Bộ Công an sẽ cải tiến trang phục CSGT theo đặc thù vùng miền

Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu xây dựng đề án đổi mới trang phục của lực lượng và dự kiến triển khai trong năm 2021.

Thực hiện theo yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Công an, về việc đổi mới trang phục CSGT phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với đặc thù vùng miền, tính chất công việc và nâng cấp chất liệu theo "phong cách khỏe, đẹp, hiệu quả khi thực thi nhiệm vụ".
Lần gần nhất trang phục của lực lượng CSGT thay đổi là tháng 6/2016, màu sắc cơ bản giữ nguyên song vải may được nâng chất lượng.
Bo Cong an se cai tien trang phuc CSGT theo dac thu vung mien
Trang phục hiện tại của CGST. 
Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn (Cục CSGT) cho biết, trang phục của lực lượng này đang được nghiên cứu đổi mới gồm quần áo dài tay, ngắn tay, thu đông, xuân hè, áo mưa, giầy dép, ủng, các loại mũ, găng tay...
Màu sắc trang phục giữ như hiện nay, tuy nhiên thiết kế, kiểu dáng, kích cỡ và chất liệu sẽ cải tiến theo hướng phù hợp với địa hình, thời tiết các vùng miền.
"CSGT là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ ngoài đường, trong khi điều kiện thời tiết vùng miền khác nhau. Ví dụ, mùa hè miền Bắc nắng nóng gay gắt, cảnh sát giao thông cần được trang bị thêm áo dài tay, chất liệu mát hơn. Hay là cảnh sát đường thủy, đường bộ thì dùng loại ủng, mũ gì cho phù hợp", ông Nhật cho hay.
Việc cải tiến trang phục của CSGT sẽ được xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi thống nhất sản xuất, cấp phát cho cán bộ, chiến sĩ./.

Taxi hất tung trung uý CSGT lên nắp capô rồi bỏ chạy tốc độ cao

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ lãnh đạo đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ xe taxi hất tung trung uý CSGT lên nắp capô chạy dọc đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến- Tố Hữu.

Theo thông tin ban đầu, vụ xe taxi hất tung trung uý CSGT xảy ra vào khoảng gần 15h chiều nay (19/3) trên đường Phạm Hùng thuộc địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Thời điểm này, một Trung uý CSGT thuộc Đội CSGT số 6 khi đang làm nhiệm vụ đã tín hiệu dừng xe taxi vi phạm giao thông để kiểm tra.

Kiểm tra chất lượng hàng trăm cột điện bị gãy

EVN đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm dừng sử dụng cột điện bê tông cốt thép ly tâm để đánh giá lại sức chịu đựng trong điều kiện bão, lũ.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung xác nhận các địa phương từ Đà Nẵng ra đến Quảng Bình đều sử dụng loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm (hay còn gọi là cột ly tâm dự ứng lực). Vừa qua, gần 500 cột điện loại này bị gãy, đổ khi các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 5.

Viện KSND tối cao xác minh tố cáo CA Bắc Từ Liêm "lập khống biên bản bắt quả tang"

(Kiến Thức) - Vụ 6 thuộc Viện KSND tối cao vừa chuyển đơn tố cáo của công dân đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để xác minh nội dung tố cáo hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 21/9, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) thuộc Viện KSND tối cao vừa chuyển đơn tố cáo của công dân đến Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới