Cặp đôi suýt vong mạng chỉ vì làm điều đáng sợ này khi cãi nhau

(Kiến Thức) - Uống thuốc kháng sinh cùng rượu để quyên sinh cùng nhau sau khi cãi vã và không giải quyết được vấn đề, cặp đôi trẻ tuổi người Trung Quốc suýt chết thảm.

Theo thông tin đăng tải, một cặp đôi trẻ ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, gặp trục trặc trong quan hệ tình cảm. Sau đó, cả hai nảy sinh ý tưởng dại dột, quyết định uống kháng sinh cùng rượu để quên đi thực tại. May mắn là cả hai được phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện đúng lúc, thoát khỏi cửa tử chỉ trong gang tấc.
Cảnh sát thành phố Kim Hoa xác nhận vụ việc và cho biết, cặp đôi hành động dại dột còn khá trẻ, chàng trai họ Cầu, cô gái họ Trương. Họ sử dụng Cephalosporin cùng với rượu vang với ý định "không sinh cùng ngày cùng tháng, nguyện chết cùng tháng cùng năm", rất may là cả hai đều được cứu.
Cap doi suyt vong mang chi vi lam dieu dang so nay khi cai nhau
 Ảnh minh hoạ.
Được biết, cái gọi là Cephalosporin không dùng để chỉ một loại thuốc nhất định, nó là một thuật ngữ chung cho nhiều loại kháng sinh. Nếu bạn uống rượu ngay sau khi vừa uống Cephalosporin, phản ứng nguy hiểm sẽ xảy ra, dẫn đến hiện tượng chóng mặt, nôn mửa.
Ở trường hợp nhẹ, bạn có thể giảm tác hại của hỗn hợp này bằng cách uống thêm sữa, nước trái cây tươi và nước có đường.
Tuy nhiên, nếu các triệu chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như đỏ bừng mặt, xung huyết kết mạc, nhìn mờ, đổ mồ hôi nhiều, đau ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, khó thở, chấn thương gan cấp, co giật và tử vong, phải đến bệnh viện chính quy càng sớm càng tốt, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng.
Qua trường hợp này, bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không uống rượu sau khi dùng kháng sinh. Trong trường hợp bình thường, rượu vào cơ thể con người và được chuyển hóa bởi Alcohol dehydrogenase trong gan để Acetaldehyde có thể được đào thải ra khỏi cơ thể.
Nhưng dùng Cephalosporin sau khi uống rượu, thuốc có chứa nhóm Tetrazolium, dưới tác động của cấu trúc hóa học, nhóm này sẽ ức chế hoạt động của Acetaldehyde dehydrogenase, đồng thời nó sẽ khiến Acetaldehyde tích tụ trong cơ thể gây ngộ độc, dẫn đến hàng loạt các các mối nguy hiểm.
Bệnh nhân trúng độc sẽ bị đỏ bừng mặt, nhức đầu, tức ngực, tim đập nhanh, khó thở, hạ huyết áp và thậm chí sốc, co giật, cần được điều trị khẩn cấp.
Các triệu chứng khó chịu có thể được cải thiện thông qua hít oxy và truyền dịch. Ở đây lưu ý mọi người, kể cả kháng sinh cephalosporin tiêm tĩnh mạch cũng bị cấm dùng cùng rượu. Tốt nhất nên hình thành thói quen uống thuốc không uống rượu và ngược lại.
Ngoài rượu, đồ uống có cồn như cocktail, bia và rượu trái cây, hoặc các loại thuốc có chứa cồn đều sẽ phản ứng với thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh, phải chú ý nếu không muốn mất mạng. Nếu muốn uống rượu, hãy uống sau khi uống thuốc ít nhất 7 ngày.

Bác sĩ khuyến cáo kháng sinh không diệt được virus, đừng lạm dụng

(Kiến Thức) - Kháng sinh chỉ có thể tiêu diệt vi khuẩn, không thể diệt được virus, vì vậy có uống kháng sinh cũng vô dụng. Kháng sinh không thể chữa khỏi hoặc làm giảm các triệu chứng cảm lạnh như sốt, sổ mũi, đau họng do virus gây ra.

Thuốc kháng sinh được cho là một trong những phát minh y học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Thế nhưng, do bị "thần thánh hóa", nhiều người đã coi kháng sinh như thuốc trị bách bệnh, dẫn đến lạm dụng quá nhiều, tạo ra những hậu quả đáng sợ. Vậy làm thế nào để sử dụng kháng sinh đúng cách? Hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản sau:
Trong những năm gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên tục cảnh báo, vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc, đặc biệt là kháng kháng sinh ngày càng nhanh hơn, có thể nói, ngày càng có nhiều loại siêu vi khuẩn. Đây thực sự là tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Kinh nguyệt không đều, phụ nữ nên ăn "ít 2, nhiều 3" thứ này

Kinh nguyệt không đều luôn để lại nhiều nỗi phiền toái đối với chị em phụ nữ. Bạn nên áp dụng chế độ ăn ít 2 thứ, uống thêm 3 thứ giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tránh tình trạng mãn kinh và lão hóa sớm.

Phụ nữ kinh nguyệt không đều nên ăn "ít 2, nhiều 3" thứ để lưu thông khí huyết, tử cung hoạt động trơn tru

Ăn ít 2 thứ:

Bộ Y tế: Căn cứ tình hình dịch để tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 và nguồn cung ứng vaccine trên địa bàn để tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi.

Trong Công điện số 1675 về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan lập kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10.

Các tỉnh, thành phố cần căn cứ vào tình hình dịnh COVID-19 tại địa phương và nguồn cung ứng vaccine để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới