Văn nói thêm, sự việc lấn chiếm xảy ra từ lâu nên theo quy định pháp luật phải giữ nguyên hiện trạng để xử lý.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vụ Đồng Tâm: Bằng chứng tổ đồng thuận của ông Kình gây rối, chống đối có tổ chức?

(Kiến Thức) - Các đối tượng đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh. Chính nhóm này trước đó đã không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người…Vậy nhóm đối tượng có được coi là dân thường hay không?

Chiều 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra vào ngày 9/1.
Theo Bộ Công an, trong quá trình một số đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, TP Hà Nội theo kế hoạch, sáng 9/1, các đối tượng trong “tổ đồng thuận” của ông Lê Đình Kình đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả làm 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.