Chấm thi ở ‘điểm nóng’ Sơn La: Có bài Ngữ văn chỉ 1 điểm

Theo thông tin từ tỉnh Sơn La, điểm thi môn Ngữ văn THPT quốc gia ở vòng chấm đầu tiên cao nhất là 8, thấp nhất là 1.

Ngày 3/7, Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia 2019 tại “điểm nóng” thi cử Sơn La.
Thứ trưởng GD&ĐT mong muốn các cán bộ được phân công nhiệm vụ sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vì kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công bằng.
Theo ghi nhận, khu vực chấm thi được công an bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt. Cán bộ lên khu vực chấm thi phải được lực lượng an ninh quét các thiết bị điện tử.
Cham thi o ‘diem nong’ Son La: Co bai Ngu van chi 1 diem
Kiểm tra an ninh khi vào khu vực chấm thi THPT quốc gia ở Sơn La. (Ảnh:Zing) 
Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng phòng GD&ĐT Sơn La, Phó ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thi Sơn La - năm nay, các cán bộ chấm thi khá căng thẳng, tiến độ còn chậm. Một số nhân sự kinh nhiệm lại có liên quan gian lận thi cử năm 2018. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, việc chấm thi suôn sẻ, nhanh chóng.
Dự kiến khoảng ngày 7/7, Sơn La kết thúc việc chấm thi tự luận, sau đó sẽ nhập điểm, hoàn thiện.
Việc chấm trắc nghiệm, những ngày đầu, một số máy móc trục trặc nên gặp khó khăn, đến ngày 2/7 mới trôi chảy. Sơn La quét được 31.113 bài thi trắc nghiệm, dự kiến ngày 4/7 sẽ quét xong toàn bộ.
Với môn Ngữ văn, ông Nguyễn Văn Chiến thông tin chưa có điểm thi thống nhất của hai vòng chấm. Tuy nhiên, qua quan sát, kết quả chấm của vòng một điểm số không cao, rất ít thí sinh làm được 3 tờ giấy thi, chủ yếu chỉ một tờ giấy thi.

Quan chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức

(Kiến Thức) - Nghị định quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; trong đó quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn.

Bão số 2 Mun áp sát đất liền: Quảng Ninh dừng họp, Hải Phòng kêu gọi tàu thuyền về tránh trú

(Kiến Thức) - Tâm bão số 2 chỉ cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Quảng Ninh sẽ dừng tất cả cuộc họp, các tỉnh thành khác đang khẩn trương ứng phó bão.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2, bản tin phát lúc 17h ngày 3/7 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hồi 16 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Mun mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ứng phó bão số 2: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định đồng loạt cấm biển

(Kiến Thức) -Để ứng phó với bão số 2 đang tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, hiện các địa phương đang đồng loạt cấm biển, triển khai di dân và thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

Không chủ quan ứng phó bão

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.