Bộ trưởng Y tế: “5 ngày tết tiêm chủng thần tốc gần 800.000 liều vắc xin”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, 5 ngày nghỉ Tết, cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, đã tiêm chủng được hơn 782.000 liều tại 30 tỉnh, thành.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 3/2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 đến 02/02/2022), cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, đã tiêm chủng được hơn 782.000 liều vắc xin COVID-19 tại 30 tỉnh, thành phố; trong đó có 92.689 liều mũi 2; 339.512 liều bổ sung và 311.221 liều mũi 3 (liều nhắc lại).
Một số địa phương có số liều tiêm chủng cao trong dịp Tết gồm: Thái Bình (102.218 liều), Hưng Yên (78.688), Phú Yên (68.444), Hà Nội (55.306), Phú Thọ (51.578), Bình Thuận (41.235), Gia Lai (35.851), Quảng Nam (35.851), Lâm Đồng (24.765), Long An (22.169)...
Bo truong Y te: “5 ngay tet tiem chung than toc gan 800.000 lieu vac xin”
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh Nhật Bắc 
Bộ Y tế cho biết tiếp tục tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/2/2022.
Rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Đến nay, Việt Nam đã tiêm 181 triệu liều vắc xin COVID-19; trong đó tiêm mũi một 79 triệu liều; tiêm mũi hai 74,1 triệu liều; tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) 28,1 triệu liều.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 - 02/02/2022), trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc COVID-19 và 100 ca tử vong (thấp hơn so với tuần trước đó, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong). So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng, nguy kịch giảm 22,4%.
Theo ông Long, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước; công tác phòng, chống dịch từng bước đạt những kết quả khả quan. Số ca mắc mới, số chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm.
Các hoạt động giao thương, đi lại của người dân trong dịp Tết cơ bản diễn ra thuận lợi. Đây là dấu hiệu tích cực với công tác kiểm soát, phòng, chống dịch trong thời gian tới, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phục hồi mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron.
Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cảnh báo nếu không kiểm soát, số mắc tăng quá mức, sẽ tăng ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trong dịch Covid-19:

Nguồn: THĐT

2 nhóm đối tượng tuyệt đối không nên tiêm vắc xin Sinopharm

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, vắc xin Covid-19 bất hoạt của Sinopharm có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79%. Tuy nhiên, có 2 nhóm không nên tiêm loại này.
Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, vắc xin Covid-19 bất hoạt của Sinopharm có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79%. Tuy nhiên, có 2 nhóm không n&Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, vắc xin Covid-19 bất hoạt của Sinopharm có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79%. Tuy nhiên, có 2 nhóm không nên tiêm loại này.ecirc;n tiêm loại này.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Chủ trương của Nhà nước là thực hiện phủ vắc xin càng nhanh càng tốt, tiến tới miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, đối với loại vắc xin Sinopharm cần cận trọng với những đối tượng nhất định.

Hỏi đáp vắc xin COVID-19: Tiêm 2 mũi được được bảo vệ “khủng” sao?

(Kiến Thức) - Tiến sĩ Percy Mehta-Tristan cho biết, kết quả khảo sát cho thấy những người được tiêm vắc xin COVID-19 khó có khả năng bị nhiễm bệnh, nếu đã nhiễm thì ít triệu chứng, tỷ lệ tử vong thấp.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học ở Peru, trong đợt bùng phát thứ hai của dịch bệnh COVID-19, 70/100 bệnh nhân nội trú trên 80 tuổi không được tiêm vắc xin COVID-19 ở Peru đã tử vong. Ngược lại những bệnh nhân trên 80 tuổi được tiêm 2 liều vắc xin COVID-19 có tỷ lệ tử vong cực thấp, chỉ 1%.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cần lưu ý điều gì?

Ngày 1/12, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tiêm vắc xin COVID-19 về mũi bổ sung và mũi nhắc lại.

Phản ứng sau tiêm vắc xin mũi 3 không khác biệt so với mũi 1, 2

Ngày 1/12, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tiêm vắc xin COVID-19 về mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Trong đó, mũi nhắc lại (thường gọi là mũi 3) dành cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới