BIDV bán khoản nợ gần 50 tỷ đồng, thế chấp bằng 28 lô đất của Công ty Duy Danh

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh tại BIDV chi nhánh Hậu Giang là 28 quyền sử dụng đất tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh (Công ty Duy Danh) tại BIDV chi nhánh Hậu Giang.
Theo đó, tài sản đảm bảo cho khoản nợ gồm 3 quyền sử dụng đất tại TP Cần Thơ và 25 quyền sử dụng đất tại tỉnh Hậu Giang. Trong đó, tại TP Cần Thơ, tài sản là quyền sử dụng các lô đất trồng cây lâu năm, một lô đất rộng gần 3.000m2 tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng và hai lô đất khác rộng 975m2 tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.
Còn tài sản đảm bảo tại tỉnh Hậu Giang là 25 quyền sử dụng đất có cùng địa chỉ tại huyện Châu Thành. Các lô đất thuộc các xã Phú Hữu, xã Đông Phú, xã Đông Thạnh... có tổng diện tích gần 95.000m2, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm.
Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là toàn bộ gốc, lãi và phí tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá, tính đến ngày 30/6 tổng dư nợ tạm tính của Công ty Duy Danh tại BIDV là gần 50 tỷ đồng.
BIDV ban khoan no gan 50 ty dong, the chap bang 28 lo dat cua Cong ty Duy Danh
BIDV rao bán khoản nợ gần 50 tỷ đồng, thế chấp bằng 28 lô đất của Công ty Duy Danh. (Ảnh minh họa). 
Theo tìm hiểu, Công ty Duy Danh được thành lập vào tháng 10/2011, có địa chỉ tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Người đại diện pháp luật là bà Ngô Thị Cẩm Vân.
Thông tin liên quan, trước đó, BIDV chi nhánh Gia Lai cũng thông báo bán đấu giá tài sản là dự án Nhà máy Thủy điện Tân Thượng (công suất thiết kế 22MW) thuộc địa phận xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng do Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng làm chủ đầu tư, bao gồm toàn bộ tài sản đã hình thành thuộc dự án và liên quan đến dự án theo các Hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng và BIDV chi nhánh Gia Lai. Giá khởi điểm đấu giá là gần 360,4 tỷ đồng.
Cụ thể gồm: Toàn bộ các hạng mục công trình trên đất thuộc dự án; toàn bộ các tòa nhà, công trình xây dựng, các tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc trong phạm vi khu đất thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số CD 929612 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 16/1/2017, hợp đồng thuê đất và các giấy tờ khác liên quan đến việc cấp đất để thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ máy móc, thiết bị, nội thất, đồ đạc và các động sản khác hình thành từ và liên quan đến dự án.
Theo BIDV chi nhánh Gia Lai, tài sản đưa ra bán đấu giá trên chưa bao gồm công nợ liên quan đến dự án của các khoản chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu nhưng nhà thầu chưa thực hiện, các khoản nợ này được xác định là quyền đòi nợ của chủ đầu tư đối với nhà thầu; các phương tiện vận tải, xe ô tô hình thành từ và liên quan đến dự án.

Khá Bảnh lên tivi nhưng chi tiết này mới làm dư luận chú ý

Nhiều người đặt câu hỏi, sao vào tù Khá Bảnh vẫn để được kiểu đầu cắt moi. Vậy quy định về đầu tóc trong trại giam thế nào?

Kha Banh len tivi nhung chi tiet nay moi lam du luan chu y

Sau 3 năm thi hành bản án 10 năm 6 tháng tù về các tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" tại Trại giam Hoàng Tiến (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ Công an) tại phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương), Ngô Bá Khá (Khả Bảnh, SN 1993, xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) mới đây xuất hiện trên chương trình Lời xin lỗi của Truyền hình Quốc hội. (Ảnh: Clip Truyền hình Quốc hội) 

Kha Banh len tivi nhung chi tiet nay moi lam du luan chu y-Hinh-2

Điều gây chú ý, phạm nhân Ngô Bá Khá vẫn để kiểu đầu cắt moi như thời còn là giang hồ mạng dù tóc để màu đen thay vì được nhuộm màu như trước. Dư luận đặt câu hỏi, quy định về đầu tóc phạm nhân khi thi hành án tại trại giam thế nào? (Ảnh: Truyền hình Quốc hội) 

Cận cảnh siêu dự án Kenton Node vừa bị BIDV rao bán hơn 4.500 tỷ

(Kiến Thức) - Sau hơn 10 năm xây dựng với 2 lần khởi công, siêu dự án Kenton Node cuối cùng đã bị ngân hàng phát mãi.

Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty
 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Sở giao dịch 2 vừa thông báo tìm tổ chức đấu giá khoản nợ 4.063 tỷ đồng (bao gồm gốc và lãi tính đến 29/3) của Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Tài Nguyên.
Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-2
 Khoản nợ được thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Kenton (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Tài sản này đồng thế chấp tại ba ngân hàng BIDV, MSB, PVCombank và được định giá 7.836 tỷ đồng. Trong đó, BIDV chiếm 58% giá trị nên được phân chia và hạch toán 4.545 tỷ.
Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-3
 Bênh cạnh đó, khoản nợ trên còn được thế chấp bằng tài sản của mỏ đá thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội trị giá 885 tỷ đồng.
Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-4
 Dự án Kenton Residences khởi công năm 2009 trên khu đất giữa hai trục đường Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Lương. Theo quy hoạch ban đầu, dự án gồm 9 toà tháp với 1.640 căn hộ cao cấp và trung tâm mua sắm hơn 20.000 m2.
Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-5
 Dự án có thời gian dài đóng băng vì chủ đầu tư khó khăn tài chính, đến năm 2017, Kenton Residences đã được tái khởi động và đổi tên thành Kenton Node và được điều chỉnh lại quy hoạch.
Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-6
 Theo quy hoạch mới, dự án Kenton Node có diện tích hơn 11 ha, là tổ hợp gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú, khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ ăn uống giải trí, nhà hát biểu diễn và trường học, phòng khám quốc tế. Trong đó, khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao với 288 phòng; khu condotel có 586 căn; khu căn hộ có 1.683 căn, diện tích 47 - 142 m2
Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-7

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, các thiết bị vật tư chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp của các thương hiệu nổi tiếng từ Đức... 

Can canh sieu du an Kenton Node vua bi BIDV rao ban hon 4.500 ty-Hinh-8
 Tuy nhiên, đến giữa năm 2018, dự án một lần nữa nằm bất động dù phần lớn các block nhà đã được xây thô và hoàn thiện bên ngoài từng phần.

Đại gia nào đứng sau Nhà Hưng Ngân BIDV rao bán 467 tỷ?

(Kiến Thức) - Công ty Nhà Hưng Ngân là một trong những doanh nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group), được thành lập từ năm 2007.

Thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Nhà Hưng Ngân tại chi nhánh Sở Giao dịch 2 gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch bán nợ là 512 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận.
Thông báo cho biết, tài sản bảo đảm của khoản nợ là nhiều bất động sản của doanh nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Phú Quốc (Kiên Giang). Trong đó, có tài sản hình thành từ vốn vay là một phần dự án “Khu nhà ở cao tầng và khu phức hợp thương mại dịch vụ” (tên thương mại là Hưng Ngân Garden) tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM nhưng không bao gồm 971 căn hộ của 3 tháp A1, A2 và B1 đã nghiệm thu, bàn giao cho người mua căn hộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới