Cách quan sát sao chổi “bạn của loài người khác” trong tháng 10

Quay lại với người Trái Đất sau 80.000 năm, C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sẽ ngày càng sáng lên trong nửa đầu tháng 10.

Tuy là sao chổi mới được phát hiện vào năm 2023 nhưng các tính toán cho thấy C/2023 A3 là một người bạn cũ, từng viếng thăm Trái Đất vào 80.000 năm trước, khi thế giới còn nhiều loài người khác sinh sống.

Theo Science Alert, chúng ta sắp được chiêm ngưỡng lại màn trình diễn đẹp mắt mà tổ tiên Homo sapiens và cả các vị tổ tiên khác loài từng thưởng thức - tất nhiên là bằng mắt thường.

Cach quan sat sao choi “ban cua loai nguoi khac” trong thang 10Hỉnh ảnh dự kiến của sao chổi C/2023 A3 vào ngày 14-10, với Sao Kim sáng rực phía bên trên - Ảnh: Stellarium

C/2023 A3 mang nhiều biệt danh như "sao chổi của thế kỷ" hay "bạn của loài người khác" và đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào cuối tháng 9, nhưng chưa ngoạn mục.

GS Jonti Horner, nhà vật lý thiên văn từ Đại học Southern Queenslan (Úc), cho biết trên The Conversation rằng sao chổi C/2023 A3 là một vật thể buổi sáng, mọc khoảng 1,5 giờ trước khi mặt trời mọc.

Vì vậy muốn ngắm nó, bạn cần dậy sớm và hướng về phía Đông.

Nó sẽ tiến dần về phía đường chân trời cho đến khi hầu như biến mất vào khoảng ngày 6 đến 7-10, bởi bị hòa lẫn vào ánh bình minh.

Sao chổi này sẽ gần như nằm ngay giữa Trái Đất và Mặt Trời vào ngày 9 và 10-10. Với khoảng cách đó, nó sẽ rất sáng nhưng rất tiếc là sẽ bị ánh sáng từ Mặt Trời bủa vây nên chỉ có thể quan sát bằng một số kỹ thuật đặc biệt.

Nhưng đừng quá lo lắng nếu bạn bỏ lỡ dịp ngắm nhìn vật thể này trước đó.

Sau khi dao động giữa Trái Đất và Mặt Trời, C/2023 A3 sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời vào đầu mỗi buổi tối.

Nó sẽ nhanh chóng leo lên bầu trời phía Tây và sẽ là một vật thể sáng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong vài ngày kể từ ngày 12-10.

Vị trí của sao chổi, Trái Đất và Mặt Trời trong hệ Mặt Trời sẽ khiến đuôi sao chổi sẽ chảy ra với độ dài rất lớn.

Phần lớn đuôi đó quá mờ để có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó là một cảnh tượng tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia với những chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Sao chổi sẽ ngày một lên cao và mờ đi khá nhanh trong nửa cuối tháng 10 và không thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa vào những ngày cuối tháng 10.

Sau khi vuột khỏi tầm mắt nhân loại C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi khu vực hệ Mặt trời bên trong, di chuyển vào vùng sâu băng giá của không gian, có thể 80.000 năm nữa mới quay lại và cũng có thể là không bao giờ.

Trái đất đang có thêm mặt trăng thứ 2, nhưng không dễ nhìn thấy

NASA cho biết Trái Đất sẽ có thêm 'mặt trăng thứ hai' từ hôm nay. Nó sẽ quay quanh trái đất trong gần 2 tháng.

Theo các nhà khoa học NASA, tuần này Trái đất sẽ chụp được một "mặt trăng thứ hai" nhỏ hơn Chị Hằng thuộc của chúng ta.
"Mặt Trăng" nhỏ hơn thực chất là một tiểu hành tinh nhỏ được đặt tên là 2024 PT5. Nó sẽ bắt đầu quay quanh trái đất theo đường đi hình móng ngựa và tồn tại trong vòng chưa đầy hai tháng trước khi thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất và quay trở lại quỹ đạo bình thường quanh Mặt Trời.
Trai dat dang co them mat trang thu 2, nhung khong de nhin thay
2024 PT5 sẽ đóng vai trò là mặt trăng thứ 2 của trái đất trong khoảng 57 ngày. Ảnh: Obrital Today
Theo dữ liệu mới nhất có sẵn từ Hệ thống Horizons của Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA, quá trình Trái đất thu hút tạm thời sẽ bắt đầu lúc 15:54 EDT ngày 29/9 (03:54 ngày 30/9 giờ Hà Nội) và sẽ kết thúc lúc 11:43 EDT ngày 25 tháng 11 (tức nữa đêm ngày 25/11). 
Giáo sư Carlos de la Fuente Marcos của Universidad Complutense de Madrid cho biết: "2024 PT5 là một phần của vành đai tiểu hành tinh Arjuna, một vành đai tiểu hành tinh thứ cấp được tạo thành từ các tảng đá vũ trụ có quỹ đạo rất giống với quỹ đạo của Trái đất ở khoảng cách trung bình đến mặt trời là khoảng 150 triệu km".
Ông nói thêm rằng tiểu hành tinh này, không gây ra mối đe dọa nào cho hành tinh, sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 3.500 km/giờ trong khi vẫn duy trì khoảng cách khoảng 4,5 triệu Km từ Trái đất.
Không giống như Mặt Trăng, người ngắm sao thông thường sẽ không thể quan sát được 2024 PT5 vì kích thước của nó.
"Vật thể này quá nhỏ và mờ đối với kính thiên văn và ống nhòm nghiệp dư thông thường. Tuy nhiên, vật thể này nằm trong phạm vi độ sáng của kính thiên văn thông thường mà các nhà thiên văn học chuyên nghiệp sử dụng", Marcos cho biết.
Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động của tiểu hành tinh trên Trái đất của NASA lần đầu tiên phát hiện ra tiểu hành tinh này vào ngày 7 tháng 8.
Các mặt trăng nhỏ đã từng xảy ra trong quá khứ. Tiểu hành tinh 2022 NX1 đã gia nhập quỹ đạo Trái đất vào năm 1981 và 2022.
Nhà thiên văn học và cũng là người dẫn chương trình podcast trên BBC, Tiến sĩ Jennifer Millard cho biết: "Câu chuyện này cho thấy hệ mặt trời của chúng ta bận rộn như thế nào và còn rất nhiều điều ngoài kia mà chúng ta chưa khám phá, vì tiểu hành tinh này chỉ mới được phát hiện trong năm nay".

Vì sao tàu vũ trụ Châu Âu xác nhậnTrái đất có sự sống?

Trái đất có tồn tại sự sống – điều hiển nhiên này lại đang được các nhà khoa học Châu Âu tìm cách xác nhận lại. Tại sao lại như vậy?

Vi sao tau vu tru Chau Au xac nhanTrai dat co su song?

Tàu thám hiểm JUICE của ESA cuối cùng cũng hướng đến Sao Mộc, nhưng vào ngày 20 tháng 8, nó đã quan sát nhanh Trái đất và trả về một báo cáo rất thú vị: Trái đất thực sự có thể sinh sống được! Một sự thật được cho là hiển nhiên.

Trục quay của Trái đất ngày càng lệch do tác động của con người

Thông qua các quan sát thiên văn và phân tích dữ liệu chính xác, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trục quay của Trái đất đã dịch chuyển đáng kể trong vài thập kỷ qua.

Một nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây đã tiết lộ một sự thật đáng ngạc nhiên: trái đất đang “nghiêng” một cách tinh vi - trục quay của nó đã dịch chuyển. Điều bất ngờ hơn nữa là đằng sau sự thay đổi này có thể có những tác động quan trọng từ hoạt động của con người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới