Cãi nhau với chồng, người vợ suýt chết vì đau lòng

Cãi nhau với chồng, cô Lý mắc hội chứng bệnh cơ tim căng thẳng, còn được gọi là "hội chứng trái tim tan vỡ" hoặc bệnh cơ tim Takotsubo.

"Đau lòng quá", "Tan nát cõi lòng", "Trái tim tan vỡ"...trong cuộc sống, người ta thường dùng những lời lẽ này để thể hiện nỗi buồn chán, giận dữ. Thế nhưng, bạn có biết rằng, trong y học, thực sự có một hội chứng gọi là "hội chứng trái tim tan vỡ" hay không?
Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, cô Lý, 32 tuổi, ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, do mâu thuẫn với chồng đã cãi vã dữ dội. Không ngờ, còn chưa cãi xong, cô Lý bắt đầu thấy tức ngực, khó chịu.
Tưởng rằng sau khi nghỉ ngơi, cơn đau tức ngực sẽ thuyên giảm nên cô Lý đi ngủ. Thế nhưng sau một giấc ngủ, sáng hôm sau, cô Lý vẫn thấy ngực đau, thậm chí còn có chiều hướng nặng hơn.
Hoảng sợ, cô Lý nhanh chóng đến bệnh viện Trịnh Châu và được bác sĩ Ngưu Chấn Dân - Chủ nhiệm Khoa Tim mạch tiếp nhận. Kết quả khám cho thấy, các chỉ số liên quan của hội chứng mạch vành cấp đều đạt.
Cai nhau voi chong, nguoi vo suyt chet vi dau long
 Ảnh minh hoạ.
Để khẳng định thêm, bác sĩ Ngưu đã tiến hành chụp mạch vành cho bệnh nhân. Sau khi có kết quả, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, kết quả chụp động mạch vành không có dấu hiệu gì bất thường. Vậy nguyên nhân gây ra hiện tượng đau tức ngực là gì?
Kết hợp với tiền sử cảm xúc của bệnh nhân một ngày trước đó, bác sĩ Ngưu đề nghị cô Lý chụp X quang thất trái. Lúc này, thủ phạm cuối cùng đã được tìm ra, thất trái dãn lớn như quả bóng và co bóp yếu. Hóa ra là cô Lý mắc hội chứng bệnh cơ tim căng thẳng, còn được gọi là "hội chứng trái tim tan vỡ" hoặc bệnh cơ tim Takotsubo.
Nguyên nhân được làm rõ, bác sĩ có hướng xử lý ngay. Hiện, sau khi điều trị triệu chứng bằng thuốc, các triệu chứng đau tức ngực của cô Lý nhanh chóng thuyên giảm.
Theo bác sĩ Ngưu: "Nhắc đến đau ngực, đầu tiên ai cũng nghĩ đến hội chứng mạch vành cấp. Thế nhưng thực tế, bệnh cơ tim căng thẳng cũng có thể gây ra đau ngực".
Theo tìm hiểu, "hội chứng trái tim tan vỡ" là tình trạng giãn nở đỉnh thất trái thoáng qua không rõ nguyên nhân, thường kèm theo các kích thích về thể chất hoặc cảm xúc. Đối với những bệnh nhân dễ xúc động thì dễ gây ra bệnh cơ tim do stress, nhưng thường thì tim không có bệnh hữu cơ rõ ràng mà có cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt đau như thể tan nát.
Nguyên nhân cụ thể của hội chứng trái tim tan vỡ vẫn chưa rõ ràng, có thể liên quan đến độc tính của catecholamine gây chuyển hóa cơ tim bất thường và co thắt mạch vành nhiều ống.
Hội chứng trái tim tan vỡ xảy ra hầu hết ở phụ nữ sau mãn kinh, tỷ lệ nam nữ mắc bệnh là 1:9.

Cưới 6 năm mới ra mắt vợ, người chồng tạo nên bi kịch gia đình

6 năm mới đưa vợ về ra mắt gia đình, người đàn ông không ngờ vợ hiện tại của anh lại là vợ cũ của bố.

Kết hôn là một sự kiện hạnh phúc, nhưng nếu bạn kết hôn với một người không nên thì điều đó lại khiến cho cả bản thân, đối phương và gia đình đôi bên đau khổ.

Thực phẩm đại kỵ với người tim mạch, chớ dại động đũa

5 thực phẩm dưới đây không dành cho người mắc bệnh tim mạch, dễ làm cho bệnh tình của bạn thêm nặng hơn.
 

Đường, muối

Cảnh báo: Phát hiện 2 sản phẩm TPBVSK có chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới đây có cảnh báo tới người tiêu dùng về hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) có chứa chất cấm.

Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm (thuộc nhóm ức chế PDE5 - thuốc điều trị rối loạn cương dương).
Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng 2 sản phẩm có các thông tin và hình ảnh như sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...