Cảm động Clip nghìn công nhân hát Quốc ca trong xưởng may
Trong clip, hàng nghìn công nhân nhà máy may mặc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang chào cờ trong tiếng Quốc ca trầm hùng khiến người xem xúc động.
Theo Hoàng Lam/Dân Trí
Clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội về một buổi chào cờ trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trong clip, hàng nghìn công nhân trong trang phục áo đỏ sao vàng, đưa tay chào cờ trong tiếng nhạc của bài Tiến quân ca. Điều đặc biệt, buổi lễ được cử hành trong phân xưởng, các công nhân đứng nghiêm trang chào cờ ngay tại vị trí làm việc của mình.
Hình ảnh cả nghìn công nhân "nhuộm đỏ" xưởng trong buổi chào cờ đầu tuần lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).
Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, buổi chào cờ đặc biệt này nhận nhiều đánh giá tích cực từ người dùng mạng xã hội.
"Thật tự hào và xúc động", người dùng facebook Nguyễn Phúc An bình luận. "Tôi yêu Tổ quốc của tôi. Tự hào là người Việt Nam", bạn Bùi Tiệp xúc động để lại bình luận dưới video.
Người dùng Vân Nam Trần nêu ý kiến: "Thật xúc động. Nếu doanh nghiệp nào ý thức chính trị và tinh thần dân tộc cũng cao thế này thì quan hệ lao động hài hòa, ổn định".
Tiết lộ bất ngờ sau clip nghìn công nhân "nhuộm đỏ" xưởng trong lễ chào cờ (Video: H. Đồng).
Theo nội dung đăng tải, video trên được quay tại Công ty TNHH Wooin Vina (cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Ông Nguyễn Xuân Hào - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Wooin Vina - xác nhận với phóng viên Dân trí, đoạn clip kể trên được ghi tại công ty.
"Lễ chào cờ được thực hiện và duy trì từ nhiều năm nay. Toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty thực hiện lễ chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần và buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", ông Hào thông tin.
Bà Jung An Na - Giám đốc Công ty TNHH Wooin Vina - người đưa ra quy định công nhân chào cờ đầu tuần (Ảnh: Xuân Hào).
Theo chia sẻ của vị Chủ tịch Công đoàn, đây là quy định do bà Jung An Na - Giám đốc công ty đưa ra từ thời điểm công ty mới thành lập, năm 2012. Hoạt động chào cờ đầu tuần này đã được đưa vào quy chế hoạt động của công ty và áp dụng cho toàn thể ban lãnh đạo, công nhân và người lao động của công ty.
"Bà Jung An Na mong muốn qua hoạt động này sẽ tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn, kết gắn bó trong công nhân lao động. Thông qua hành động ý nghĩa này, lãnh đạo công ty mong muốn người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, thi đua sản xuất.
Trong xưởng sản xuất treo 2 quốc kỳ, quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Hàn Quốc. Vào sáng thứ 2 hàng tuần, trước giờ làm việc, nghi lễ chào cờ được cử hành. Theo quy định, công nhân mặc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang khi thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Nam", ông Hào chia sẻ.
Công nhân Công ty TNHH Wooin Vina "nhuộm đỏ" xưởng trong ngày thứ 2 hàng tuần (Ảnh: Xuân Hào).
Ông Hào cho biết thêm, tại công ty, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quan hệ lao động, mối đoàn kết, gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động, giữa lao động và lao động được đặc biệt chú trọng.
"Chúng tôi không thực hiện khoán sản phẩm theo cá nhân mà khoán theo tập thể, đề cao tính đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau...", ông Nguyễn Xuân Hào thông tin.
Đây là doanh nghiệp được đánh giá cao trong thực hiện các quy định về bảo hiểm và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động (Ảnh: Xuân Hào).
Công ty TNHH Wooin Vina hoạt động trong lĩnh vực may thời trang xuất khẩu với 100% vốn nước ngoài. Hiện doanh nghiệp này có hơn 1.800 lao động với lương cơ bản 5-6 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca).
Ông Hà Huy Đồng - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu - cho biết: "Công ty TNHH Wooin Vina là một trong những doanh nghiệp thành lập sớm, hoạt động ổn định trên địa bàn.
Đây cũng là doanh nghiệp được đánh giá cao trong việc thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho đoàn viên lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa cũng như xây dựng, duy trì tốt về văn hóa doanh nghiệp...".
Loài chuối to không tin nổi, chỉ có ở nước láng giềng Việt Nam
Dù là loài thực vật thân thảo lớn nhất trên Trái đất, chuối cao nguyên khổng lồ hoàn toàn không được khoa học biết đến trước năm 1954, do phạm vi phân bố hẹp và mọc nơi rất hẻo lánh.
Chỉ mọc trong các khu rừng trên núi cao ở tỉnh Tây Papua của Indonesia, chuối cao nguyên khổng lồ (Musa ingens) là loài thực vật lớn nhất trong họ Chuối (Musaceae). Ảnh: MetaEfficient.
Khi trưởng thành, những cây chuối này cao 15-20 mét, một số trường hợp có thể cao đến 30 mét. Cũng như các loài chuối họ hàng, "thân" của cây thực ra là các bẹ lá cuộn chặt. Ảnh: iNaturalist.
Góc ảnh đặc biệt gây kinh ngạc về cuộc sống ở Triều Tiên
Cuộc sống của người dân ở đất nước Triều Tiên luôn nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả.
Những bức ảnh được trang AllThatsInteresting.com tổng hợp và đăng tải dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống thường nhật ở đất nước Triều Tiên. Ảnh: Thủ đô Bình Nhưỡng với những tòa nhà cao tầng nhìn từ trên cao. (Nguồn ảnh: ATI)
Người phụ nữ bán hàng ven đường trong bức ảnh được chụp ở Triều Tiên nhiều năm về trước.
Những em nhỏ thích thú chơi trượt patin.
Hai cô gái nắm tay nhau đi trong ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng.
Theo ATI, Bình Nhưỡng là nơi có hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới.
Cảnh người dân ở thủ đô Triều Tiên xếp hàng dài chờ lên xe buýt.
Bức ảnh này ghi lại phản ứng của một nhóm người khi nhìn thấy nhìn thấy một vị khách nước ngoài.
Ô tô di chuyển trên một con đường ở Triều Tiên.
Bên trong một tàu điện.
Cảnh thanh bình ở một vùng nông thôn.
Nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường phố.
Đây là biển báo hướng dẫn người lái xe chú ý tốc độ và quan sát những xe khác.
Nhan sắc đời thường của dàn biên tập viên VTV "gây bão" mạng
Linh Thủy, Hải Vân và Ngọc Anh vốn là những gương mặt trẻ trung, thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình VTV ở các chuyên mục như thời sự, thể thao, kinh tế…
Hoàng Linh Thủy (SN 1992) là cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài ra, cô từng được biết đến là biên tập viên trẻ tuổi nhất của bản tin "Thời sự 19h".
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị bắt quả tang ngoại tình, đã trèo qua bức tường ngoài khách sạn để trốn thoát, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Mercedes-Benz đã đâm vào một xe chở rác ven đường với tốc độ cao, phần đầu hư hỏng hoàn toàn, và nữ công nhân vệ sinh môi trường đã bị cán chết tại chỗ.
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.
3 nhà thầu còn lại đều bị loại do xếp hạng về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 3 nhà thầu này cùng bị loại tại các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.