Bluezone công khai mã nguồn, người dân có yên tâm sử dụng?

(Kiến Thức) - Ứng dụng truy vết Bluezone đã mở mã nguồn và công bố tài liệu kỹ thuật để cộng đồng phản biện, đóng góp hoàn thiện phần mềm. Nhóm phát triển ứng dụng đã đăng tải tài liệu trên website Bluezone.vn và trên GitHub.

Bluezone cong khai ma nguon, nguoi dan co yen tam su dung?
 Ứng dung truy vết Bluezone giúp người dân sử dụng để bảo vệ mình và cộng đồng. Ảnh: Vietnamnet.
Bluezone do Cục Tin học hoá chủ trì phát triển với sự tham gia của Bkav và một số nhóm công nghệ khác tại Việt Nam. Ngoài ra, phía Google và Apple cũng như với nhóm phát triển ứng dụng tương tự là SafePaths của Viện công nghệ MIT (Mỹ) cũng hỗ trợ thông qua việc làm việc trực tuyến để thảo luận về các vấn đề liên quan. 
Mới đây, mã nguồn ứng dụng và những tài liệu liên quan đã được nhóm phát triển chia sẻ công khai thành mã nguồn mở. Người dùng có thể tải mã nguồn mở của Bluezone trên ứng dụng, website Bluezone.vn và trên GitHub. Việt Nam là một trong số ít quốc gia mở mã nguồn sản phẩm. 

Việc mở mã nguồn và các tài liệu kỹ thuật của Bluezone đã được nhóm phát triển thực hiện theo đúng thông lệ quốc tế đối với dự án phần mềm nguồn mở vào sáng ngày 27/4/2020, với sự hỗ trợ tích cực của Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA).

Bluezone cong khai ma nguon, nguoi dan co yen tam su dung?-Hinh-2
Mã nguồn ứng dụng và các tài liệu liên quan đã được đăng tải chính thức trên Github. Ảnh: Vietnamnet 

Hiện tại người dùng có thể download (bản binary, mã nguồn, tài liệu ...) miễn phí thông qua truy cập vào website Bluezone hoặc trên GitHub. Tuy nhiên, việc cập nhật mã nguồn, công bố phiên bản mới (release), rẽ nhánh (fork) phải được quản lý chặt chẽ bởi nhóm nhà phát triển chính của dự án.

Phía VFOSSA cũng cho biết thêm, những đóng góp của cộng đồng nhằm phát triển ứng dụng sẽ được nhóm phát triển thẩm định và xét việc chấp nhận hay không chấp nhận. Đối với các đóng góp được chấp nhận sẽ được nhập vào dòng chính mã nguồn phần mềm, tên người đóng góp sẽ được ghi trong nhóm phát triển của dự án.
Được biết, ứng dụng Bluezone áp dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp BLE ra đời đã giải quyết bài toán này. Bluezone chính thức được ra mắt ngày 18/4/2020 cho cả 2 nền tảng di động Android và iOS. Bộ Y Tế và Bộ TT&TT khuyến khích mọi người dân sử dụng Bluezone để bảo vệ mình và cộng đồng, cùng chung tay chống dịch.
Sau khi ra mắt, ngày 24/4/2020, chương trình “Mỗi người cài app cho 3 người khác” đã được khởi động. Theo Cục Tin học hóa, mạng lưới người dùng Bluezone càng lớn, ứng dụng sẽ hoạt động càng hiệu quả, cộng đồng càng được bảo vệ tốt hơn. Nếu mỗi người dân sử dụng smartphone cài đặt Bluezone cho mình và 3 người khác thì chỉ sau nửa tháng tất cả người dùng smartphone ở Việt Nam sẽ được bảo vệ.

Việt Nam có bản quyền truyền hình AFF Cup 2020

Cuối cùng sau nhiều thời gian đàm phán thì Việt Nam cũng đã có được bản quyền truyền hình của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020 (AFF Cup 2020).

Viet Nam co ban quyen truyen hinh AFF Cup 2020
 

Google ra mắt website theo dõi Covid-19 nhưng chỉ phục vụ... Mỹ

(Kiến Thức) - Website theo dõi Covid-19 cung cấp thông tin cần thiết và cả những mẹo giúp người dùng phòng dịch an toàn, tuy nhiên lại khác xa những gì Tổng thống Trump tuyên bố trước đó. 

Ngày 21/3 vừa qua, Google chính thức ra mắt website theo dõi Covid-19. Người dùng các thiết bị công nghệ có thể truy cập trang web này để tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất về Covid-19, mẹo phòng chống dịch bệnh an toàn cũng như các xu hướng tìm kiếm liên quan đến virus corona.
Tuy nhiên, website này đang gây tranh cãi khi chỉ được đưa ra để phục vụ nước Mỹ, thay vì cập nhật thông tin dịch bệnh toàn thế giới như nhiều người mong đợi.

Hệ thống loa truyền thanh đưa thông tin phòng dịch Covid-19

Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường đã trở thành một trong những kênh truyền thông góp phần quan trọng trong việc đưa thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 lan tỏa đến từng ngõ xóm, len lỏi tới mỗi gia đình.

He thong loa truyen thanh dua thong tin phong dich Covid-19
Trong 2 tháng đầu năm nay, hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bệnh dịch Covid-19 đặc biệt phát huy hiệu quả qua các kênh thông tin cơ sở, trong đó có hệ thống truyền thanh huyện, xã (Ảnh minh họa: Internet) 
Tuyên truyền chống dịch 4 lần mỗi ngày qua loa phường
 “Alo, mày nghe gì chưa con? Nay có thêm mấy trăm người cách ly rồi! Nhớ rửa tay nghe chưa!!!”, những đoạn hội thoại liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 như thế này đã dần trở nên quen thuộc với chị Phan Thanh Hòa, hiện đang sống tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Là một người trẻ đang sống ở Thủ đô, được tiếp xúc với nhiều phương thức truyền thông, thông tin hiện đại khác nên chị Thanh Hòa không mặn mà với các thông tin được cung cấp qua hệ thống đài truyền thanh xã phường. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị, trong hơn một tháng gần đây, các loa truyền thanh đang là một kênh tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng dịch Covid-19 khá hiệu quả đối với người lớn tuổi.
“Với gia đình tôi, các thông tin liên quan đến dịch Covid-19 được phát hàng ngày trên loa truyền thanh phường như: Covid-19 là gì, các dấu hiệu nhiễm bệnh, rửa tay thế nào cho đúng, hotline của y tế phường…  được mẹ chồng và bố mẹ đẻ thường xuyên cập nhật, phổ biến cho mọi người qua các cuộc điện thoại đầu sáng và trong các bữa ăn”, chị Thanh Hòa chia sẻ.
Là một người dân Vĩnh Phúc, địa phương thời gian qua vừa là tâm dịch Covid-19 khi có tới 11/16 ca nhiễm, ông Nghiêm Xuân Khôi, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường cho biết, thông tin về dịch Covid-19 được tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã với tần suất dày đặc.
Cụ thể, theo ông Nghiêm Xuân Khôi, tại khu phố Hồ Xuân Hương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đài truyền thanh huyện tiếp sóng phát 4 lần/ ngày, hệ thống loa phát thanh đọc bản tin 5 lần/ ngày. Ngoài ra, các khu phố còn thành lập tổ công tác đi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến từng nhà, kết hợp với công tác đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân cách vệ sinh phòng dịch.
Theo đánh giá của Bộ TT&TT, trong 2 tháng đầu năm nay, hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bệnh dịch Covid-19 đặc biệt phát huy hiệu quả qua các kênh thông tin cơ sở, trong đó có hệ thống truyền thanh huyện, xã.
Bộ TT&TT đã sử dụng công nghệ AI chuyển thể từ văn bản sang âm thanh để tuyên truyền, hướng dẫn người dân "đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus nCoV (tên hiện nay là Covid-19)"
Dùng công nghệ AI trong các bản tin chống dịch
 Từ khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2/2020, các tài liệu, cẩm nang, tư liệu phát thanh về bệnh dịch, hướng dẫn người dân tự bảo vệ trước nguy cơ bệnh dịch lây lan đã được Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ chuyển đến các địa phương để phân phát, phổ biến cho người dân, cũng như phát tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của các quận/ huyện, phường/ xã của các địa phương trong cả nước.“Cục Thông tin cơ sở đã liên tục phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế để lấy tài liệu khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở”, Bộ TT&TT cho hay.
 Tổng hợp từ thông tin của các Sở TT&TT tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT cho hay, tại các địa phương, các Sở TT&TT đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục cập nhật các thông điệp truyền thông, các tài liệu khuyến cáo phòng, chống dịch để thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh để không ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, không gây hoang mang trong nhân dân; khuyến cáo người dân không nên mua sắm, tích trữ ồ ạt khẩu trang y tế, nước rửa tay…
 Các Sở TT&TT địa phương cũng đều đã hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, nhiều Sở TT&TT đã gửi 4 file âm thanh sử dụng công nghệ AI đọc tự động được chuyển thể từ bản text sang file âm thanh đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, các cơ quan, đơn vị và hệ thống đài truyền thanh cấp xã - nơi các địa phương chưa có người đọc kịp thời trong tình huống khẩn cấp.
 Bốn file âm thanh nêu trên tập trung phổ biến đến người dân những thông tin cần thiết liên quan đến phòng dịch Covid-19 như: Đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus nCoV (tên hiện nay là Covid-19) đối với người dân tại cộng đồng; Cẩm nang hỏi đáp thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Hướng dẫn quy trình rửa tay; Các khuyến cáo của Bộ y tế đối với người dân để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
 Bên cạnh đó, theo Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT, các địa phương cũng đã triển khai nhiều hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 như: Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19; thành lập Tổ công tác xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Phối hợp với sở, ngành liên quan như Sở Công an và Thanh tra Sở Y tế rà soát, kiểm tra thông tin mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.