Bộ Y tế: Không có chuyện F0 được ra khỏi nhà

Theo Bộ Y tế, người mắc Covid-19 khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách.

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 gồm cả hướng dẫn cho trẻ nhỏ và người lớn. Trong đó, tại mục 5.4 có quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm mà người mắc Covid-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà phải thực hiện.

Theo đó, người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Trước việc dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau, Tổ biên tập đã điều chỉnh lại một số điểm tại quyết định này cho rõ, tránh hiểu lầm.

Cụ thể, tại mục 5.4 nêu "Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác” sẽ được  nói rõ hơn, cụ thể là: “Người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà”.

Cũng tại hướng dẫn mới, Bộ Y tế khuyến cáo F0 điều trị tại nhà cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết gồm: nhiệt kế, máy đo SpO2 cá nhân (nếu có), khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Ngoài ra, chuẩn bị phương tiện liên lạc: điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế (trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, bệnh viện…).

Bộ Y tế cho phép người dân tự xác định mắc Covid-19 bằng test nhanh, thay vì để nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa, theo hướng dẫn mới.

Nội dung trên được Bộ Y tế đưa trong Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19, ngày 14/3. Theo đó, người mắc Covid-19 được khẳng định nhiễm virus bằng xét nghiệm PCR hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Như vậy, quy định này đã có nhiều thay đổi so với trước đây.

Trước đó, tháng 12/2021, Bộ Y tế quy định xét nghiệm nhanh kháng nguyên phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm triển khai dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Với hướng dẫn mới này, người dân tự xét nghiệm nhanh hoặc PCR, nếu dương tính có thể thông báo cho xã, phường biết, kết quả test này được cơ sở y tế công nhận.

Quên mang khẩu trang, người phụ nữ cởi váy ra để che mặt

Người phụ nữ bất chấp cởi đồ giữa thanh thiên bạch nhật để đối phó với quy định phòng chống dịch của cửa hàng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h40 sáng 1/1 vừa qua tại một cửa hàng bán kem ở Argentina. Theo Daily Mail, do tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, cũng như tại Argentina diễn biến phức tạp nên nhiều địa điểm công cộng quy định người dân phải đeo khẩu trang, thế nhưng, người phụ nữ này vẫn cố tình không tuân thủ, do vậy, các nhân viên buộc lòng phải "mời" khách hàng ra ngoài. 
Có lẽ quá muốn ăn kem nên người phụ nữ này sau đó đã nghĩ ra "tuyệt chiêu" để đối phó với quy định tại cửa hàng. Chị ta ra ngoài cửa, cởi bỏ chiếc váy đang mặc sau đó trùm lên mặt như một chiếc khăn bảo hộ, rồi "tự tin" đi vào bên trong với bộ đồ lót màu trắng. Thời điểm này, một ông bố dẫn theo 3 con nhỏ đang có mặt tại đây. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên cũng có phần ái ngại trước hành động của người phụ nữ.

F0 tăng nhanh: 3 thứ hút khách... coi chừng hàng giả

Kit test nhanh COVID-19, khẩu trang,lá xông là những mặt hàng cực kỳ hút khách khi số ca F0 tăng kỷ lục.

Những ngày gần đây, số ca dương tính COVID-19 (F0) tăng kỷ lục tại Hà Nội khiến nhiều mặt hàng đắt "như tôm tươi".

Trước khi “vào lò”, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang từng dính sai phạm gì?

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang từng nhiều lần bị kỷ luật Đảng.

Truoc khi “vao lo”, cuu Thu truong Cao Minh Quang tung dinh sai pham gi?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Quang bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. 

Truoc khi “vao lo”, cuu Thu truong Cao Minh Quang tung dinh sai pham gi?-Hinh-2

Ông Cao Minh Quang cùng một số người liên quan tại Bộ Y tế đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty Cửu Long. Không kiểm tra làm rõ việc Công ty Cửu Long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền hơn 3,848 triệu USD, để công ty này giữ lại, sử dụng hết hơn 3,848 triệu USD được giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, không trả lại Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới