Căng thẳng Mỹ-Trung: Điểm khởi đầu "chiến tranh Lạnh mới"

Một loạt mâu thuẫn, căng thẳng và cáo buộc lẫn nhau giữa Trung-Mỹ từ kinh tế, quân sự, sở hữu trí tuệ, can thiệp bầu cử thời gian qua có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc “chiến tranh Lạnh mới” giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc lẫn nhau. Trong đó, Mỹ cáo buộc Trung Quốc có những hành vi gian lận trong thương mại, sở hữu trí tuệ và bảo hộ công nghiệp trong nước, can thiệp bầu cử. Còn Trung Quốc cáo buộc Mỹ theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương, cho rằng những cáo buộc của Mỹ là “vu oan giá họa”.
Và sự căng thẳng thương mại Trung-Mỹ được cho là lên tới đỉnh điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp tiếp thuế với số hàng hóa trị giá 267 tỷ USD của Trung Quốc.
Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) hôm 9/10, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng để đạt được thỏa thuận thương mại.
Cang thang My-Trung: Diem khoi dau
 
Đặc biệt, khi được hỏi liệu Mỹ có áp thêm các biện pháp trừng phạt trong trường hợp có sự đáp trả từ Trung Quốc, ông Trump trả lời “chắc chắn”. Ông Trump tiếp tục nhắc lại lời đe dọa sẽ áp tiếp thuế lên số hàng hóa với tổng giá trị 267 tỷ USD của Trung Quốc.
Thậm chí, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 4/10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn lên án Trung Quốc vì sử dụng mọi công cụ nhằm can thiệp vào hệ thống chính trị của Mỹ, và cho rằng Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 6 tháng 11 tới.
Phát biểu này của Tổng thống Trump và Phó tổng thống Pence ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt và cứng rắn từ phía Trung Quốc.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn khi trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg (Mỹ) hôm 9/10 đã thể hiện quan điểm cứng rắn rằng, Bắc Kinh tuyên bố sẽ không nhượng bộ Washington kể cả khi ông Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
"Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại xảy ra nhưng sẽ đối phó được nếu cuộc chiến này bùng nổ. Mỹ không nên xem thường quyết tâm và ý chí của Trung Quốc", ông Chung nhấn mạnh.
Trước đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 1/10 cho rằng, chính Mỹ là quốc gia đã gây tổn hại lòng tin của cả hai bên. Do đó, Mỹ phải dừng những hành động sai lầm chống lại Trung Quốc. Đồng thời, ông Vương nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối bất kỳ sự “vu oan giá họa” nào và không sợ bất kỳ sức ép nào từ phía Mỹ.
Như vậy, với một loạt các phát biểu cứng rắn đến từ chính các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc có thể nhận thấy, căng thẳng, mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi “con số thương mại” đơn thuần.
Các nhà phân tích cho rằng, một loạt mâu thuẫn, căng thẳng và cáo buộc lẫn nhau giữa Trung-Mỹ từ kinh tế, quân sự, sở hữu trí tuệ, can thiệp bầu cử thời gian qua có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc “chiến tranh Lạnh mới” hay “cuộc chiến tranh Lạnh lần thứ 2” giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc “căng như dây đàn” vì chiến tranh thương mại

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã quyết định áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế bổ sung 10% đối với 200 tỷ hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ của Bắc Kinh.

Theo RT, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 18/9 thông báo nước này sẽ áp mức thuế mới gồm 5% và 10% lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump đánh thuế bổ sung 10% đối với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc hôm 17/9. Gói thuế quan mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/9.Quyết định này của Washington đã đấy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang có dấu hiệu tạm lắng trong vài tháng qua leo thang trở lại.
“Quyết định của Mỹ đã tạo thêm những bất ổn mới đối với các cuộc đàm phán cắt giảm thâm hụt thương mại giữa hai bên. Hy vọng rằng Mỹ sẽ nhận thức được hậu quả tiêu cực tiềm tàng từ những hành động như vậy và đưa ra cách khắc phục kịp thời”, RT dẫn thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Giới phân tích nói gì về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Giới chuyên gia nhận định cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm nữa và Tổng thống Donald Trump không phải là nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ hiện tại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ, khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang với các mức thuế đáp trả lẫn nhau. Mới đây nhất, Tổng thống Trump ngày 17/9 tuyên bố về việc áp thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định xung đột với Mỹ không đáng quan ngại

Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ, không có gì đáng phải "hoảng loạn" về những xung đột giữa Bắc Kinh và Washington và nhấn mạnh hai bên có thể vượt qua những khó khăn hiện nay.
 

Phát biểu trước Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở thành phố New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ của các công ty Mỹ, lý do dẫn đến việc Washington áp đặt trừng phạt thương mại đối với Bắc Kinh thời gian qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới