Can thiệp nội soi tán sỏi đường mật qua da

Không cần trải qua phẫu thuật, người bệnh có số lượng lớn sỏi đường mật trong và ngoài gan có thể được loại bỏ triệt để với can thiệp nội soi tán sỏi đường mật qua da.

Đã phẫu thuật cắt túi mật trị sỏi, vẫn phát triển trong gan
Mới đây, ekip của BS CKII Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện kỹ thuật tán sỏi đường mật trong và ngoài gan cho bệnh nhân Nguyễn T N (48 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Bệnh nhân có tiền sử sỏi túi mật, đã phẫu thuật cắt túi mật.
Bệnh nhân đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám do đau bụng, kết quả siêu âm và chụp CT ổ bụng phát hiện giãn đường mật trong gan và ống mật chủ giãn, có nhiều sỏi kích thước lớn đường kính khoảng từ 3 – 5 cm, kết quả xét nghiệm có tình trạng rối loạn đông máu.
Sau can thiệp nội soi tán sỏi đường mật trong và ngoài gan qua da hai ngày, bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt, các triệu chứng đau thuyên giảm, ăn uống, sinh hoạt bình thường.
Can thiep noi soi tan soi duong mat qua da
Bệnh nhân Nguyễn T N chia sẻ: “Tôi đã từng phẫu thuật cắt túi mật điều trị sỏi mật cách đây 7 năm, đến nay lại bị nhiều sỏi trong và ngoài gan. Căn bệnh khiến tôi thường xuyên phải chịu đau đớn, da vàng, người mệt mỏi. Trước đây phải mổ mở thì tôi không thể đi lại được ngay trong nhiều ngày, sau khi được tán sỏi qua da thì tôi có thể đi lại sau hai ngày, không đau đớn như lúc mổ mở. Tôi cảm thấy rất vui và hài lòng”.
Sạch sỏi tới 90%
Sỏi mật là bệnh lý thường gặp ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, diễn biến bệnh phức tạp, có nhiều biến chứng nặng, nguy hiểm nếu không được điều trị triệt để, kịp thời như viêm đường mật, viêm tụy cấp, viêm gan, áp xe gan, ung thư đường mật, túi mật.
Tại Bệnh viện Bãi Cháy, trung bình mỗi tháng tiếp nhận thăm khám cho khoảng 100 bệnh nhân có bệnh lý về sỏi, trong đó tỷ lệ bệnh nhân mắc sỏi đường mật trong và ngoài chiếm từ 5-10%.
Trước nhu cầu khám, điều trị các bệnh lý sỏi mật ngày càng cao của người dân, cập nhật các xu hướng điều trị can thiệp ít xâm lấn của y học hiện đại, từ năm 2021, Bệnh viện Bãi Cháy đã học tập, làm chủ và triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan.
Can thiep noi soi tan soi duong mat qua da-Hinh-2
BSCKI.Nguyễn Thanh Hưng, Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp tán sỏi đường mật qua da.
Kỹ thuật này có thể thay thế phẫu thuật mổ mở “kinh điển” trước đây trong điều trị bệnh lý sỏi mật với độ an toàn, kiểm soát biến chứng tốt, tỷ lệ sạch sỏi trên 90%, tốc độ hồi phục sức khỏe nhanh chóng, đảm bảo tính thẩm mỹ khi không lưu sẹo mổ.
Với kĩ thuật tán sỏi đường mật qua da, bác sĩ sẽ chọc một đường duy nhất có kích thước từ 3 – 5mm từ ngoài cơ thể xuyên qua da ngoài thành bụng vào đường mật trong gan dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, máy siêu âm trong mổ và camera nội soi.
Sau khi tạo được đường hầm nhỏ vào đường mật trong gan, một bộ nong rộng đưa máy tán sỏi laser công suất lớn sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống đường mật trong gan (ống gan phải, ống gan trái, toàn bộ ống mật chủ). Các vị trí phát hiện có sỏi sẽ được tán nhỏ, hút ra ngoài và bơm rửa lấy hết cặn sỏi.
Kết thúc ca tán sỏi, bệnh nhân được kiểm tra lại bằng Xquang và siêu âm đường mật đảm bảo không còn sót sỏi.
Bác sĩ CKI.Nguyễn Thanh Hưng, Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Trước đây với những ca bệnh nhiều sỏi, kích thước lớn tại nhiều vị trí trong và ngoài gan thì phẫu thuật mổ mở không thể giải quyết triệt để, tỷ lệ sót sỏi khá cao, tiềm ẩn nhiều biến chứng như nhiễm trùng, chảy máu...
Can thiệp nội soi tán sỏi đường mật qua da được đánh giá là phương pháp tối ưu giúp tiếp cận, loại bỏ được triệt để sỏi.
Phương pháp này cũng đặc biệt thích hợp áp dụng với các bệnh nhân già yếu, có bệnh lý toàn thân phối hợp hoặc bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật đường mật nhiều lần (gây dính, khó khăn khi mổ lại), bệnh nhân có đặc thù sỏi mật phức tạp, nằm nhiều vị trí, phối hợp trong và ngoài gan, sỏi túi mật kết hợp sỏi ống mật chủ…”.

BV T.Ư Huế thực hiện thành công ca tán sỏi hiện đại đầu tiên

Trưa 8/10, lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi đường mật trong gan bằng laser cho bệnh nhân đầu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 6/10, bệnh nhân P.T.T. (74 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) có triệu chứng sốt, đau hạ sườn phải, vàng da nên đã nhập viện với chẩn đoán sỏi đường mật trong gan.

BV T.U Hue thuc hien thanh cong ca tan soi hien dai dau tien
Bệnh nhân đầu tiên tại miền Trung, Tây nguyên được tán sỏi thành công

Sau khi dùng lò vi sóng, nên mở hay đóng cửa lại ngay?

Nhiều người biết rằng một số thực phẩm, đồ dùng không thể cho vào lò vi sóng nhưng sau khi sử dụng lò vi sóng thì nên mở hay đóng cửa lại ngay?

Câu hỏi này có thể dẫn đến những câu trả lời khác nhau, thậm chí nhiều người cho biết sẽ tắt lò vi sóng sau khi sử dụng như là một thói quen. Tuy nhiên có những điều cần nắm rõ trước khi thực hiện những hành động tưởng đơn giản nhưng lại không phải như vậy.

Những ca bác sĩ mổ nhầm, quên dụng cụ phẫu thuật gây xôn xao

Không ít những vụ chẩn đoán bệnh, phẫu thuật nhầm của bác sĩ tại các bệnh viện khiến người bệnh phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Mới nhất một bệnh nhân phải mổ oan do nhầm phim chụp X-quang.

Nghi sỏi thận tái phát nhưng bị mổ... lấy dị vật

Theo thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, bác sĩ tại đây đã phẫu thuật nhầm cho bệnh nhân N.H.H (61 tuổi). Ông H. nghi bị sỏi thận tái phát nhưng lại làm thủ thuật lấy dị vật do nhân viên y tế nhầm phim chụp X-quang.

Thong tin moi nhat vu bac si mo nham benh nhan tai Lam Dong
Kết quả X-quang của một bệnh nhân khác, bác sĩ trao nhầm cho bệnh nhân H.

Sau khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế và tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ê-kíp phẫu thuật, đồng thời liên hệ gia đình bệnh nhân để xin lỗi.

Trước đó, bệnh nhân H. có tiền sử bệnh sỏi thận hơn 10 năm, được mổ, tán sỏi hai lần. Sáng 20/2, người thân đưa ông H. tới bệnh viện chụp X-quang do nghi bệnh tái phát. Trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo nam bệnh nhân có dị vật là dây nhựa dài chừng 30cm trong bụng, cần phẫu thuật nội soi niệu đạo để lấy ra.

Tuy nhiên, khi nội soi cho ông H., bác sĩ lại không tìm được đoạn dây nhựa như phim X-quang thể hiện. Sau đó, ông H. được đưa đi chụp chiếu lại và phát hiện nhầm kết quả chụp X-quang với một người khác.

Sau sự cố, đại diện bệnh viện đã đến nhà xin lỗi bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện sẽ hoàn trả viện phí, thăm khám, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân H. cho tới khi bình phục.

Liên quan đến sự việc, chiều 22/2, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc xác minh, xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế liên hệ, tổ chức gặp gỡ gia đình, xin lỗi và xem xét nguyện vọng của người bệnh, gia đình để giải quyết hợp tình, hợp lý.

Gãy xương nhưng bác sĩ lại mổ ruột thừa

Đọc nhiều nhất

Tin mới