'Bí quyết' học đặc biệt của Huy chương Vàng Hóa học quốc tế Sơn Hà

Giáp Vũ Sơn Hà, cựu học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Huy chương Vàng với số điểm 77,32/100 điểm đã chia sẻ phương pháp học tập khiến em đạt được những thành công.

Tự học và tự ôn luyện
Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) năm 2024, Giáp Vũ Sơn Hà, cựu học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với số điểm 77,32/100 điểm. Với thành tích này, Sơn Hà trở thành thí sinh có số điểm cao thứ 2 của đội tuyển Việt Nam, xếp thứ 18 trong số 327 học sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.
'Bi quyet' hoc dac biet cua Huy chuong Vang Hoa hoc quoc te Son Ha
 Giáp Vũ Sơn Hà đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2024. Ảnh: NVCC.
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Giáp Vũ Sơn Hà cho hay, mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc biết mình đoạt Huy chương Vàng, trong em vẫn nguyên vẹn niềm bồi hồi, hạnh phúc.
“Trước khi biết kết quả, em hồi hộp lắm. Ban Tổ chức công bố giải từ thấp lên cao, qua dần các nấc huy chương, đến khi tên em được xướng lên ở mục Huy chương Vàng thì em vỡ òa hạnh phúc. Em tự hào khi có thể góp một phần nhỏ để đưa Việt Nam rạng danh trên trường quốc tế”, Giáp Vũ Sơn Hà chia sẻ.
Giáp Vũ Sơn Hà cho biết, em may mắn có mẹ là giáo viên dạy Sinh - hóa, nên ngay từ nhỏ, em đã có tình yêu khoa học tự nhiên. Em thích thú tìm hiểu các hiện tượng khoa học tự nhiên, hay đặt câu hỏi với mẹ, được mẹ giải thích em lại càng thấy tò mò, muốn tìm hiểu.
Tuy nhiên, phải đến lớp 8, em mới bắt đầu yêu thích môn Hóa từ năm lớp 8. Trước đó, em cũng có học các môn tự nhiên như Toán, Lý, Sinh, nhưng rồi em thích nhất môn Hóa, bởi em thích tư duy của môn Hóa học và những thí nghiệm thú vị.
'Bi quyet' hoc dac biet cua Huy chuong Vang Hoa hoc quoc te Son Ha-Hinh-2
 Em Giáp Vũ Sơn Hà bên thầy giáo và gia đình trong ngày trở về từ cuộc thi. Ảnh: NVCC.
Với niềm say mê học tập, Giáp Vũ Sơn Hà đã giành nhiều thành tích cao đối với môn Hóa. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, Giáp Vũ Sơn Hà đoạt giải Nhất. Với thành tích này, Hà được tuyển thẳng vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Bắc Giang.
Năm lớp 11, Hà đã nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và đạt giải Nhất, đứng thứ 3 của cả nước. Năm 2023, Giáp Vũ Sơn Hà giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy. Hà cũng là thí sinh có điểm thi lý thuyết cao nhất đoàn Việt Nam với 57,85/70 điểm.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Sơn Hà cho biết, em hầu như không có phương pháp gì đặc biệt. Chủ yếu vẫn là tự học và tự ôn luyện. Em thường tìm đọc các bài báo, công trình nghiên cứu, làm nhiều bài tập để khắc sâu kiến thức. Em thích làm thí nghiệm, quá trình này đêm tới cho em những điều mới mẻ, khơi dậy sự tò mò, ham mê học tập.
Đề bài thi Olympic quốc tế năm nay phần thi lý thuyết không quá khó, nhưng đề bài thực hành có nhiều điểm mới. Khi mới đọc đề, em cũng có chút lúng túng, nhưng sau vài phút trấn tĩnh, em đã lấy lại tinh thần và bình tĩnh hoàn thành tốt bài thi.
Còn với đề thi thực hành yêu cầu thí sinh phải có khả năng tư duy tổng hợp và thực hiện các kĩ năng thao tác một cách chính xác. Chính nhờ việc được thực hành nhiều trong thời gian ôn đội tuyển đã khiến em có được kết quả tốt.
Nói về dự định tương lai, Giáp Vũ Sơn Hà cho hay, em đã đăng ký nguyện vọng vào Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. “Em muốn trở thành một nhà khoa học”, Hà chia sẻ.
Để sự yêu thích biến thành đam mê…
Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, thầy Vương Trường Sơn, Trường THPT chuyên Bắc Giang, giáo viên dạy Hóa của Sơn Hà từ năm lớp 10 cho hay, ngay từ khi Giáp Vũ Sơn Hà vào cấp 3, thầy rất ấn tượng ở Hà ở sự thông minh, chăm chỉ. Khi giao bài tập, Hà làm rất nhanh. Ngoài ra, Hà xin bài tập khác, tự đọc, tự tìm tòi các tài liệu, bài tập liên quan.
'Bi quyet' hoc dac biet cua Huy chuong Vang Hoa hoc quoc te Son Ha-Hinh-3
Em Giáp Vũ Sơn Hà cùng thầy giáo Vương Trường Sơn tại cuộc thi Olympic quốc tế Hóa học năm 2024. Ảnh NVCC.
“Giáp Vũ Sơn Hà rất thông minh, sáng tạo, có khả năng phát hiện vấn đề mới rất tốt. Và điều đặc biệt nhất ở Sơn Hà đó là khả năng là khả năng tự đọc, tự nghiên cứu rất tốt. Điều đó đã góp phần làm nên thành công của Sơn Hà”, thầy Sơn nói.
Theo thầy Sơn, để có được khả năng tự học, tự nghiên cứu, với mỗi học sinh, điều đầu tiên phải có sự yêu thích đối với môn học đó. Sau đó, dần dần, khi sự yêu thích phát triển thành đam mê, các em sẽ thích tìm tòi, khám phá, đọc tham khảo các tài liệu. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm.
Chẳng hạn, đối với việc đọc thêm tài liệu, ban đầu các em chưa đọc được nhiều, chỉ một ít trang, nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, khi đọc hiểu được thì các em lại càng thích, muốn tìm tòi thêm. Các em có thể tìm đọc các bài báo quốc tế, các tài liệu tiếng Anh, hoặc ở nhiều giáo trình, cuốn sách khác nhau. Tất nhiên, các em phải có khả năng ngoại ngữ tốt.
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bắc Giang, ông Trần Duy Phương cho hay, năm 2024, lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang có 3 học sinh xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic quốc tế. Hai huy chương Vàng còn lại thuộc về các em Thân Thế Công, Trương Phi Hùng, cùng là học sinh lớp 12 Chuyên Vật lý Trường THPT Chuyên Bắc Giang.
"Điểm chung ở các em đều là sự chăm chỉ, nỗ lực. Các em vạch ra mục tiêu từng chặng đường, đặt quyết tâm chinh phục. Nhà trường rất tự hào về các em", ông Phương nói.

Cú 'bẻ lái' giành HCV Olympic Sinh học quốc tế của Nguyễn Tiến Lộc

Nói về chặng đường đến với Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế của con trai, anh Nguyễn Tiến Tuấn đã so sánh “như trong phim”. Tiến Lộc từng mua một chiếc huy chương vàng tặng bố, bởi hành trình đầy tình yêu bố dành cho em.

Tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024, Nguyễn Tiến Lộc, cựu học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đến với Sinh học muộn mằn, lại mê điện tử, mê game… chặng đường đến Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế của Lộc là cú “bẻ lái” đầy ngoạn mục. Trong đó, có tình yêu vô bờ của người bố.
Cu 'be lai' gianh HCV Olympic Sinh hoc quoc te cua Nguyen Tien Loc
 Nguyễn Tiến Lộc, cựu học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024. Ảnh: NVCC.

Đạt Huy chương Vàng Sinh học Quốc tế từ ước mơ cứu người

Em Đặng Tuấn Anh, Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2024 chia sẻ, mong ước của em là chữa bệnh cứu người, em sẽ chọn theo học ngành Y khoa Trường ĐH Y Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình.

Ngày 30/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng riêng hai học sinh có thành tích đặc biệt, trong đó có em Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An, chủ nhân Huy chương Vàng Sinh học quốc tế 2024 (IBO).
Dat Huy chuong Vang Sinh hoc Quoc te tu uoc mo cuu nguoi
 Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An, chủ nhân Huy chương Vàng sinh học quốc tế 2024 (IBO).

50 năm Việt Nam tham dự IMO: Niềm tự hào không chỉ ở huy chương

Trong 50 năm tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO), đội Việt Nam nằm trong top 10 thế giới trong phần lớn các năm dự thi với 271 huy chương, trong đó có 69 Huy chương Vàng, đem lại tự hào, vinh quang về cho đất nước.

Ngày 10/8, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp cùng Hội Toán học Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (1974 - 2024).
50 nam Viet Nam tham du IMO: Niem tu hao khong chi o huy chuong
 Các chuyên gia, thầy cô giáo, đại biểu, học sinh tham dự hoạt động 50 năm Việt Nam tham dự IMO. Ảnh: Hoài Hương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới