Cận cảnh loài rùa giống khủng long xuất hiện tại Nga

Một ngư dân Nga vô tình phát hiện con rùa đáng sợ giống khủng long, có mai đầy gai nhọn tại sông Amur, phía đông nước Nga.

Sau khi phát hiện con rùa lạ, ngư dân này đã gọi điện cho một người bạn của mình là cô Anastasia Steshina.
Con rùa lạ được Steshina chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội. Ban đầu nhiều người hoài nghi cho rằng đây là các bức ảnh giả nên cô phải đăng cả đoạn video để chứng thực.
Can canh loai rua giong khung long xuat hien tai Nga
 Loài rùa đáng sợ giống khủng long.
Steshina cho biết, cả cô và người bạn chưa bao giờ nhìn thấy một con vật nào như thế trước đây. Khi cô trò chuyện với các ngư dân địa phương, họ cho rằng có thể không chỉ có một con vì loài rùa này thường không sống đơn độc.
Con rùa lạ xuất hiện trên sông Amur có tên là rùa cá sấu, thường phân bố tại vùng đông nam nước Mỹ, phổ biến ở sông Missouri. Do đó, sự xuất hiện của nó tại sông Amur khiến nhiều người thắc mắc.
Can canh loai rua giong khung long xuat hien tai Nga-Hinh-2
Cận cảnh rùa cá sấu.
Rùa cá sấu có tên khoa học là Macrochelys temminckii. Đây là loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Nó có cái đầu to, bộ hàm cực khỏe và ba hàng gai nhọn trên mai. Bề ngoài khá dữ tợn của nó khiến nhiều người liên tưởng đến khủng long thời tiền sử.

Trăng tròn sẽ xuất hiện hai lần trong tháng 7

Trong tháng 7 này, người dân sẽ được chiêm ngưỡng hai lần trăng tròn trong một tháng. Người ta gọi hiện tượng lạ này là "trăng xanh".

Theo VnExpress, những người yêu thiên văn sắp sửa được chiêm ngưỡng hiện tượng lạ "trăng xanh" đầu tiên sau gần hai năm, tức trăng tròn lần thứ hai trong một tháng. Theo UPI, tháng 7 này sẽ có hai lần trăng tròn, lần đầu hôm 2/7, còn lần thứ hai sẽ xuất hiện vào ngày cuối tháng 31/7.

"Blue moon" (trăng xanh) là thuật ngữ tiếng Anh dùng để gọi hiện tượng trăng tròn hai lần trong tháng, không có nghĩa mặt trăng phát ra ánh sáng màu xanh. Một số tài liệu ghi nhận trăng có màu xanh dương vào năm 1980 và 1991 do ô nhiễm không khí (các hạt bụi làm phân tán tia sáng xanh khiến chúng ta thấy mặt trăng có màu xanh).

Lần gần nhất "trăng xanh" xuất hiện vào cuối tháng 8/2012. Dự đoán, phải đến ba năm nữa, vào tháng 1/2015, những người yêu thiên văn trên thế giới mới được chiêm ngưỡng hiện tượng này lần nữa.

Trang tron se xuat hien hai lan trong thang 7
 Hiện tượng trăng xanh sẽ xuất hiện vào cuối tháng 7 này.

"Trăng xanh” tồn tại do tháng trong Công lịch không trùng khớp với tháng theo chu kỳ trăng. Thông thường mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do Mặt trăng quay quanh Trái đất trong 29,5 ngày; còn các tháng trong dương lịch có 30 hoặc 31 ngày nên mỗi năm dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm âm lịch. Vì thế sau khoảng 2-3 năm sẽ có một năm âm lịch với 13 tháng, tương ứng với 13 lần trăng tròn.

Mới đây, Trái đất cũng xảy ra hiện tượng có thêm 1 giây nhuận vào hôm nay 30/6. Theo đó, tất cả các đồng hồ trên thế giới sẽ được chèn thêm một giây vào phút cuối cùng của ngày này. Nguyên nhân là do trung bình thời gian để Trái đất thực hiện xong một vòng quay quanh Mặt trời là 86.400,002 giây trong khi theo phép nhân số học thì mỗi ngày có 86.400 giây.

Sự chậm trễ hai phần nghìn giây (0,002 giây) này là do lực phanh từ sức hút tương đối giữa Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất và được bù một “giây nhuận” vào ngày 30/6/2015 (thời điểm giữa năm), ghi nhận trên VTC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới