BV Huyết học TPHCM truyền hoá chất quá hạn cho bệnh nhi... nguy hại sức khoẻ?

(Kiến Thức) - Vụ truyền hoá chất quá hạn cho bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM ngày 24/6 khiến không ít người lo lắng. Trên thực tế, khi sử dụng thuốc quá hạn thì tùy từng loại thuốc sẽ có mức độ nguy hại khác nhau.

Chiều 25/6, bác sĩ Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP HCM cho biết, bước đầu, qua kiểm tra lại hồ sơ, sổ sách thì trong kho dược chưa phát hiện thuốc Antithymocyte Globulin-Equine quá hạn sử dụng như 2 vỏ loại thuốc mà gia đình bệnh nhân cung cấp.
BV Huyet hoc TPHCM truyen hoa chat qua han cho benh nhi... nguy hai suc khoe?
Chai hóa chất hết hạn được truyền cho con anh Vũ. Ảnh: Lao động. 
Vì vậy, chưa biết được nguồn gốc 2 chai hóa chất quá hạn truyền cho bệnh nhi trên ở đâu ra, liệu có ai đó tuồn vào bệnh viện không. “Là người đứng đầu, tôi sẽ nhận trách nhiệm của mình nếu có. Tuy nhiên, đó là chuyện sau khi làm sáng tỏ vụ việc, còn lúc này, bệnh viện đang tập trung lo cho bệnh nhân cũng như tìm hiểu xác minh nguyên nhân từ đâu mà xảy ra sự việc đáng tiếc này” - bác sĩ Dũng nói.
Cũng theo bác sĩ Dũng, trước mắt, bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác 3 cá nhân liên quan gồm 1 dược sĩ và 2 điều dưỡng để làm rõ vụ việc.
Chia sẻ trên Ngày Nay, một bác sĩ chuyên Khoa Ung bướu Nhi (công tác tại TPHCM) cho biết, thuốc Antithymocyte Globulin-Equine Thymogam là loại ức chế tế bào chứ không có chứa phóng xạ. Bệnh nhân bị bệnh suy tủy chứ không phải ung thư. Về việc sử dụng thuốc quá hạn sử dụng có ảnh hưởng sức khỏe hay không, thì chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể.
“Việc cháu bé được thay thuốc mới nhưng vẫn cùng hoạt chất. Tôi nghĩ đó là giải pháp tình thế. Nhưng cũng nên thận trọng đánh giá và cũng khó đưa ra nhận định sau này kết quả thế nào, vì nếu kết quả điều trị không như mong đợi thì có thể do nhiều nguyên nhân chứ không đơn thuần do sự cố. Tôi mong cháu bé có kết quả điều trị tốt đẹp”, vị bác sĩ này nói.
Sử dụng thuốc hết hạn sử dụng nguy hại ra sao
Hạn dùng của thuốc là thời gian sử dụng được ấn định cho một lô thuốc mà trước thời hạn đó, thuốc còn đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng nếu được bảo quản đúng quy định. Hạn dùng chính là tiêu chí quan trọng nhất để khẳng định một thuốc có còn chất lượng hay không. Tuy nhiên, nhiều gia đình trữ thuốc nhưng không chú ý đến hạn dùng của thuốc nên khi sử dụng thuốc quá hạn sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Và tùy từng loại thuốc sẽ có mức độ nguy hại khác nhau khi sử dụng thuốc quá hạn.
Khi hết hạn sử dụng, một số loại thuốc rất dễ nhận biết như: Với thuốc ở dạng lỏng sẽ có hiện tượng tách lớp, thuốc dạng rắn sẽ mềm nhũn, có thể dễ dàng bóp vụn. Tuy nhiên, với một số loại thuốc khác, khi hết hạn thành phần hóa học đã biến đổi nhưng lại không hề thay đổi hình dáng so với lúc ban đầu như thuốc bao phim, mắt thường không nhận biết được. Đây cũng là lý do khiến nhiều người nghĩ rằng thuốc hết hạn vẫn có thể sử dụng được mà không gây tác hại gì lớn. 
Theo Dược sĩ Nguyễn Đình Diệm, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế Đắk Lắk: Trong quá trình bảo quản thuốc, do đặc điểm hóa học, vật lý vốn có của dược chất hoặc dạng bào chế, hàm lượng ban đầu có thể bị giảm sút ở một mức độ nào đó sẽ kéo theo hiệu quả điều trị của thuốc không còn nguyên vẹn như ban đầu. Do đó, khi sử dụng thuốc quá hạn có mức độ nguy hại khác nhau tùy từng loại thuốc.
Trước hết, người bệnh sẽ không khỏi bệnh mà còn khiến bệnh nặng hơn, làm mất thời gian vàng để điều trị khi bệnh đang còn nhẹ, thậm chí còn làm bệnh nhân tử vong nếu là các thuốc đặc trị. Nguy hiểm hơn là thuốc hết hạn sẽ không còn nguyên tính chất, chuyển sang dạng khác hay sinh ra những hợp chất có độc tính cao có thể gây độc cho cơ thể. Độc ở đây là do biến chất của hoạt chất thuốc hoặc do biến chất của chất bảo quản thuốc, độc do hư hỏng dạng bào chế, do nhiễm tạp chất, nhiễm khuẩn... gây dị ứng, sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Điển hình là thuốc kháng sinh tetracyclin - tetracyclin quá hạn dùng sẽ trở nên rất độc, gây hại cho thận.

Mời độc giả theo dõi video "Bắt quả tang đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng bẩn". Nguồn: VTV24.

Đối với các thuốc đã hết hạn thì tuyệt đối không nên sử dụng, đặc biệt là các thuốc điều trị tim mạch, thuốc trị tăng huyết áp, thuốc trị đái tháo đường, hen suyễn, thuốc nhỏ mắt… Với những người mắc bệnh tăng huyết áp, việc dùng thuốc là rất quan trọng để kiểm soát huyết áp hằng ngày. Nếu uống thuốc hết hạn, nghĩa là thuốc không còn khả năng hoặc mất tác dụng điều trị, không kiểm soát được huyết áp sẽ gây ra các tai biến nặng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
Người bị bệnh đái tháo đường cũng thế, nếu uống thuốc hết hạn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm do tăng đường huyết như mù lòa, tàn phế… Ngoài ra, đối với các bệnh nhiễm khuẩn phải dùng kháng sinh, nếu dùng kháng sinh hết hạn sẽ làm cho bệnh nặng hơn hoặc gây ra tình trạng kháng thuốc trong cộng đồng làm cho việc điều trị ngày một khó khăn.

Phụ nữ thiếu hấp dẫn trong mắt đàn ông khi vô tư làm điều này

Muốn chồng chung thủy cả đời thì phụ nữ thông minh nhất định đừng phạm phải những điều đại kỵ dưới đây.

1. Thay quần áo trước mặt chồng

Phụ nữ hãy nhớ dù có là vợ chồng, có quá hiểu biết về cơ thể của nhau thì phụ nữ cũng đừng dại mà thay đồ trước mặt chồng. Bởi đây là hành động khiến đàn ông rất dễ chán, họ chẳng còn hứng thứ để khám phá thêm về cơ thể của vợ nữa.

Đặc biệt với chị em sau sinh con thì việc thay quần áo trước mắt chồng càng vô tình để lộ vết sẹo, vết rạn da khiến chồng không còn muốn gần gũi. Thế nên chị em khôn ngoan đừng dại mà thay đồ trước mặt chồng.

2. Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bời

Phu nu thieu hap dan trong mat dan ong khi vo tu lam dieu nay

(Ảnh minh họa) 

Phụ nữ cho dù ở nhà hay đi ra đường cũng hãy cố gắng ăn mặc thật gọn gàng, tươm tất. Bạn đừng mang bộ dạng lôi thôi, đầu tóc đầy mùi mỡ khi đến gần chồng. Nếu vợ cứ cho rằng vợ chồng chẳng cần phải nề hà chuyện này thì sớm muộn chồng bạn ngã vào tay người khác mà thôi. Là vợ hãy biết làm đẹp cho mình, vừa khiến bản thân tự tin. Vừa khiến chồng mê mẩn, không có cớ để so sánh bạn với người phụ nữ khác bên ngoài.

3.Tám chuyện với bạn bè quên cả giờ giấc

Phu nu thieu hap dan trong mat dan ong khi vo tu lam dieu nay-Hinh-2

Phụ nứ có quyền được phép tâm sự với bạn bè, được đi mua sắm. Nhưng là phụ nữ đừng làm những việc vô bổ khắp mọi nơi. Là phụ nữ hãy biết phân chia thời gian, địa điểm hợp lý để làm những điều mình thích mà vẫn không ảnh hưởng đến những chuyện quan trọng khác.

Đặc biệt đừng dại tám chuyện với bạn bè mà quên mất mình cũng phải quan tâm chồng. Đàn ông ghét nhất việc bạn kể xấu anh ấy với người khác. Đặc biệt lúc ở trong phòng ngủ là nơi hai vợ chồng thư giãn. Đừng dại tám chuyện khiến anh ấy mệt mỏi vì sự ồn ào. 

Hãng bảo hiểm sẽ đưa phi công người Anh về nước khi đủ sức khỏe

(Kiến Thức) - Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, công ty bảo hiểm sẽ tiếp nhận bệnh nhân nam phi công người Anh để bàn giao cho Y tế Anh, khi anhh đủ điều kiện sức khỏe xuất viện để về nước bằng đường hàng không.

Tính đến sáng nay (26/6), đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tại thời điểm này đã có 329/352 bệnh nhân ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh.
Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Làm gì phòng chống bệnh bạch hầu nguy cơ bùng dịch ở TPHCM, Đắk Nông?

(Kiến Thức) - Sau Đắk Nông, TP HCM đã ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên. Cách tốt nhất để phòng tránh bệnh lây lan là cần chủ động chích ngừa đầy đủ.

Chiều 25/6, Trung tá Phan Bá Hiếu, Phụ trách khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị này đang tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân 20 tuổi ở TP.HCM mắc bệnh bạch hầu.
Trước đó, nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau họng, vùng hàm sưng to. Nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, các bác sĩ nhanh chóng khởi động quy trình cách ly, khử khuẩn toàn bộ các khu vực bệnh nhân đã đi qua và lấy mẫu xét nghiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...