Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ 4,8kg mới sinh bị tật nguyền

Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đã yêu cầu xác minh, làm rõ vụ trẻ sơ sinh bị tật nguyền ở Quảng Trị.

GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Trần Văn Thành cho biết, đã nhận được công văn của Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ việc trẻ sơ sinh bị tật nguyền trước ngày 12/12.
Bo Y te vao cuoc vu tre 4,8kg moi sinh bi tat nguyen
Sản phụ Tâm và người thân (Ảnh: Quang Thành) 
Trước đó, ngày 14/11, sản phụ Trần Thị Thảo Tâm (SN 1995, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) được gia đình đưa đến khoa Sản, BV đa khoa tỉnh Quảng Trị để sinh.
Qua kết quả siêu âm, gia đình thấy thai lớn nên đề nghị các bác sĩ cho sản phụ Tâm được sinh mổ. Tuy nhiên, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện từ chối, yêu cầu chị Tâm sinh thường.
Khi vừa lọt lòng mẹ, bé gái nặng 4,8kg đã bị xẹp phổi, liệt cơ hoành, toàn thân tím tái, gan đẩy lên cao, gãy xương đòn bên trái và liệt tay phải… Sau sinh, cháu bé phải thở bằng máy và nuôi qua đường tĩnh mạch.
Trước sự việc trên, gia đình sản phụ Tâm cho rằng do một số y, bác sĩ BV đa khoa tỉnh Quảng Trị chủ quan, tiên lượng kém và thiếu trách nhiệm khiến con họ mới sinh đã bị tật nguyền, tính mạng bị đe dọa.
GĐ Sở Y tế Quảng Trị cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Sở đã có công văn yêu cầu BV đa khoa tỉnh Quảng Trị họp hội đồng chuyên môn, đánh giá vụ việc và làm rõ trách nhiệm những người liên quan.
Phó GĐ Trương Xuân Nhuận cho hay, BV đã tạm đình chỉ công việc với BS Lê Thị Tú Linh - người trực hôm xảy ra vụ việc.
“Sáng nay, dưới sự phối hợp, chỉ đạo của phòng Nghiệp vụ Y, Thanh tra Sở Y tế, đơn vị đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ vụ việc”, ông Nhuận nói.
>>> Mời quý độc giả xem video Nuôi con bằng sữa mẹ (nguồn VTV):

Trẻ sơ sinh dùng gối và tác hại khôn lường

Các nhà khoa học ở Viện sức khỏe toàn cầu George, Sydney, Úc đang cảnh báo rủi ro về việc trẻ sơ sinh dùng gối.

Mọi bậc phụ huynh đều luôn muốn làm những thứ tốt nhất cho con ngay từ khi chào đời. Vậy nhưng không hẳn mọi việc làm đều đúng và được khuyến khích.

Tan tành giấc mơ vợ chồng về ngoại ăn Tết

5 năm rồi kể từ ngày xuất giá, chưa một lần tôi dám xin phép bố mẹ chồng để về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi. Nhà bố mẹ đẻ của tôi có 3 người con. Tôi là con thứ hai. Trên tôi có một anh trai và dưới tôi là một cô em gái. Em gái tôi hiện du học ở Pháp. Anh trai tôi lấy vợ và lập nghiệp trong TP HCM.

9 cách hô biến môi thâm thành môi hồng

Những cách trị đôi môi thâm và tối màu này hoàn toàn tự nhiên, mọi phụ nữ đều nên áp dụng để có đôi môi hồng.

Hầu hết các chị em phụ nữ đều thích sở hữu một đôi môi hồng và căng mọng. Bởi vì môi hồng giúp cho bạn trở nên rực rỡ và nhiều sức sống hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.