Bình Dương xây dựng Thành phố thông minh theo mô hình Hà Lan
(Kiến Thức) - Trong một tương lai không xa, tỉnh Bình Dương sẽ tiến tới Thành phố thông minh với sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Hà Lan.
Thiên Dũng
Clip triển lãm các mô hình công nghệ phát triển "Thành phố thông minh" tại Hội nghị. (thực hiện: Thiên Dũng):
Ngày 28/3, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị “Thành phố thông minh - Smart City" với sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu về công nghệ thành phố thông minh và những giải pháp bền vững của Hà Lan, các chuyên gia công nghệ của Intel, IBM, Philips, NXP,…
Xây dựng Thành phố thông minh theo mô hình của Hà Lan
Trao đổi với PV báoKiếnThức bên lề Hội nghị, ông Võ Quang Huệ - TGĐ Công ty TNHH Bosch Việt Nam (thuộc tập đoàn Bosch – nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu trên thế giới) cho biết, bản thân ông cùng nhiều chuyên gia rất vui mừng khi thấy Bình Dương cùng với Đà Nẵng đang nổi lên như ngọn cờ đầu trong việc phát triển thành phố theo hướng thông minh.
Được biết, Bình Dương xây dựng đềánThànhphốthôngminh dựa trên nguồn cảm hứng từ thành phố Eindhoven của Hà Lan. Eindhoven được cộng đồng quốc tế công nhận là một trong những thành phố thông minh nhất thế giới.
Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao đổi với bà Mary Ann Schreurs - Phó Thị trưởng thành phố Eindhoven (Hà Lan) .
Bà Mary Ann Schreurs - Phó Thị trưởng thành phố Eindhoven (Hà Lan) chia sẻ : “Có quá nhiều thách thức buộc chúng ta phải thay đổi cách vận hành. Nhưng mọi thay đổi suy cho cùng cũng chỉ là phục người dân được tốt hơn”.
Cũng theo bà Phó thị trưởng này, mục đích của bà cùng các chuyên gia Hà Lan đến Việt Nam lần này là muốn giúp Bình Dương phát triển theo hướng thành phố thông minh.
Được biết, Thị trưởng thành phố Eindhoven hiện là đương kim Chủ tịch Diễn đàn các thành phố thông minh trên thế giới (ICF). Lý giải vì sao chon Bình Dương là địa phương để phát triển theo hướng thành phố thông minh, bà Mary Ann Schreurs cho biết cách đây 20 năm, Eindhoven của Hà Lan có xuất phát điểm tương đồng với Bình Dương cả Việt Nam. Khi đó, Eindhoven chỉ là vùng đất phát triển công nghiệp nhỏ lẻ và truyền thống, không có sân bay, cảng biển...
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các chuyên gia Hà Lan thăm mô hình "Thành phố thông minh".
Từ năm 2014, UBND tỉnh Bình Dương và doanh nghiệp trực thuộc là Tổng công ty Becamex đã có những bước tiếp cận Eindhoven. Sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo TP Eindhoven đã chỉ định Tổng công ty Becamex IDC và tập đoàn Brainport (Hà Lan) phối hợp nghiên cứu để phát triển Bình Dương theo hướng thành phố thông minh.
Áp dụng giải pháp “Tam giác vàng” để phát triển Thành phố thông minh
Theo các chuyên gia đến từ Hà Lan, muốn xây dựng và phát triển thành phố thông minh phải áp dụng mô hình “tam giác vàng” hay còn gọi là “ba nhà”. Đât là mô hình kết hợp giữa chính quyền – trường đại học – doanh nghiệp.
Theo đó, trường đại học tạo ra các ý tưởng mới; doanh nghiệp (hay cộng đồng doanh nghiệp) là chủ sở hữu của các sản phẩm công nghệ mới; Chính quyền hỗ trợ các ý tưởng, hỗ trợ khởi nghiệp thông qua kinh phí. Ba lực lượng này hợp tác chặt chẽ với nhau tạo ra một thế chân vạc.
Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, bà Nienke Trooster phát biểu tại Hội nghị.
Nhiều chuyên gia nhận định Bình Dương có lợi thế phát triển theo hướng thành phố thông minh. Ông Peter Portheine - đại diện tập đoàn Brainport, cho rằng Bình Dương có nét tương đồng với TP Eindhoven vì có cộng đồng doanh nghiệp lớn, có nhiều cơ sở đào tạo nghề, nhiều trường đại học. Ông Võ Quang Huệ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bosch Việt Nam cho rằng khi áp dụng những công nghệ thông minh vào những thành phố cũ kỹ sẽ gặp khó khăn vì phải chỉnh sữa, di dời rất nhiều dẫn đến giá thành cao. Trong khi đó, TP Mới Bình Dương là một khu vực mới, được đầu tư tốt nên khi lắp đặt, ứng dụng thông minh vào đây sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Bà Mary Ann Schreurs - Phó Thị trưởng thành phố Eindhoven (Hà Lan) cho biết, mục đích của bà cùng các chuyên gia Hà Lan đến Việt Nam lần này là muốn giúp Bình Dương phát triển theo hướng thành phố thông minh.
Theo ông Ông Peter Portheine - đại diện tập đoàn Brainport nhận định, để trở thành thành phố thông mình thì trong ngắn hạn Bình Dương phải phát triển thành thành phố công nghiệp hiện đại. Trong đó lấy công nghiệp công nghệ cao, lấy tinh thần khởi nghiệp làm trọng tâm. “Trước tiên Bình Dương phải xây dựng cộng đồng doanh nghiệp gắn kết với các trường Đại học, cơ sở dạy nghề. Làm sao để sinh viên ra trường, đụng tới máy móc là thao tác, vận hành được ngay” – ông Peter Portheine nói.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận định, mô hình “tam giác vàng” hay còn gọi là liên kết “ba nhà” là một kinh nghiệm quý báu từ TP. Eindhoven.
“Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng tầm đô thị, sớm đưa tỉnh BìnhDương thànhThànhphốthôngminh ” – ông Liêm khẳng định.
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước, Chủ tịch QH như thế nào?
Ngày 31/3 sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Theo kế hoạch, ngày 30/3 tới đây, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đến ngày 31/3 sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước.
(Kiến Thức) - 20h30 ngày 27/3, tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
Khoảng 20h30 ngày 27/3, tại đường liên xã Cư Ni – thị trấn Ea Kar, đoạn thuộc thôn 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe Việt Thanh (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) với xe mô tô khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh do người dân cung cấp).
(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ thầy hiệu phó bị đánh hội đồng, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương cho biết đã tạm giữ 5 đối tượng.
Liên quan đến vụ thầy hiệu phó bị đánh hội đồng trước cổng trường, chiều 28/3, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Trọng Phúc (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương). Đồng thời tạm giữ hành chính 4 đối tượng liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo ông Hội, Phúc là người chủ mưu trong vụ việc. Các đối tượng còn lại gồm Thái Khắc Hội (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Tất Lốc (23 tuổi, trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Ngọc (cùng SN 1993, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) là đồng bọn nên chỉ bị tạm giữ hành chính.
Sự kiện khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa tối 25/7 mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.
Sự kiện khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa tối 25/7 mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.
Khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn bùng phát gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội). Lực lượng chức năng huy động nhiều xe cứu hỏa đến dập lửa.
Sau khi được Công an xã Đại Đồng thông báo, người phụ nữ ở Phú Thọ đã chủ động trình báo và hoàn trả hơn 2,06 tỉ đồng do người dân Ninh Bình chuyển nhầm.
Không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Văn Bảo vẫn lái xe đầu kéo cơi nới thành thùng, bỏ chạy hơn 130 km, lao qua nhiều chốt CSGT trước khi bị khống chế.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp đã hy sinh khi cứu giúp người dân.
Chiếc ô tô bất ngờ mất lái, tông chiếc taxi,sau đó tiếp tục húc đổ pano tuyên truyền rồi lao lên vỉa hè trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.
Hà Nội giao Sở Xây dựng xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp thay thế xe máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải.
Dùng thủ đoạn “vẽ bệnh” lừa hàng trăm khách hàng không chỉ lừa đảo mà còn bạo hành y khoa cực kỳ tàn khốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của ngành y.
Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nối nhau về với Ngã ba Đồng Lộc để bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghiêng mình bên phần mộ "10 đoá hoa bất tử”.