Cây ổi “vạn người mê”, đại gia xuống tay tiền tỷ để sở hữu
Nhiều người phải trầm trồ khen ngợi về cây ổi có dáng tuyệt đẹp và phô diễn những đường cong ngoạn mục, thu hút nhiều “đại gia” sẵn sàng xuống tay chi tiền tỷ để sở hữu cây.
Theo Trúc Chi/Người đưa tin
Vốn là loại cây ăn trái, nhưng cây ổi có "1 0 2" này có thế ngoạn mục được không ít đại gia săn lùng.
Cây ổi hàng trăm năm tuổi, có thế độc đáo thuộc sở hữu của ông Nguyễn Gia Thọ ở Hà Nội. Đây là cây ổi có dáng đẹp nhất Việt Nam bởi trên thân nổi những u cục hiếm có. Hàng đoàn khách và giới yêu cây cảnh đã đến chiêm ngưỡng cây ổi quý hiếm "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội. Nhiều “đại gia” sẵn sàng xuống tay tiền tỷ để sở hữu cây ổi nhưng chủ nhân quyết không bán.
Cây ổi bonsai cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Ảnh: Dân Trí
Được biết trước đây nhiều năm khi săn lùng cây cảnh, ông Thọ vô tình nhìn thấy hình ảnh cây ổi trăm tuổi trên mạng, ngay lập tức bị thu hút và muốn sở hữu bằng được cây ổi bonsai này. Ngay sau đó cuộc ngã giá cách xa hàng nghìn km để sở hữu được cây ổi. Ông Thọ lập tức thuê xe đích thân chạy xuyên đêm đi vào chở cây về Hà Nội.
Bộ mâm rễ của tác phẩm phát triển cân đối tỏa đều ra các hướng, tạo ra một chỉnh thể hài hòa, cân đối, vững chắc như một cây cổ thụ lâu niên trong tự nhiên.
Cây ổi có chiều cao khoảng 1m, đường kính thân 60cm với dáng thế “bạt phong”. Đây là cây ổi bonsai mọc trong chậu có tuổi đời trên 100 năm, được ông Thọ mua của một tay chơi Lâm Đồng.
Chia sẻ trên báo ông Thọ cho biết, ở Việt Nam những cây ổi bonsai, ổi cổ thụ không phải là hiếm, có rất nhiều song để tìm được một cây có dáng cổ kính, thân u bướu đặc biệt lại ra quả trĩu quanh năm như thế này rất khó, tìm cả Việt Nam chưa chắc đã có cây thứ 2.
“Cây có dáng rất lạ, tự nhiên và không hề qua bàn tay chỉnh sửa của con người. Đặc biệt tác phẩm hội tụ đủ 4 yếu tố “cổ - kỳ - mỹ - văn” của một cây cảnh đẹp.
Người trả giá vài trăm triệu, có người trả giá hơn một tỷ. Nhiều người yêu thích gọi điện thuyết phục rất nhiều lần nhưng tôi không bán. Thực tế, để tìm được một cây cảnh quý hiếm, tâm đắc không phải là đơn giản”, ông Thọ cho hay.
Cây ổi bonsai cổ thụ trăm năm tuổi nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nhờ hình dáng lạ mắt.
Cây ổi ra xanh tốt quanh năm, vào tháng 3, tháng 4 cành cây lại đơm hoa, kết trái thành từng chùm. Khi chín quả có vị ngọt sắc, hương thơm ngào ngạt rất đặc biệt.
Cây có chiều cao khoảng 1m, đường kính thân 60cm với dáng thế “bạt phong”. Ảnh: Dân Trí
Không chỉ sở hữu cây ổi độc - lạ, ông Thọ - vị đại gia ngành nhựa này còn nổi tiếng với bộ sưu tập “siêu cây" cảnh trị giá lên tới hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều cây thuộc dạng “hiếm có, khó tìm”, khiến nhiều người trong giới chơi cây cảnh ngưỡng mộ.
Chiêm ngưỡng những chậu bonsai mọc ngược độc nhất vô nhị
(Kiến Thức) - Khác với những chậu bonsai thông thường, bonsai "mọc ngược" cho thấy một ý tưởng mới mang tính đột phá trong nghệ thuật tạo hình cây cảnh.
Theo Dân Việt, Ông Lê Thạnh (SN 1963, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) được mệnh danh là dị nhân cây cảnh khi tạo ra hàng loạt chậu bonsai mọc ngược vô cùng độc đáo. Ảnh: Dân Việt.
(Kiến Thức) - Trồng và tạo dáng cây không chỉ là sở thích mà còn là nghệ thuật. Bonsai khuyến khích con người ta kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn, xua tan căng thẳng... Những cây bonsai dưới đây được coi là kiệt tác, không dễ gì mua nổi.
Khi được trồng và chăm sóc đúng cách, cây bonsai có thể phát triển lên tới hàng trăm năm. Và 800 năm là tuổi thọ đáng ngưỡng mộ của chậu bonsai ở Shunkaen (Nhật Bản).
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Mùng 6 Tết và là ngày nghỉ cuối cùng, nhưng nhiều điểm vui chơi ở TP HCM vẫn tấp nập khách. Doanh thu du lịch TP lớn nhất nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.
Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách nô nức về Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) dâng hương, chiêm bái, cầu bình an, không khí linh thiêng lan tỏa giữa tiết trời xuân.
Trong tiếng hò reo vang dội dọc hai bờ sông Đăk Bla, các tay chèo đại ngàn đã cống hiến những màn rượt đuổi kịch tính tại Giải đua thuyền độc mộc 2026.
Mùng 6 Tết và là ngày nghỉ cuối cùng, nhưng nhiều điểm vui chơi ở TP HCM vẫn tấp nập khách. Doanh thu du lịch TP lớn nhất nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Hàng vạn du khách "đội mưa" đổ về chùa Hương từ tinh mơ dự lễ khai hội mùng 6 Tết. Xã Hương Sơn (Hà Nội) đặt mục tiêu đón hơn một triệu lượt khách năm nay.
Trưa 22/2, Cục CSGT cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.
Ông chủ cùng nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP HCM dùng xẻng đuổi đánh khách sau khi xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi chỗ đậu ô tô.
Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.
Dòng người từ khắp mọi miền thành kính về Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương đầu xuân và gửi trọn niềm tri ân.
Cục CSGT cho biết, đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi TP Hà Nội và TP HCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc trong ngày 22/2.
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.