Biến tro xỉ của nhà máy nhiệt điện thành vật liệu có ích

Các nhà máy nhiệt điện đã biến tro xỉ thành nguồn nguyên liệu, vật liệu xây dựng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Theo Quyết định số 452/QĐ-TTg của Chính phủ, việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất…làm nguyên liệu sản xuất vật liệu trong các công trình xây dựng nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng, đảm bảo phát triển bền vững.
Mục tiêu chung của quyết định này là đến năm 2020, các bộ, ngành và địa phương có liên quan sẽ phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm bảo đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất.
Bien tro xi cua nha may nhiet dien thanh vat lieu co ich
Bãi thải xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2. (Ảnh: moit) 
Trên thực tế, sau khi có chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công Thương về công tác bảo vệ môi trường, các nhà máy nhiệt điện đã luôn nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ bụi tro xỉ.
Các nhà máy đã đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quét dọn vệ sinh tuyến đường vận chuyển tro xỉ; sử dụng xe thùng kín chở tro bay và phun rửa xe trước khi ra khỏi nhà máy, phòng chống sự cố gây bụi do đường ống thải xỉ.
Cụ thể ngay tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 thuộc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, vấn đề quản lý chất thải rắn thông thường đã được công ty đặc biệt quan tâm xử lý.
Theo ông Trần Hữu Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, hằng năm, các nhà máy nhiệt điện của công ty đã thải ra hàng triệu tấn tro xỉ, khối lượng phát sinh của các loại chất thải tro, xỉ và bụi than trong 1 tháng vào khoảng 86.857 tấn.
“Xử lý tro xỉ là vấn đề rất lớn của công ty trong điều kiện các hồ chứa thải chỉ có đủ sức chứa được trong khoảng 10 năm là đầy. Chính vì thế, các nhà máy đã biến 85% tro bay và 15% xỉ đáy thành sản phẩm có ích cho xã hội, làm nguồn nguyên liệu, vật liệu xây dựng vừa đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường lại có thể tái sử dụng vào một mục đích khác hiệu quả hơn”, ông Nam cho biết.
Cũng theo ông Nam, để khuyến khích các đơn vị thu mua tro xỉ, công ty đã xây dựng hợp đồng với các đơn vị có uy tín, chuyển giao tro xỉ để tái sử dụng. Hằng ngày có khoảng 4 xe bồn vào thu gom tro bay tại 4 tổ máy.
Lãnh đạo Công ty cũng khẳng định, hiện tại đã tương đối yên tâm với vấn đề xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện, dự kiến đến năm 2020, khả năng trên hồ xỉ phần lớn sẽ là nước sạch, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh./.
Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 có tổng công suất theo thiết kế là 1.200MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300MW. Sản phẩm điện năng khoảng 589.000.000 kWh/tháng.
Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 sử dụng lò than phun, loại lò đốt gián tiếp. Toàn bộ thiết bị có công nghệ tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật giảm thiểu tác động xấu gây ô nhiễm môi trường.

Yêu cầu Bộ Công Thương trình phương án giá điện trước 25/3

EVN phải hoàn thiện lại báo cáo tổng thể hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi phí và giá điện 2016 và giá điện năm 2017 trình Thủ tướng trước 25/3.
 

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất kịch bản điều hành giá điện năm 2017 (trên các mặt lộ trình, mức độ điều chỉnh), bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/3/2017.

“Đứa con” ngàn tỷ của Bầu Đức chính thức biến mất

Nhà ông Đặng Văn Thành thay tên doanh nghiệp “con đẻ” của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) và chính thức đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của đại gia phố núi. 

Thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tên gọi Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Sugar) thành Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu.

EVN tăng chi phí gần 4.700 tỷ: Tăng giá điện là chắc chắn

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do giá nguyên liệu đầu vào là giá than tăng nên EVN chưa thể trình được kịch bản giá điện 2017.

Đọc nhiều nhất

Tin mới