Bí ẩn về “Quý cô Rồng” U-2 của Không quân Mỹ

Bí ẩn về “Quý cô Rồng” U-2 của Không quân Mỹ

Trong thời đại chưa có vệ tinh để do thám đối phương, các quốc gia như Mỹ đã sử dụng máy bay trinh sát, và cái tên nổi bật nhất chính là U-2, được mệnh danh là "Quý cô Rồng (Dragon Lady)".

Thiết kế vào thập niên 1950, máy bay của Lockheed Martin có khả năng bay ở độ cao đáng kinh ngạc lên đến 70.000 feet, vượt xa tầm bắn của tên lửa phòng không đối phương, để chụp ảnh có độ phân giải cao.
Thiết kế vào thập niên 1950, máy bay của Lockheed Martin có khả năng bay ở độ cao đáng kinh ngạc lên đến 70.000 feet, vượt xa tầm bắn của tên lửa phòng không đối phương, để chụp ảnh có độ phân giải cao.
Không ít trong số những chiếc máy bay này đã bị bắn hạ qua thời gian. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ kín về các nhiệm vụ mà những chiếc máy bay này thực hiện trên bầu trời Trung Quốc. Điều càng làm tăng thêm sự bí ẩn là những máy bay gián điệp “siêu cấp” này không phải do các phi công Mỹ điều khiển mà là phi công Đài Loan.
Không ít trong số những chiếc máy bay này đã bị bắn hạ qua thời gian. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ kín về các nhiệm vụ mà những chiếc máy bay này thực hiện trên bầu trời Trung Quốc. Điều càng làm tăng thêm sự bí ẩn là những máy bay gián điệp “siêu cấp” này không phải do các phi công Mỹ điều khiển mà là phi công Đài Loan.
Ngay cả sau 50 năm, Mỹ vẫn chưa giải mật các nhiệm vụ của Dragon Lady, cho thấy mức độ nhạy cảm của thông tin này. Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu sản xuất tại Đài Loan và các tài liệu lịch sử được công bố trên các trang web của Chính phủ Mỹ tiết lộ rằng, những chiếc U-2 đã được chuyển giao cho Đài Loan như một phần của nhiệm vụ bí mật nhằm do thám khả năng quân sự đang phát triển của Trung Quốc, bao gồm cả chương trình hạt nhân còn ở giai đoạn đầu. Mỹ nghi ngờ rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ từ Liên Xô.
Ngay cả sau 50 năm, Mỹ vẫn chưa giải mật các nhiệm vụ của Dragon Lady, cho thấy mức độ nhạy cảm của thông tin này. Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu sản xuất tại Đài Loan và các tài liệu lịch sử được công bố trên các trang web của Chính phủ Mỹ tiết lộ rằng, những chiếc U-2 đã được chuyển giao cho Đài Loan như một phần của nhiệm vụ bí mật nhằm do thám khả năng quân sự đang phát triển của Trung Quốc, bao gồm cả chương trình hạt nhân còn ở giai đoạn đầu. Mỹ nghi ngờ rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ từ Liên Xô.
U-2 đã trở thành biểu tượng của các cuộc chiến tranh gián điệp giữa Mỹ và Trung Quốc, và trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1970, ít nhất năm chiếc đã bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không phận Trung Quốc.
U-2 đã trở thành biểu tượng của các cuộc chiến tranh gián điệp giữa Mỹ và Trung Quốc, và trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1970, ít nhất năm chiếc đã bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không phận Trung Quốc.
Chiếc máy bay được vận hành bởi Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) vào thời điểm đó. Khó có thể tin là chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát thời tiết. Sự thật đã được hé mở khi Liên Xô bắn hạ một chiếc U-2 của CIA vào năm 1960 và đưa phi công Gary Powers ra xét xử.
Chiếc máy bay được vận hành bởi Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) vào thời điểm đó. Khó có thể tin là chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát thời tiết. Sự thật đã được hé mở khi Liên Xô bắn hạ một chiếc U-2 của CIA vào năm 1960 và đưa phi công Gary Powers ra xét xử.
Mỹ, vốn khẳng định rằng máy bay đang làm nhiệm vụ trinh sát thời tiết và đi lạc vào không phận Liên Xô sau khi phi công ngất xỉu do thiếu oxy, đã phải thừa nhận đó là một nhiệm vụ gián điệp. Powers sau đó được trao đổi trở về qua một chương trình trao đổi tù nhân.
Mỹ, vốn khẳng định rằng máy bay đang làm nhiệm vụ trinh sát thời tiết và đi lạc vào không phận Liên Xô sau khi phi công ngất xỉu do thiếu oxy, đã phải thừa nhận đó là một nhiệm vụ gián điệp. Powers sau đó được trao đổi trở về qua một chương trình trao đổi tù nhân.
Thời điểm đó, Đài Loan có một hiệp ước phòng thủ chung với Washington. Sau đó, Mỹ gửi những chiếc U-2 sản xuất tại Mỹ đến đây. Quân đội Đài Loan thành lập một phi đội có tên là "Phòng Trinh sát và nghiên cứu thời tiết". Các phi công Đài Loan được huấn luyện tại Mỹ để lái U-2 và đặt tên cho chiếc máy bay này là “Mèo Đen” (Black Cat).
Thời điểm đó, Đài Loan có một hiệp ước phòng thủ chung với Washington. Sau đó, Mỹ gửi những chiếc U-2 sản xuất tại Mỹ đến đây. Quân đội Đài Loan thành lập một phi đội có tên là "Phòng Trinh sát và nghiên cứu thời tiết". Các phi công Đài Loan được huấn luyện tại Mỹ để lái U-2 và đặt tên cho chiếc máy bay này là “Mèo Đen” (Black Cat).
EurAsian Times cho rằng, chương trình "Mèo Đen" đã được khởi xướng khi Mỹ cần thu thập thông tin về Trung Quốc đại lục - những điểm mạnh và yếu, vị trí của các cơ sở quân sự, căn cứ tàu ngầm, và loại máy bay mà nước này đang phát triển. Đảo Đài Loan cung cấp vị trí chiến lược để giám sát các diễn biến này.
EurAsian Times cho rằng, chương trình "Mèo Đen" đã được khởi xướng khi Mỹ cần thu thập thông tin về Trung Quốc đại lục - những điểm mạnh và yếu, vị trí của các cơ sở quân sự, căn cứ tàu ngầm, và loại máy bay mà nước này đang phát triển. Đảo Đài Loan cung cấp vị trí chiến lược để giám sát các diễn biến này.
Washington lập kế hoạch cho các nhiệm vụ để thu thập thông tin tình báo.
Washington lập kế hoạch cho các nhiệm vụ để thu thập thông tin tình báo.
Ngày 9/9/1962, Trung Quốc đã bắn hạ chiếc U-2 đầu tiên bằng tên lửa SA-2. Trong những năm tiếp theo, nhiều chiếc khác cũng gặp nạn khi Quân đội Trung Quốc phát triển các phương thức đối phó.
Ngày 9/9/1962, Trung Quốc đã bắn hạ chiếc U-2 đầu tiên bằng tên lửa SA-2. Trong những năm tiếp theo, nhiều chiếc khác cũng gặp nạn khi Quân đội Trung Quốc phát triển các phương thức đối phó.
Đến hiện tại, Đài Loan đã trả lại máy bay U-2 cho Mỹ sau nhiều năm hoạt động, và đến nay, không quân Mỹ vẫn sử dụng chúng cho các nhiệm vụ tình báo trên toàn thế giới. Dự kiến, U-2 sẽ "nghỉ hưu" vào năm 2026, khép lại một chương lịch sử đầy biến động và bí ẩn. (Nguồn ảnh: Không quân Mỹ, Wikipedia, EurAsian Times).
Đến hiện tại, Đài Loan đã trả lại máy bay U-2 cho Mỹ sau nhiều năm hoạt động, và đến nay, không quân Mỹ vẫn sử dụng chúng cho các nhiệm vụ tình báo trên toàn thế giới. Dự kiến, U-2 sẽ "nghỉ hưu" vào năm 2026, khép lại một chương lịch sử đầy biến động và bí ẩn. (Nguồn ảnh: Không quân Mỹ, Wikipedia, EurAsian Times).
The Eurasian Times

GALLERY MỚI NHẤT