![]() |
| Bức ảnh “Nụ hôn của Sự sống” được chụp năm 1967 (Ảnh: Rocco Morabito). |
![]() |
| Bức ảnh “Nụ hôn của Sự sống” được chụp năm 1967 (Ảnh: Rocco Morabito). |
![]() |
| Khoảnh khắc hài hước chụp Albert Einstein khi đang ngồi trong ô tô sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 72 là một trong những bức ảnh nổi tiếng thế giới. Bức ảnh nổi tiếng này do nhiếp ảnh gia Arthur Sasse thực hiện. Để có được bức ảnh này, nhiếp ảnh gia đến và đề nghị Einstein cho chụp một bức ảnh kỷ niệm. Đáp lại lời đề nghị của nhiếp ảnh gia Arthur, nhà khoa học bất ngờ quay lại và lè lưỡi. Ngay lập tức, Arthur lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đắt giá trên. Ban đầu, bức ảnh có kích thước lớn hơn nhưng về sau được cắt thành ảnh chân dung. Einstein rất thích bức ảnh này. |
![]() |
| Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: abc.net.au) |
![]() |
| Cố Công chúa Grace Kelly của xứ Monaco là diễn viên điện ảnh Mỹ và vợ của Hoàng tử Rainier III. |
![]() |
| Hoàng hậu Rania Al Abdullah (sinh năm 1970) của Jordan. |
![]() |
| Charlotte Casiraghi (sinh năm 1986) là người trong danh sách kế vị ngôi báu của Vương quốc Monaco. |
![]() |
| Công chúa Alexandra của Luxembourg. |
![]() |
| Công nương nổi tiếng của xứ Wales, Diana. |
![]() |
| Công chúa Letizia của vương quốc tự trị Asturias bên trong Tây Ban Nha. |
![]() |
| Hoàng hậu Jetsun Pema (sinh năm 1990) của Bhutan. |
![]() |
| Nữ công tước xứ Cambridge, Catherine, vợ của Hoàng tử Anh William. Trước khi kết hôn, cô từng là nhà báo và MC tin tức. |
![]() |
| Công chúa Madeleine của Thụy Điển. |
![]() |
| Công nương Mette-Marit của Na Uy. Bà là vợ của Thái tử Haakon. |
![]() |
| Công chúa Lalla Salma của Marốc và là vợ của vua Mohammed VI. |
![]() |
| Công chúa Ameera Al-Taweel của Saudi Arabia. Cô là người làm từ thiện và là biểu tượng của thời trang quốc tế. |
![]() |
| Công chúa Ai Cập Fawzia Fuad đã trở thành Hoàng hậu Iran, vợ của Quốc vương Reza Pahlavi. |
![]() |
| Himani Shah – cựu Công nương Nepal. |
![]() |
| Công chúa xinh đẹp Haya bint Al Hussein – con gái của Quốc vương Jordan và người vợ thứ 3 của ông, Hoàng hậu Alia. |
![]() |
| Gayatri Devi lúc sinh ra là Công chúa của xứ Cooch Behar ở Ấn Độ. |
Một phòng khám thú y đang phải hứng chịu “cơn bão” 1 sao trên Google Maps, sau khi một chú chó đến đây phẫu thuật rồi qua đời.
Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các giấy báo giả mạo nhằm lừa đảo, yêu cầu sinh viên và phụ huynh xác minh thông tin qua các kênh chính thống.
Bé trai hơn 2 tuổi ở Sơn La bị chó mẹ tấn công khi đang chơi, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt.
Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận
UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.
Loạt công ty dược bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định kê khai giá thuốc thiết yếu, với mức phạt 25 triệu đồng mỗi công ty.
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Đào Minh Hoàng (TP. Hà Nội) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Ngày 4/8, Công an xã Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, vxử lý nghiêm các “giang hồ mạng” có ý nghĩa rất lớn, xây dựng môi trường mạng văn minh, bảo vệ trẻ em, bảo vệ các giá trị văn hóa.
Các địa phương Hà Nội đang xây dựng phương án giảm số trường công lập, tập trung quản lý hiệu quả, không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Tỉnh Phú Thọ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.
Sau vụ gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại toàn bộ các môn tại đây để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.
Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, vxử lý nghiêm các “giang hồ mạng” có ý nghĩa rất lớn, xây dựng môi trường mạng văn minh, bảo vệ trẻ em, bảo vệ các giá trị văn hóa.
Tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ thoát tình trạng cô lập.
Ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3.
UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.
Dự án Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11,5km, tổng vốn gần 35.600 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2025.
Các địa phương Hà Nội đang xây dựng phương án giảm số trường công lập, tập trung quản lý hiệu quả, không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Loạt công ty dược bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định kê khai giá thuốc thiết yếu, với mức phạt 25 triệu đồng mỗi công ty.
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 7897/UBND-NLN ngày 04/08/2026 yêu cầu khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.
Một căn hộ tại tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy.
Chiều 4/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió giật cấp 8 và biển động mạnh ở vùng biển phía Đông Nam.
Một phòng khám thú y đang phải hứng chịu “cơn bão” 1 sao trên Google Maps, sau khi một chú chó đến đây phẫu thuật rồi qua đời.
Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các giấy báo giả mạo nhằm lừa đảo, yêu cầu sinh viên và phụ huynh xác minh thông tin qua các kênh chính thống.
Ngày 4/8, Công an xã Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Đối với các cán bộ quản lý, nhân viên bị dôi dư sau sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ điều chuyển, bố trí lại, chuyển sang giảng dạy hoặc giải quyết chế độ theo quy định.
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Đào Minh Hoàng (TP. Hà Nội) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
CSGT Hưng Yên vừa xử lý tài xế ô tô dùng bảng "Xe tang lễ" che biển số ô tô. Người này bị phạt đến 26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm bằng lái.