Tặng bằng khen “giáo sư” Ngọc Sơn, Bộ Công thương yêu cầu giải trình

(Kiến Thức) - Bộ Công thương yêu cầu VATA có báo cáo giải trình việc tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn với nội dung ghi trên bằng khen là “giáo sư âm nhạc".

Thông tin mới nhất về vụ việc, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn (nghệ danh ca sĩ Ngọc Sơn -PV) với nội dung ghi trên bằng khen là “Giáo sư âm nhạc, ca sỹ Phạm Ngọc Sơn”, ngày 23/8, Bộ Công thương đã lên tiếng về sự việc trên.
Theo thông tin từ Bộ Công thương, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-BNV ngày 3/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tổ chức hoạt động theo Điều lệ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-BNV ngày 21/3/2014. Theo đó, Hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc và chịu sự quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội (trong đó có Bộ Công Thương) theo quy định của pháp luật.
Bo Cong thuong yeu cau giai trinh tang bang khen "giao su" Ngoc Son
 Ngọc Sơn tặng bằng khen giáo sư âm nhạc cho mẹ. Nguồn ảnh Zing News.
Về việc, vừa qua, trên một số phương tiện thông tin truyền thông phản ánh việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn với nội dung ghi trên bằng khen là “Giáo sư âm nhạc, ca sỹ Phạm Ngọc Sơn”, Bộ Công thương cho biết, ngày 23/8/2017, Bộ Công Thương đã có văn bản số 7711/BCT-TCCB gửi Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam yêu cầu Hội báo cáo, giải trình làm rõ việc xét tặng Bằng khen nêu trên về Bộ Công Thương trước ngày 25/8/2017.
“Sau khi nhận được Báo cáo của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) và trên cơ sở quy định của pháp luật, Bộ Công Thương sẽ thông tin cụ thể về các nội dung liên quan để các cơ quan báo chí, truyền thông biết”, Bộ Công thương cho hay.
>>> Mời độc giả xem video Ngọc Sơn: Yêu phụ nữ Việt một cách cuồng nhiệt - Nguồn VTC:
Trước đó, một số báo đưa tin, tối 15/8, ca sĩ Ngọc Sơn cùng hai em trai tổ chức đêm nhạc mừng thọ mẹ tại một phòng trà ở TP.HCM. Giữa chương trình, Ngọc Sơn bất ngờ quỳ tặng mẹ tấm bằng khen do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng vì những hoạt động xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn văn hoá Việt Nam. Tấm bằng ghi rõ người nhận là “Giáo sư âm nhạc, ca sỹ Phạm Ngọc Sơn”.
Ngay lập tức sau đó, dư luận xôn xao. Những nhạc sĩ kỳ cựu, lãnh đạo thuộc Cục biểu diễn nghệ thuật đã lên tiếng cho rằng đó là tấm bằng không giá trị vì học vị giáo sư chỉ có nhà nước mới có quyền trao tặng.
Một tờ đơn đăng ký xin gia nhập vào Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam được cho là của ca sĩ Ngọc Sơn vừa được lan truyền trên Facebook đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong tờ đơn này, ca sĩ Ngọc Sơn ghi rõ nghề nghiệp chuyên môn của mình là “Danh ca, nhạc sỹ, Giáo sư âm nhạc”.

Ảnh hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Indonesia

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia.

Anh hoat dong cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tai Indonesia
Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. 

Choáng váng căn hộ 4 tỷ Ngọc Sơn mua tặng mẹ ngày 8/3

Ca sĩ Ngọc Sơn dành món quà trị giá 4 tỷ cho mẹ nhân ngày 8/3

Choang vang can ho 4 ty Ngoc Son mua tang me ngay 8/3
 Nhiều người bất ngờ khi ca sĩ Ngọc Sơn khoe căn hộ sang trọng tại Hà Nội mà anh mua tặng mẹ nhân ngày 8/3 vừa qua.

BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ và những lần “nhập nhèm” gây xôn xao

(Kiến Thức) - TTCP vừa kết luận những bất hợp lý trong thu phí, chọn thầu... của dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, đây không phải lần đầu dự án này vướng lùm xùm.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kết luận về việc đầu tư quản lý các dự án BT- BOT của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Đáng chú ý, tại dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, TTCP đã phát hiện nhiều bất thường về việc thu phí (đầu tư chỉ trải thảm lại mặt đường nhưng thu phí bằng đường cao tốc mới), lựa chọn chủ đầu tư, quản lý chi phí đầu tư…
Đặc biệt, trong việc thu phí, tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ sau khi sửa chữa, cải tạo các yếu tố hình học và rải thảm lại mặt đường cũ (vốn đầu tư chỉ là 30% của toàn dự án) nhưng giá thu phí tương đương với giá thu đường cao tốc 6 làn xe xây dựng mới Cầu Giẽ - Ninh Bình (1.500 đồng/km) là bất hợp lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.