Bữa ăn bị tố cắt xén trong KCL Quảng Ninh: Đúng xử sao?
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc làm rõ vụ việc các suất ăn dành cho người cách ly, người phục vụ, nhân viên y tế và bệnh nhân COVID-19 bị “cắt xén” tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh này.
Gia Đạt
Ngày 19/2, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, hiện Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh đang vào cuộc làm rõ vụ các suất ăn bị tố cắt xén trong khu cách ly. Sở Y tế Quảng Ninh cũng đang chờ kết luận của hai cơ quan này.
Theo đó, nhiều người khi đọc được những thông này cảm thấy phẫn nộ cũng như bức xúc về những hành động của một số người gây ra vụ suất ăn dành cho người cách ly bị "cắt xén". Họ cũng lên án mạnh mẽ và cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm minh với những người này, hiện tại dịch COVID-19 của nước ta đang còn diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tin phản ánh có thể thấy rằng rõ ràng bữa ăn trước và sau khi báo chí phản ánh khác nhau rất nhiều, vụ việc có dấu hiệu bớt xén phần ăn của người cách ly nên cần phải làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Suất ăn trị giá 180 nghìn vào trưa 30 Tết của Bệnh viện số 2 Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Trường hợp kết quả điều tra xác minh của cơ quan chức năng xác định có việc bớt xén thì cần làm rõ ai là người bớt xén, bớt xén bao nhiêu tiền, phương thức thủ đoạn được thực hiện như thế nào, đánh giá hậu quả xảy ra đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Sự việc này có dấu hiệu hình sự của hành vi trộm cắp tài sản hoặc tham ô tài sản, một trong các tội danh trong nhóm tội phạm về chức vụ tùy thuộc vào hành vi và hậu quả cụ thể. Đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong trường hợp hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng cần phải xem xét xử lý bằng các chế tài nghiêm khắc.
Trong khi phần lớn các cán bộ, cơ quan, tổ chức đều làm tốt trách nhiệm của mình trong việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện cách ly y tế tập trung một cách hiệu quả. Rất nhiều người bị cách ly rất biết ơn lực lượng y tế, bộ phận phục vụ sau khi kết thúc đợt cách ly. Cả nước gửi trọn niềm tin đối với những người này và thầm cảm ơn họ. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều người tốt thì lại có thể xuất hiện những hiện tượng tiêu cực, ăn bớt xén, ăn bớt bữa ăn của người đang bị cách ly y tế.
Suất ăn cũng trị giá 180 nghìn của Bệnh viện số 3 Quảng Ninh vào ngày 29 Tết. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Những người bị cách ly y tế là những người đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, họ hoang mang lo lắng về sức khỏe của bản thân và gia đình, họ có thể trở thành người bệnh và có thể đối mặt với hiểm nguy về tính mạng. Trong khi đời sống tâm lý, sức khỏe không ổn định như vậy thì rất cần sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ của cơ quan tổ chức và của cả cộng đồng.
Những người có trách nhiệm trong việc phục vụ bữa ăn không những là nhiệm vụ, công vụ mà còn là đạo đức, là tình người. Không nên lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng niềm tin của nhà nước và nhân dân để trục lợi cá nhân trong thời điểm dịch bệnh như thế này.
Suất ăn của Bệnh viện số 3 có phần tăng lên sau khi báo chí phản ánh. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Những hành vi ăn bớt, ăn chặn, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi là những hành vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Nếu hành vi đến mức phải xử lý hình sự thì cần phải xử lý nghiêm minh bằng các chế tài của pháp luật để giữ gìn niềm tin của nhân dân đối với lực lượng phòng chống dịch và những người được tham gia phục vụ chống dịch, không để con sâu làm rầu nồi canh, làm mất niềm tin của người dân đối với lực lượng này.
Theo phản ánh từ báo chí, bữa ăn của những người cách ly tập trung tại Bệnh viện số 3 chụp vào thời điểm ngày 10/2/2021 lại có giá 180 nghìn đồng. Vì trước đó, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ thêm cho người cách ly trong dịp Tết Nguyên đán 250 nghìn đồng/1 người/ngày (thời gian được tính từ ngày 10/2, tức 29 Tết). Số tiền này cũng được đơn vị cung cấp thực phẩm chia ra thành bữa sáng 30 nghìn, bữa trưa và bữa tối có giá 110 nghìn đồng mỗi bữa.
Với số tiền hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày của tỉnh Quảng Ninh cộng với chế độ theo khung nhà nước ban hành là 160 nghìn đồng/ngày, thì tổng tiền ăn hằng ngày người dân được hưởng sẽ là 410 nghìn đồng/ngày (50 nghìn đồng bữa sáng, 180 nghìn đồng bữa trưa, 180 nghìn đồng bữa tối).
Tuy nhiên, theo phản ánh của những người cách ly tại Bệnh viện số 3, từ ngày họ được cách ly, gần như ngày họ đều ăn những bữa cơm với khung giá 160 nghìn đồng 1 ngày/1 người (Chính phủ quyết định hỗ trợ 160 nghìn đồng 1 ngày/1 người tại các cơ sở cách ly tập trung) số tiền 160 nghìn được đơn vị cung cấp thực phẩm chia theo từng bữa. Bữa sáng có giá 20 nghìn đồng, bữa trưa 70 nghìn và bữa tối 70 nghìn đang gây bức xúc dư luận.
>>> Xem thêm video: Kiểm tra trường tiểu học bị tố “bớt xén” bữa ăn học sinh
Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc chưa làm rõ nghi vấn cắt xén suất ăn
Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đã đồng ý để phụ huynh tại cơ sở Sala, TP.HCM, thành lập hội phụ huynh, giám sát bữa ăn và các hoạt động của trường.
Sau cuộc họp với Ban điều hành, Ban giám hiệu trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tại cơ sở Sala (quận 2, TP.HCM) chiều 27/9, một số phụ huynh cho hay hai bên vẫn còn nhiều vấn đề không thống nhất.
Xây chuồng bò giá 236 triệu đồng: Không loại trừ lợi ích nhóm, cắt xén?
(Kiến Thức) - Việc kinh phí hỗ trợ xây dựng chuồng bò lên đến 236 triệu đồng, cao hơn nhiều so với kinh phí hỗ trợ con giống khiến dư luận có nhiều ý kiến cho rằng không hợp lý, thậm chí rất lãng phí...
Việc tỉnh Nghệ An chi tới 12,6 tỷ đồng để xây dựng 67 chuồng trại gia súc cho người Ơ Đu (trung bình từ 190 đến 236 triệu đồng/chuồng) trong khi số kinh phí hỗ trợ cho con giống lại rất ít khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.
Không ít ý kiến cho rằng, việc chi số kinh phí lớn xây dựng chuồng bò là lãng phí, không hợp lý khi số hỗ trợ con giống lại thấp hơn rất nhiều. Thậm chí không ít ý kiến hoài nghi có lợi ích nhóm, khuất tất.
Khẩu phần ăn “bèo bọt” trường Trần Thị Bưởi: Công khai thực đơn... hết khuất tất
(Kiến Thức) - Việc UBND quận 9 chỉ đạo trường Tiểu học Trần Thị Bưởi công khai khẩu phần ăn hàng ngày qua hình ảnh gửi phụ huynh và thực đơn dán ở cổng trường nhận được sự đồng tình không chỉ của phụ huynh trường này mà dư luận cả nước. Bởi chỉ có công khai thực đơn mới hết khuất tất, nghi ngờ…
Vụ việc khẩu phần ăn "bèo bọt" trường Trần Thị Bưởi quận 9, TP HCM khiến phụ huynh bức xúc, thậm chí nghi ngờ bữa ăn bị cắt xén dẫn đến chất lượng bữa ăn không đảm bảo.
Mới đây, UBND quận 9, đã có báo cáo gửi UBND TPHCM và Sở GD&ĐT TP về việc giải quyết các phản ánh của cha mẹ học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi cho biết, đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra toàn diện Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi về công tác bán trú, tinh thần thái độ của cán bộ, viên chức nhà trường, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan và trách nhiệm của nhà cung cấp thức ăn để xử lý trách nhiệm theo quy định.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.