“Bí thuật” phòng the của Hoàng hậu là kỹ nữ khiến vua say mê

Nàng kỹ nữ một bước lên mẫu nghi thiên hạ này đã dùng rất nhiều bí thuật phòng the để khiến ông vua có trong tay nghìn mỹ nữ nhưng vẫn sủng ái và cung phụng mình.

Tương truyền nàng Triệu Phi Yến ngày xưa sở hữu một vẻ đẹp mong manh, kiều diễm với thân hình nhẹ tựa chim yến và tài múa hát đệ nhất thiên hạ, nàng có làn da trắng sáng ngời ngời, dáng người mềm mại như cành liễu.. Trước khi lên ngôi Hậu được Đế Vương sủng ái thì nàng vốn chỉ là cô kỹ nữ. Mặc dù đã qua tay không ít đàn ông nhưng Phi Yến lại đốn gục trái tim vị Hoàng đế si tình ngay trong lần đầu gặp gỡ.
“Bi thuat” phong the cua Hoang hau la ky nu khien vua say me
Ảnh minh họa. 
Từ một kỹ nữ với thân phận không mấy trong sạch chốn lầu xanh, ấy vậy mà nàng Phi Yến lại khiến Hán Thành Đế không chỉ si mê mà còn nhất mực tấn phong thành hoàng hậu, chứng tỏ nàng ấy hoàn toàn không phải là một nữ nhân tầm thường.
Xinh đẹp, hát hay, múa dẻo... nhưng chính những kỹ năng phòng the xuất sắc mới là nguyên nhân chính khiến Đế Vương "say" nàng như điếu đổ.
Bí thuật phòng the của Phi Yến để được hoàng đế sủng hạnh chính là màn "súc âm công". Đó là một thuật ngữ chỉ phương pháp luyện tập co giãn cơ "cô bé" và vận khí công, giúp khí hướng vào bên trong, khiến "cô bé" dần co hẹp lại. Nhờ đó mà mỗi lần giao hoan, đàn ông đều có cảm giác như lần đầu được "khám phá" "kho báu" của người mình yêu.
Luyện tập súc âm công không hề dễ dàng vì vừa phải tập điều khiển các cơ ở vùng âm đạo lại phải kết hợp với nhịp thở theo kiểu khí công. Có như thế thì khí hướng vào trong, kết quả mới mau đạt được.
Việc học bí kíp phòng the này không dễ, chỉ người nào thật sự chuyên tâm với phòng trung mới kiên trì tập luyện thành công. Riêng Triệu Phi Yến, để có thể thuần thục kĩ năng này, nàng ta đã sử dụng một dải lụa buộc ngang lưng rồi tập chuyển động từ phần eo trở xuống trong khi thân trên bất động giống như hình dáng người lắc vòng ngày nay. Song song với đó là luyện tập phép "bế khí chỉ tức" với bài tập chính là nín thở một hơi thật lâu.
Nhờ hai bài tập này, khi vào cuộc yêu đương, Phi Yến có thể chủ động điều khiển phần thân dưới đồng thời chủ động co thắt âm đạo theo ý muốn chủ động. Bởi vậy mà vua Thành Đế nhà Hán mới hết sức say mê nàng.

Mỹ nhân “họa thủy” - hoàng hậu duy nhất là kĩ nữ

Những người được phong hoàng hậu thường có xuất thân danh giá, trâm anh thế phiệt. Chính vì vậy với những người con gái có xuất thân dân thường, ngôi vị kia dường như là giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng lịch sử Trung Quốc từng ghi nhận một vị Hoàng hậu xuất thân từ nghề kỹ nữ.

Từ kỹ nữ hèn kém đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ

Vua Hán Thành Đế vốn là người đam mê tửu sắc. Chính trong một lần vào kỹ viện đắm mình trong lạc thú, ông đã phát hiện ra một nàng kỹ nữ có nhan sắc xuất chúng với khuôn mặt thanh tú, uyển chuyển mềm mại như cành liễu, nhảy múa xuất thần như loài chim yến. Bất chấp xuất thân bị cho là hèn kém, Hoàng đế vẫn đưa người phụ nữ có tên Triệu Phi yến này vào cung làm thiếp.

Nữ hoàng Cleopatra chiếm ngai vàng sau khi giết bao nhiêu em ruột?

(Kiến Thức) - Nữ hoàng Cleopatra nổi tiếng Ai Cập vươn tới đỉnh cao quyền lực với đôi tay dính đầy máu của các em. Thậm chí, bà hoàng này lấy em ruột làm chồng nhưng cũng giết em để cai trị Ai Cập một mình.

Nu hoang Cleopatra chiem ngai vang sau khi giet bao nhieu em ruot?
Trong lịch sử Ai Cập cổ đại, Nữ hoàng Cleopatra là một nhân vật nổi tiếng và quyền lực. Mặc dù là phụ nữ nhưng bà có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị ở Ai Cập cũng như La Mã.  

Đời người, ai học được điều này có thể sinh trăm phúc

Tu tâm trước hết phải tu đức, dưỡng thân trước tiên phải biết chế ngực cơn tức giận của mình. Sống là phải biết khiêm cung nhường nhịn mới có khí chất.

An nhiên như chưa hề long đong

Nhẫn chính là nhẫn nhịn, còn có nghĩa là chịu đựng, là nhẫn nại bền gan bền chí trước những khó khăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới