Bộ trưởng Mỹ sa thải hơn 30 cố vấn an ninh

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas hôm 26/3 thông báo miễn nhiệm cùng lúc 32 thành viên của một hội đồng cố vấn nhằm “chuyển đổi có trật tự sang một mô hình mới”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Mayorkas hôm 26/3 gửi thư thông báo miễn nhiệm đến 32 thành viên Hội đồng Cố vấn An ninh Nội địa (HSAC), có hiệu lực ngay lập tức, theo Politico.
Lá thư nêu rõ quyết định miễn nhiệm nhằm “phục vụ quá trình chuyển đổi có trật tự sang một mô hình mới của HSAC”.
“Tôi đang xem xét cách HSAC mang lại giá trị cho bộ, đồng thời cân nhắc cách khai thác chuyên môn, sự phán đoán và ý kiến tư vấn của các thành viên một cách hiệu quả nhất, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của cơ quan”, Bộ trưởng Mayorkas viết trong thư.
Bo truong My sa thai hon 30 co van an ninh
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas. Ảnh: AP. 
Những người bị miễn nhiệm gồm cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Keith Alexander, cựu quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Ken Cuccinelli, cựu Giám đốc Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư (ICE) Tom Homan.
Ông Mayorkas cũng thông báo rằng Chủ tịch HSAC William Bratton, Phó chủ tịch Karen Tandy và Chủ tịch danh dự William Webster vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.
Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas cảm ơn nhóm cố vấn nói trên vì những đóng góp của họ.
Ông cho biết Hội đồng Cố vấn An ninh Nội địa sẽ được tái thành lập trong vài tuần tới, khi mô hình mới được hoàn thiện. HSAC quy tụ nhiều cựu quan chức an ninh và tình báo cùng các chuyên gia, chuyên tư vấn cho bộ trưởng về chính sách an ninh.
"Tôi thực sự thất vọng", ông Carafano, cố vấn dưới thời cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Michael Chertoff, bình luận. "Tôi nghĩ đây là hội đồng cố vấn tài năng nhất về mặt chuyên môn. Tôi nghĩ đây là một tổn thất lớn cho Bộ”.

Giải cứu người phụ nữ “không mảnh vải che thân” mắc kẹt dưới cống

(Kiến Thức) - Các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu cô Lyndsey Jane Kennedy bị mắc kẹt dưới cống nhiều ngày ở thành phố Delray Beach, Florida (Mỹ).

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong
Theo The Sun, các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu thành công cô Lyndsey Jane Kennedy, người phụ nữ bị mắc kẹt dưới cống nhiều ngày ở Delray Beach, sau khi một người qua đường nghe thấy tiếng cô kêu cứu liền gọi 911. (Nguồn ảnh: The Sun) 

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-2
 Vào thời điểm được giải cứu hôm 23/3, Lyndsey, 43 tuổi, ở trong tình trạng "không mảnh vải che thân" và không thể đứng dậy, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Delray Beach cho biết.

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-3
Các nhà điều tra chưa rõ Lyndsey đã ở trong cống bao lâu, song Lyndsey Jane Kennedy khẳng định cô đã sống sót sau 3 tuần trong cống thoát nước nhờ uống một chai bia gừng.  

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-4
Dù vậy, cảnh sát vẫn đang xác minh thông tin mà Lyndsey đưa ra. Họ cho rằng người phụ nữ này bị mắc kẹt trong cống thoát nước ít nhất vài ngày, có thể lâu hơn. 

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-5
 Nhiều người dân tập trung tại hiện trường đã vỗ tay khi người phụ nữ được đưa từ cống lên mặt đất an toàn.

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-6
Lyndsey được trình báo mất tích vài tuần trước, vào ngày 3/3 ở Palm Beach, cách nơi cô vừa được giải cứu khoảng 30 km. 

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-7
 New York Post đưa tin, Lyndsey đã bơi ở một con kênh gần nhà bạn trai ngay trước khi cô "mất tích". 

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-8
 Lyndsey, người được cho là có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng ma túy, kể lại rằng cô đã phát hiện một đường hầm trong lúc bơi. Tò mò, Lyndsey quyết định bơi theo đường hầm đó và nó dẫn đến một đường hầm khác. Cứ như vậy cho đến khi cô nhận ra rằng mình đã bị lạc.

Giai cuu nguoi phu nu “khong manh vai che than” mac ket duoi cong-Hinh-9
 Theo WBPF, Lyndsey nói rằng cô đã tìm thấy một chai bia gừng và uống nó trong thời gian bị mắc kẹt.

Bên trong những băng đảng khét tiếng ở nơi nguy hiểm nhất thế giới

Trong hàng thập kỷ, nhiều người dân Guatemala đã tìm đường di cư đến Mỹ, bỏ lại những đứa trẻ khiến chúng tìm đến các băng đảng tội phạm như một cách để tự bảo vệ mình.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi
 Khu ổ chuột La Limonada tại thủ đô Guatemala City, một trong những khu vực nguy hiểm nhất tại Guatemala - đất nước được mệnh danh là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Hàng chục nghìn người Guatemala tìm đường di cư đến Mỹ mỗi năm, bỏ lại gia đình gồm người già và trẻ nhỏ.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-2
Theo Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (Inter-American Development Bank), một nửa số người di cư Trung Mỹ bỏ lại con cái của họ. Những người này thường rời đi với mong muốn kiếm tiền để gửi về cho gia đình, rồi sau đó đưa con cái của mình tới Mỹ. Tuy nhiên, bị bỏ lại với sự cô đơn, nhiều thanh thiếu niên tìm đến các băng đảng để có cảm giác "gia đình". 

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-3
Vào đêm trước giáng sinh năm 2020, Rosa Menchu chuẩn bị đồ đạc, cho vào balô để lên đường di cư đến Mỹ. Trước mặt cô là Leo, cậu con trai 16 tuổi, người sẽ ở lại với dì. Người phụ nữ này biết rằng mình sẽ không trở lại sau một thời gian dài, vì những món nợ đeo bám cô. Cô cũng không nói về kế hoạch của mình với các thành viên khác trong gia đình. 

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-4
 Hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên ở khu vực Trung Mỹ bao gồm các nước Honduras, Guatemala và El Salvador phải lớn lên trong tình cảnh không có cha mẹ. Đối với những đứa trẻ này, ở chừng mực nào đó, các băng đảng có thể cho chúng sự an toàn, cũng như cơ hội trở thành một phần của cộng đồng.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-5
 Bạo lực và giết người trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày ở Guatemala. Những thiếu niên này đang trên đường được đưa đến nhà tù sau phiên tòa xét xử. Tình trạng này đã kéo dai nhiều năm qua, khiến Guatemala City trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-6
 Khoảng 80% trong số 3.578 vụ giết người ở Guatemala có nguyên nhân từ hoạt động của các băng đảng. Đây là con số khủng khiếp đối với một quốc gia chỉ có 18 triệu dân. Năm 2020, chỉ tính riêng tại thủ đô Guatemala City, 826 vụ án mạng đã xảy ra, tương đương với tần suất 2,2 vụ mỗi ngày.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-7
 Hai chị em nhà Lemus, 18 và 20 tuổi, bị bắn vào ngày 31/12/2019 từ một chiếc xe máy giữa đường phố tại Guatemala. Cảnh sát cho rằng đứng sau vụ án mạng dã man này là băng đảng Barrio 18, một trong 2 băng lớn nhất Trung Mỹ (cái tên còn lại là MS-13).

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-8
 Cảnh sát quốc gia Guatemala trong một vụ đột kích cơ sở của chi nhánh băng Barrio 18. Bất chấp nhiều chiến dịch mạnh tay của chính phủ, các băng nhóm vẫn tiếp tục phát triển và hoạt động mạnh. Theo các tổ chức nhân quyền, thay vì giải quyết gốc rễ vấn đề, việc truy quét tội phạm trên thực tế khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, vì chính phủ không có chương trình tái hòa nhập cộng đồng nào cho các thành viên băng đảng.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-9
 Jose Basillio, 43 tuổi, trên xe buýt tìm đường đến Mỹ cùng những người nhập cư khác hồi tháng 1/2020. Người đàn ông này bỏ lại vợ và 2 người con, và hy vọng sẽ đưa họ theo sau khi ổn định cuộc sống ở Mỹ.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-10
 Năm Daniel 16 tuổi, cha cậu lên đường tới Mỹ, cậu bé cảm thấy bị bỏ rơi và bắt đầu dành thời gian cùng các thành viên băng đảng ở nơi cậu sinh sống. "Tôi cảm thấy chỉ có họ thấu hiểu sự giận dữ bên trong tôi", Daniel chia sẻ.

Ben trong nhung bang dang khet tieng o noi nguy hiem nhat the gioi-Hinh-11
 Sander, 22 tuổi, bị cảnh sát bắt tại nhà vì tình nghi giết hại một tài xế taxi. Chàng trai cũng là thành viên của băng Barrio 18. Cha cậu bỏ đi Mỹ, và các thành viên băng đảng thu nạp cậu từ năm 12 tuổi. Đến 14 tuổi cậu đã giết người lần đầu tiên.

Mỹ-Australia cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông

(Kiến Thức) - Bộ trưởng hai nước Mỹ và Australia đưa ra những cảnh báo đối với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông sau buổi họp kéo dài hai ngày ở Boston.

Phát biểu sau cuộc họp thường niên kéo dài hai ngày ở Boston, các bộ trưởng Mỹ và Australia đã kêu gọi tất cả các bên liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông “ngừng hoạt động cải tạo đất và quân sự hóa”.
My-Australia canh bao Trung Quoc ve tranh chap Bien Dong
Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Ngoại trưởng John Kerry cùng Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne trong cuộc họp báo hôm 13/10 ở Boston.

Đọc nhiều nhất

Tin mới