Cải mầm đá Sapa sắp hết mùa, bà nội trợ cảnh giác với hàng Trung Quốc

Ở Hà Nội đến thời điểm này nếu thường xuyên đi chợ bạn sẽ thấy rau cải mầm đá vẫn còn được bày bán khá nhiều. Tuy nhiên, các bà nội trợ cần cảnh giác, biết cách phân biệt rau cải mầm Trung Quốc và rau cải mầm đá Sapa.

Cải mầm đá Sapa sắp hết mùa, cải Trung Quốc tràn lan thị trường
Được quảng cáo là loại rau tiến vua, cải mầm đá đặc sản nổi tiếng ở vùng đất Sa Pa khiến chị em Hà thành tranh nhau mua với giá từ 50.000-60.000 đồng/kg. Thế nhưng, ít ai biết không ít cải mầm đá có bán trên thị trường hiện nay là hàng Trung Quốc đội lốt.
Rau cải mầm đá là loại rau ưa lạnh, mọc trên núi cao, sống trong tiết trời mùa đông thường phát triển từ tháng 11 tới tháng 3 dương lịch hàng năm và là “con cưng” của xứ sở sương mù Sapa (Lào Cai). Cải mầm đá là loại rau rất hiếm và không được bán rộng rãi trên thị trấn sương mù này.
Mầm đá nhìn giống cây cải ngồng nhưng to hơn và có nhiều mầm như búp mọc bao quanh hình tháp nên thường được gọi là cải mầm đá. Khi ăn mầm đá mềm và ngọt hơn cải ngồng nhưng chế biến thường để mầm giòn giòn sần sật thì mới đúng vị của người Sapa và đặc biệt lưu ý nó không hề giống với tên của mình mà rất dễ bị chín mềm khi chế biến.
Cải mầm đá Sapa được giới thiệu tại một hội chợ Tết ở Hà Nội hồi tháng 1/2018.
Cải mầm đá Sapa được giới thiệu tại một hội chợ Tết ở Hà Nội hồi tháng 1/2018. 
 Anh Tám, một nông dân trồng cải mầm đá ở Sapa cho biết: "Nhiều người cũng nói có cải mầm đá từ Trung Quốc về trà trộn với hàng ở Sa Pa nhưng nếu nhìn kỹ thì hàng của nước bạn bao giờ cũng đẹp hơn, mượt hơn nhưng bảo quản lại kém hơn so với hàng trong nước".
Theo tiết lộ của một đầu mối buôn cải mầm đá tại TP Lào Cai thì hiện cải mầm đá đã sắp hết mùa nên giá cũng khá cao chứ không rẻ như hồi chính vụ. Tuy vậy, phần lớn cải mầm đá đưa về các thị trường lớn như Hà Nội tiêu thụ đều có xuất xứ từ Côn Minh, Trung Quốc chứ không phải Sa Pa như quảng cáo.
Trên thị trường giá rau mầm đá Sapa hiện nay dao động từ 45.000 - 75.000/kg. Muốn tìm kiếm loại rau đặc sản quý hiếm này, các bà nội trợ có thể mua online ở những địa chỉ có uy tín và chất lượng để tránh mua nhầm hàng Trung Quốc.
Phân biệt cải mầm đá Sapa và cải mầm đá Trung Quốc
Rau cải mầm đá Sapa có hình dáng giống như cải ngồng nhưng có thêm nhiều nhánh mọc xung quanh nhìn như hình tháp nhọn, có màu xanh tươi non, các nhánh đều mập mạp thường đạt gần 1 kg/cây, to nhất 1,5 kg/cây. Giá dao động từ 45.000 – 70.000 đồng/kg.
Còn rau cải mầm đá Trung Quốc hàng đẹp hơn, to hơn, trung bình mỗi cây tầm 3kg. Nếu bảo quản ở nhiệt độ thường thì được khoảng 4 ngày, để tủ lạnh ngăn mát thì được lâu hơn. Còn nếu đã dính nước thì chỉ 2 ngày là bị thối hỏng. Giá chỉ 20.000-30.000 đồng/kg.

Tiết trúc nhân sâm nặng 1kg: Hàng hiếm 100 tuổi, giá trăm triệu

Nặng khoảng 1kg nhưng tuổi đời lên tới gần 100 năm nên củ tiết trúc nhân sâm quý hiếm đang được trả với mức giá hàng trăm triệu đồng. Song, chủ nhân vẫn chưa đồng ý bán.

Chỉ vào củ tiết trúc nhân sâm đang được đặt lên chiếc cân trong nhà, ông Minh ở Sapa (Lào Cai) khoe: “Củ này được tìm thấy gần đỉnh núi dãy Hoàng Liên Sơn, cực quý hiếm vì giờ số lượng có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Hải quan khổ vì vụ ly hôn của “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong thời kỳ đợi giải quyết ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thì hải quan lẫn doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Trung Nguyên và G7 khổ lây.

Hai quan kho vi vu ly hon cua “vua ca phe” Dang Le Nguyen Vu
 

4 nữ đại gia bí ẩn mua 6.500 tỷ cổ phiếu VPBank là ai?

(Kiến Thức) - Mạnh tay đầu tư 6.500 tỷ đồng mua gần 100 triệu cổ phiếu VPBank (tương đương 6,36% vốn điều lệ) song các thông tin về 4 nữ đại gia này vẫn vô cùng hiếm hoi. 

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 26/3 xuất hiện giao dịch thỏa thuận “khủng” đối với cổ phiếu VPB của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Cụ thể, hai tổ chức là Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng và Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên đã sang tay gần 100 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 6,36% vốn ngân hàng. Mỗi tổ chức chuyển nhượng xấp xỉ 50 triệu đơn vị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới