Bí ẩn ô tô móp méo dưới mương nước ở Thái Nguyên

(Kiến Thức) - Một chiếc ô tô móp méo, được người dân phát hiện dưới mương nước ở Thái Nguyên, nhưng không có người bên trong. Công an vẫn đang tìm tung tích chủ nhân chiếc xe.

Chiều 11/6 trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Đồng Tiến (phổ Yên, Thái Nguyên) xác nhận và cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc chiếc ô tô vô chủ được phát hiện ở dưới mương nước đoạn qua khu vực phường Đồng Tiến. Đến thời điểm này chưa tìm được người điều khiển ô tô.
Chiếc ô tô được người dân phát hiện.
 Chiếc ô tô được người dân phát hiện.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện chiếc ô tô móp méo mang BKS Hà Nội nằm dưới mương nước đoạn qua khu vực phường Đồng Tiến. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong không thấy có người nên đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng địa phương.
Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần vỏ và nằm lọt dưới mương nước.
Vị lãnh đạo UBND phường Đồng Tiến nghi vấn: “Có thể đây là một vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 10/6. Khu vực trên đường khá rộng và nếu lái xe không chú ý có thể đã lao xuống mương, trước đó cũng có một chiếc ô tô mất lái lao xuống dưới.
Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

Đặc xá thời gian qua có vẻ làm... hơi quá, lỗi của ai?

(Kiến Thức) - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, nếu cho rằng số lượng người được đặc xá quá nhiều thì lỗi trước tiên phải là lỗi của bộ phận tham mưu, giúp việc đã không nắm sát tình hình mà không phải lỗi của luật.

Thảo luận tại Quốc hội sáng 11/6 về dự thảo Luật Đặc xá, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong thời gian vừa qua việc đặc xá như chúng ta làm hơi bị lạm dụng quá, mà yêu cầu nhân đạo, một biện pháp nhân đạo của nhà nước thì mờ hơn với việc nhu cầu giảm tải.
Đặc xá hơi nhiều

Tướng Lê Văn Cương: Không dung thứ đối tượng tụ tập phá hoại tài sản quốc gia

(Kiến Thức) - Tướng Cương cho rằng người dân có quyền kiến nghị các vấn đề liên quan tới Luật Đặc khu nhưng hành vi tụ tập đông người, đập phá tài sản quốc gia là không thể chấp nhận được, cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/6, một số địa phương như TP HCM, Bình Thuận...xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người gây ùn tắc giao thông và có hành vi quá khích như phản ứng lại lực lượng chức năng tại tại khu vực cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)... để lên tiếng phản đối về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu). Song, điều đáng chú ý là sự việc trên xảy ra khi việc xem xét thông qua Dự án Luật Đặc khu đã được hoãn từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6.

Sự thật vụ Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy tổ chức bắt cóc con mình

Quá trình xác minh, Công an quận 1 (TP HCM) xác nhận đây chỉ là vụ xô xát, chưa đủ cơ sở để khẳng định xảy ra vụ bắt cóc tại một khách sạn trên địa bàn.

Ngày 18/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, phía Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Công an phường Bến Nghé liên quan đến vụ việc ông Đức An (Việt kiều Mỹ) cùng vợ là người mẫu kiêm diễn viên Phan Như Thảo trình báo bị vợ cũ ông An là người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy thuê giang hồ định bắt cóc con của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới