Cảnh sát Hàn Quốc tìm thấy thi thể Thị trưởng Seoul

Theo thông báo mới nhất của cơ quan chức năng Hàn Quốc, thi thể Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã được tìm thấy ở khu vực phía Bắc Seoul. Trước đó cùng ngày, gia đình báo tin ông Park mất tích và để lại tâm thư giống di chúc.

Theo Yonhap, con gái Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã báo cảnh sát lúc 17h17’ chiều 9/7 về việc “ông Park đã rời khỏi nhà trước đó 4, 5 tiếng sau khi để lại tâm thư giống di chúc và tắt điện thoại”.
Thông tin ban đầu cho biết ông Park rời khỏi nơi cư trú ở quận Jongno vào lúc 10h44’ cùng ngày, đội mỹ đen và đeo balo màu đen.
Canh sat Han Quoc tim thay thi the Thi truong Seoul
 Bên ngoài tư dinh Thị trưởng Park. Ảnh: Yonhap.
Ông Park đến công viên Waryong ở Jongno lúc 10h53’, theo cảnh sát.
Điện thoại của ông Park được truy cập lần cuối gần gần đền Gilsang ở phường Seongbuk phía đông bắc Seoul.
Hàng trăm cảnh sát, nhân viên cứu hộ cùng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã được điều động để tìm kiếm ông Park.
Một quan chức tại Trạm cứu hỏa Seongbuk cho biết cơ quan chức năng đã kết thúc cuộc tìm kiếm ban đầu của họ lúc 21h30’ và khởi động một đợt tìm kiếm mới vào lúc 22h30’ cùng ngày.
Máy bay trực thăng và máy bay không người lái sẽ được huy động vào sáng sớm nếu Thị trưởng Park vẫn mất tích, quan chức này cho biết.
Canh sat Han Quoc tim thay thi the Thi truong Seoul-Hinh-2
 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm ông Park. Ảnh: Yonhap.
Chính quyền thành phố Seoul thông báo Thị trưởng đã không đi làm trước đó cùng ngày vì vấn đề sức khỏe.
Ông cũng đã hủy toàn bộ lịch trình của mình trong ngày, bao gồm một cuộc họp dự kiến được tổ chức tại văn phòng của ông lúc 16h40’, với lí do “bất khả kháng”.
Một quan chức cho biết chính quyền thành phố đang xem xét chi tiết vụ việc.
Trong khi đó, một số người cho biết vụ mất tích của ông Park có thể liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục.
Một cựu thư ký làm việc tại văn phòng của ông Park được cho là đã nộp đơn khiếu nại chống lại thị trưởng, và được cảnh sát thẩm vấn hôm thứ Tư.
Cảnh sát từ chối xác nhận thông tin ông Park bị tố cáo, đồng thời từ chối xác nhận việc ông Park để lại di thư.
Ông Park (64 tuổi, cựu luật sư) được bầu làm Thị trưởng Seoul từ năm 2011. Sau đó tiếp tục tái đắc cử vào năm 2014 và 2018, trở thành Thị trưởng có thời gian tại vị lâu nhất của Seoul.
Ông đã được coi là ứng viên Tổng thống tiềm năng, đại diện đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử năm 2022.

Phẫn nộ bà mẹ đi thăm bạn trai, bỏ con 3 tuổi chết đói

(Kiến Thức) - Một phụ nữ ở Tokyo (Nhật Bản) đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ lại cô con gái 3 tuổi trong nhà một mình suốt hơn một tuần khiến đứa trẻ tử vong. 

Theo Japan Times, Saki Kakehashi, 24 tuổi, đã để cô con gái tên Noa một mình trong nhà suốt 8 ngày, khiến cô bé tử vong. Saki bị bắt giữ vào ngày 7/7 với cáo buộc bỏ con 3 tuổi chết đói cũng như hành hạ đứa bé.
Cảnh sát Tokyo cho biết, Saki đã nhận tội. Bà mẹ này được cho là thường xuyên bỏ bê và hành hạ con gái. Theo một người bạn của Saki, cô này vắng nhà suốt mấy ngày hoặc về nhà lúc đêm khuya và để con gái một mình không ai chăm sóc.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 đã lên tới 433, Seoul hạn chế tụ tập

Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người ở các quảng trường Seoul, Cheonggye và Gwanghwamun sau khi thủ đô Hàn Quốc đã có 20 ca dương tính với COVID-19.

Han Quoc: So ca nhiem COVID-19 da len toi 433, Seoul han che tu tap
 Hàng ngàn người biểu tình ở quảng trường Gwanghwamun sáng 22/2 (Nguồn: Yonhap).
Theo Yonhap, ngày 22/2, hàng ngàn người đã kéo tới quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tham gia tuần hành phản đối chính phủ, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để ngăn ngừa dịch COVID-19 lan rộng.

Trung Quốc: Vỡ đê sông Trường Giang, 9.000 người dân vội sơ tán

(Kiến Thức) - Một đoạn đê dài khoảng 50 mét của sông Trường Giang đã bị vỡ vào tối 8/7 sau nhiều ngày mưa lũ ở Trung Quốc. 

Theo Tân Hoa Xã, một đoạn đê dài khoảng 50 mét của sông Trường Giang, tại địa bàn huyện Phiên Dương, tỉnh Giang Tây, bị vỡ vào khoảng 20h35 tối 8/7 sau nhiều ngày mưa lũ ở Trung Quốc. 
Ngay sau đó, hơn 600 người thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương và các đơn vị cứu hộ,...đã được huy động tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới