Các phương tiện lưu thông thế nào trong dịp thượng đỉnh Mỹ - Triều?

(Kiến Thức) - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã ra thông báo kế hoạch phân luồng, tổ chức các phương tiện giao thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Theo đó, Công an Hà Nội cấm các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, hóa chất độc hại đi qua địa bàn Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Cac phuong tien luu thong the nao trong dip thuong dinh My - Trieu?
Lực lượng CSGT (Công an TP Hà Nội) tăng cường làm nhiệm vụ tại các tuyến đường phố của Hà Nội sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 
Các xe bồn chở ga, chở xăng dầu cấm hoạt động trên các tuyến hành lang bảo vệ, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nơi lưu trú của các đoàn Hoa Kỳ, Triều Tiên.
Từ 7h-13h ngày 26/2 và từ 13h-15h ngày 2/3 tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ hội nghị). Hạn chế ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401.
Bên cạnh đó, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cũng thông báo phương án tổ chức giao thông trong thời gian diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều như sau:
Các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc đi các tỉnh phía Đông, phía Nam theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - Quốc lộ 38 - Quốc lộ 5; Quốc lộ 1A cũ - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 17 - Quốc lộ 5 đi các tỉnh và ngược lại.
Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 5 - Ngã tư Quán Gỏi - Quốc lộ 38 - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 2 và ngược lại.
Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - Quốc lộ 3 đi các tỉnh và ngược lại.
Từ 19h-22h ngày 26/2 và từ 11h-17h ngày 28/2 tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Hạn chế ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Vành Đai II trên cao, Láng (đoạn từ ngã 4 Cầu Giấy - Láng đến đoạn Láng - Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng.
Từ 9h-15h ngày 27/2 tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, hạn chế đối với xe ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú.
Từ 6h-11h ngày 28/2 cấm triệt để tất các các loại phương tiện hoạt động trên các tuyến phố: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản.
Tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Hạn chế ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Trần Phú.
Từ 14h-23h ngày 1/3 tạm cấm xe kinh doanh vận tải. Hạn chế ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Trần Phú, Phan Bội Châu, Tràng Tiền, Lê Thánh Tông.
Theo đó, các phương tiện trong diện tạm cấm có thể di chuyển theo hướng:
Các phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc đi các tỉnh phía Nam di chuyển qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Tuy - cầu Mai Động - Tam Trinh - Pháp Vân ra Quốc lộ 1A, 1B và ngược lại.
Các phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc đi theo tuyến Quốc lộ 5 - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - QL3 và đi các tỉnh và ngược lại.
Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc theo hướng: Pháp Vân - Ngọc Hồi - Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - QL6 và ngược lại. - Riêng ô tô tải có tải trọng toàn bộ cho phép từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc theo hướng: Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) - Quốc lộ 6 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh - Đại lộ Thăng Long - Tỉnh lộ 70 - Nhổn - Quốc lộ 32 và ngược lại.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh ban hành công điện khẩn

(Kiến Thức) -Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại huyện Yên Định (Thanh Hóa). Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Nguyễn Đình Xứng vừa ký công điện khẩn số 02 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Nguyễn Đình Xứng vừa ký công điện khẩn số 02 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Kẻ giết con gái 8 tuổi rồi ném xuống sông khai gì?

(Kiến Thức) - Sau khi giết chết con gái, Bùi Văn Hời (SN 1972, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn.

Ngày 25/2, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Bùi Văn Hời (SN 1972, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết con gái rồi vứt xác xuống sông.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị với vợ là chị Lê Thị Huyền (SN 1991), Hời đưa con gái là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011) vào Đà Nẵng sinh sống và gửi cháu tại chùa.

"Việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đúng tiến độ"

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cho tới nay có thể nói cơ bản các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều theo đúng tiến độ. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn các cơ quan Thông tấn, báo chí. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn các cơ quan Thông tấn, báo chí. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 
Kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un tháng 6/2018 tại Singapore, hai nước đã cam kết thiết lập mối quan hệ vì hòa bình thịnh vượng với nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Tiếp tục nỗ lực này, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và công tác chuẩn bị cho Hội nghị diễn ra trong thời gian tới.
Thứ trưởng có thể cho biết ý nghĩa của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam?
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai là sự kiện quốc tế được quan tâm hàng đầu hiện nay. Việc Mỹ và Triều Tiên đề nghị Việt Nam là nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai và Việt Nam cũng đã đồng ý như vậy. Sự kiện này có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, qua đó, Việt Nam thể hiện là quốc gia có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế, mong muốn đóng góp vào quá trình hòa bình, thể hiện đường lối của chúng ta là nâng tầm đối ngoại đa phương. Chúng ta thấy, trong nhiều năm, Việt Nam đã đi các nơi như ở Genève (Thụy Sỹ), Paris (Pháp) để lập lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương cũng như ở Việt Nam. Hội nghị hòa bình lớn diễn ra tại Hà Nội lần này cũng đúng vào kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” cho Hà Nội.
Thứ hai, qua đó, chúng ta cũng đáp ứng được mong mỏi của cộng đồng quốc tế và cả hai nước khi đề nghị Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai Hội nghị - một đất nước an ninh, an toàn có nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển, mở cửa thời gian qua và có quan hệ thân thiện, hữu nghị với các quốc gia láng giềng và các quốc gia, cộng đồng quốc tế. Một ý nghĩa rất quan trọng nữa, đây còn là dịp để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Đăng ký cho tới hôm nay (ngày 21/2) có 2.600 phóng viên quốc tế. Những người đến đây sẽ được tận mắt chứng kiến những thành tựu các mặt ở Việt Nam cũng như về đất nước và con người Việt Nam.
Việt Nam đã từng là nước đi đàm phán hòa bình, còn bây giờ Việt Nam lại là nơi tổ chức đàm phán cho hòa bình, Thứ trưởng có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa ngoại giao của việc tổ chức đàm phán hòa bình?
Trong suốt quá trình lịch sử của mình, cả trong lịch sử hàng nghìn năm cũng như cận đại, hiện đại, Việt Nam là một dân tộc rất yêu chuộng hòa bình nhưng cũng đã từng gánh chịu những cuộc chiến tranh. Hiệp định Genève năm 1954 về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương đã được ký kết tại Thụy Sỹ. Lần này, tại Hà Nội, chúng ta là nước chủ nhà, đóng góp vào vấn đề kiến tạo hòa bình cho khu vực và trên thế giới. Đó là một thay đổi rất lớn thể hiện vị thế, năng lực, đổi mới của chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực.
Cán bộ kỹ thuật của VNPT lắp đặt thiết bị, đường truyền viễn thông quốc tế, mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
 Cán bộ kỹ thuật của VNPT lắp đặt thiết bị, đường truyền viễn thông quốc tế, mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đọc nhiều nhất

Tin mới