![]() |
| Xe 16 chỗ bỏ chạy bất chấp cảnh sát bám phía sau. |
![]() |
| Xe 16 chỗ bỏ chạy bất chấp cảnh sát bám phía sau. |
![]() |
| 1. Phó cục trưởng Hải quan TP HCM dùng bằng không hợp pháp: Ngày 16/8, ông Phạm Quốc Hùng (56 tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Hải quan TP HCM) bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì sử dụng bằng thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức. |
![]() |
| Trước đó vào ngày 17/6, ông Hùng đã bị Tổng Cục Hải quan kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo Thông tư 11/2012 của Bộ Nội vụ - quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. |
![]() |
| Ông Hùng giữ chức Phó cục trưởng Hải quan TP HCM từ tháng 3/2013, được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm, phụ trách Đội Kiểm soát hải quan, Phòng xử lý vi phạm. Trước đó, ông Hùng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cơ quan này. |
![]() |
| 2. 14 cán bộ dùng bằng giả ở Quảng Trị: Tháng 6/2019, Huyện ủy Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã làm rõ 14 cán bộ sử dụng bằng THPT giả, đang xem xét xử lý kỷ luật. Trong số đó, có 6 người thuộc diện UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa quản lý, 8 người thuộc quản lý của Đảng ủy các xã và các cơ quan ngành dọc. |
![]() |
| Cụ thể, UBND huyện Hướng Hóa thuyên giảm biên chế 3/4 người dùng bằng giả. Đảng ủy các xã không tiếp tục cơ cấu nhân sự vào đại hội nhiệm kỳ mới 4/8 người dùng bằng giả (đồng nghĩa với nghỉ việc). Những trường hợp khác đang bị xem xét xử lý cùng hành vi dùng bằng giả. |
![]() |
| Trước đó, nhiều cán bộ các xã tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị một phụ nữ lừa nộp số tiền hơn 10 triệu đồng/người để mua giúp bằng THPT. Tuy nhiên, tấm bằng họ nhận được sau đó là bằng giả. Tháng 11/2017, Công an tỉnh Quảng Trị kết thúc quá trình điều tra. Các đối tượng trong đường dây mua bán bằng giả bị đưa ra xét xử. |
![]() |
| 3. Cán bộ xã dùng bằng giả ở Hà Tĩnh: Ngày 23/5/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã có kết luận: ông Đặng Trọng Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương và ông Chu Trọng Hòa, Trưởng công an xã đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người thân rồi sửa tên, làm hồ sơ đi học cử nhân luật. |
![]() |
| Ngoài ra, ông Phan Ngọc Dượng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh và bà Chu Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, rồi kê khai lý lịch, lập hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Đại học Luật. (Ảnh chụp Google maps xã Cẩm Dương, Hà Tĩnh) |
![]() |
| 4. Cán bộ lĩnh án vì dùng bằng giả ở Hà Nam: Ngày 21/3/2019, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm hình sự các bị cáo: Nguyễn Văn Chanh, Nguyễn Bá Hà, Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Hiền (đều trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự. |
![]() |
| Trong quá trình làm việc, công tác tại UBND xã Hưng Công, huyện Bình Lục, biết mình không có trình độ trung học phổ thông, không đủ điều kiện để xét chuẩn hóa cán bộ, công chức, nhóm đối tượng đã mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc giả từ một người đàn ông không quen biết tại khu vực Trung tâm giáo dục thường xuyên Trần Phú, tỉnh Nam Định để đưa vào hồ sơ cá nhân nhằm lừa dối cơ quan nhà nước nơi các bị cáo đang công tác. |
![]() |
| Căn cứ vào quá trình tranh tụng công khai tại phiên tòa, tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức |
![]() |
| 5. Trưởng Phòng GDĐT chưa tốt nghiệp lớp 12: Tháng 5/2019, chi bộ Phòng GD-ĐT huyện Phú Tân (Cà Mau) có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng này. Ông Dũng đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT. Ông đã kê khai không đúng và sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ. |
![]() |
| Đồng thời, ông Dũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc. Hiện ông Dũng có bằng cử nhân tiểu học, cao cấp chính trị. |
![]() |
| 6. Phó Chủ tịch HĐND xã bị cách chức vì dùng bằng không hợp pháp: Năm 2018, Huyện ủy Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã cách chức Đảng ủy viên với ông Nguyễn Hữu Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã Nga Lĩnh. Từ năm 1993, ông Huấn đã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp để kê khai trong hồ sơ lý lịch Đảng, hồ sơ cán bộ và hồ sơ cá nhân để làm điều kiện tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để được bổ nhiệm, bầu cử vào chức danh trong Đảng, HĐND và UBND xã Nga Lĩnh. |
![]() |
| Ở một diễn biến khác, cũng liên quan đến việc sử dụng bằng cấp, huyện Nga Sơn cũng đã ra quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND xã Nga Tân đối với ông Bùi Trọng Lĩnh vì sử dụng bằng không hợp pháp. Hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp lưu tại Sở GDĐT tỉnh không có tên ông Bùi Trọng Lĩnh. Danh sách công nhận tốt nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH ngày 6/6/1989, Hội đồng thi Ba Đình, Nga Sơn cũng không có tên người này. |
![]() |
| 7. Phó Chủ tịch HĐND thị trấn bị cách mọi chức vụ trong Đảng: Tháng 6/2018, Huyện ủy Chư Pưh (Gia Lai) vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy viên Nguyễn Thanh Đông (Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Trước đó, người dân gửi đơn thư đến Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nhằm xác minh việc ông Nguyễn Thanh Đông có dấu hiệu sử dụng bằng THPT hệ bổ túc giả để được học chính trị. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác minh đã không cấp bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc cho học viên Nguyễn Thanh Đông. |
Chiếc thuyền chở 11 người đi xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ (TP Huế) bất ngờ bị lật chìm, khiến hai mẹ con tử vong.
UBND xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) vừa phát đi thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Vợ chồng anh Chử Đức Chiến và chị Bùi Thị Thu Huyền được tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức "Linh tinh tình phộc" trong 11 năm liên tiếp.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận đã nhiều lần nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng của các thuộc cấp, song không thỏa thuận về việc đưa nhận tiền.
Lợi dụng thời điểm con nợ đi điều trị bệnh, đối tượng Phạm Ngọc Triều (Nghệ An) đã tự ý vào nhà, tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản của bị hại.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Một người dân ở tỉnh Quảng Trị đã tự nguyên giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Sự việc một đô vật tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai (Hà Nội) diễn ra vào chiều 26/2, có đặt ra trách nhiệm pháp lý?
Ô tô bán tải bất ngờ tạt ngang khiến 3 người đi trên xe máy, trong đó có trẻ nhỏ đã ngã xuống đường. May mắn không xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân hiểm nghèo, đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh đã làm giả hồ sơ hiến tặng để trục lợi hàng trăm triệu đồng mỗi ca.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Công an Nghệ An đang trưng cầu giám định thương tích người mẹ bị con trai hành hung vào tối mùng 3 Tết để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kho nệm mút rộng khoảng 500m2 trên địa bàn xã Củ Chi, TP HCM xảy ra cháy lớn khiến khu dân cư náo loạn.
Ghen tuông tại một club ven biển ở Đà Nẵng, nam thanh niên nước ngoài đánh người khiến nạn nhân thương tích 43% và bị khởi tố, tạm giam để điều tra.
Rạng sáng 28/2, xảy ra vụ cháy nhà ở xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) khiến người đàn ông 49 tuổi tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Lợi dụng thời điểm con nợ đi điều trị bệnh, đối tượng Phạm Ngọc Triều (Nghệ An) đã tự ý vào nhà, tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản của bị hại.
Sau 19 năm gián đoạn, Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu tại xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ) được khôi phục, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham dự.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã cứu 5 nữ sinh bị dụ dỗ rời địa phương để đi làm thuê qua mạng xã hội, đảm bảo an toàn cho các em.
Từ mâu thuẫn trước đó, một nhóm người đã xông vào khu vực lễ hội hành hung giữa đám đông, khiến bốn người phải nhập viện cấp cứu.
Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm thiếu niên ở Thanh Hóa đã truy đuổi, hành hung bạn khiến một người tử vong. 5 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra.
Sự việc một đô vật tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai (Hà Nội) diễn ra vào chiều 26/2, có đặt ra trách nhiệm pháp lý?
UBND xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) vừa phát đi thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Mất hộ chiếu khi lao động tại Campuchia, một cô gái ở Thanh Hóa thuê người đưa về nước qua đường tiểu ngạch và bị phạt 4 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với các đại sứ quán để hỗ trợ, tạo điều kiện để du khách nước ngoài tiếp tục hành trình tham quan.
Sau khi tháo các biển báo, hiện trạng tổ chức giao thông tại các vị trí trên bảo đảm không phát sinh bất cập hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc sáng 28/2 tại khu vực phía trước hồ bán nguyệt chùa Côn Sơn.