Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi chi sai nguyên tắc hàng trăm triệu đồng

Đây là một trong nhiều nội dung mà Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã nêu rõ trong Kết luận thanh tra  đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài chính và mua sắm công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.
Tại bài viết trước Pháp luật Plus đã thông tin liên quan đến việc bệnh viện mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động thường xuyên thực hiện chưa đúng quy định.
Không chỉ vậy, cơ quan Thanh tra cũng chỉ rõ nhiều sai phạm lớn khác như: Chi phụ cấp trách nhiệm công việc với hệ số 0,3 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoa cấp cứu, hồi sức tích cực là không đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục II và hệ số 0,1 đối với bảo vệ của Bệnh viện là không đúng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Mục II, Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005, số tiền 110.958.000 đồng.
Benh vien Da khoa khu vuc La Gi chi sai nguyen tac hang tram trieu dong
 Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.
Chi phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ vượt 10% so với quy định tại Khoản 6, Điều 3, Nghị đinh số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011, số tiền 290.754.972 đồng.
Chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng là bác sĩ, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng, kế toán… (hợp đồng lao động 1 năm, ngoài biên chế trả lương được giao), không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 từ nguồn thu của đơn vị nhưng không có quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 và 2017; với tổng số tiền 1.256.725.554 đồng.
Mặc dù, chi sai đối tượng và không có quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng xét thấy các đối tượng này là những nhân viên thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong quá trình làm việc nên không thu hồi khoản tiền trên.
Đề nghị Bệnh viện nên điều chỉnh, bổ sung, công khai, tổ chức lấy ý kiến về nội dung chi này tại các cuộc họp hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và gửi xin ý kiến của Sở Y tế và Sở Tài chính để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 và 2017 có nội dung chi hỗ trợ tăng năng suất đối với CBVC có trình độ là Tiến sĩ; bác sĩ và các đối tượng là trưởng phòng, khoa từ quỹ phúc lợi, không áp dụng cho các đối tượng khác của Bệnh viện có thành tích, năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác cao, đóng góp nhiều cho việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là không phù hợp và việc sử dụng Quỹ phúc lợi để chi nội dung này là không đúng. Theo đó, Bệnh viện đã thực hiện chi cho các đối tượng này với số tiền 1.314.350.000 đồng.
Không thực hiện cấp áo sơ sinh cho trẻ sơ sinh theo quy định tại Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ Y tế, với tổng số tiền là 42.911.000 đồng đồng. Xét thấy Bệnh viện phải hoàn trả số tiền áo sơ sinh cho 3.884 sản phụ là khó thực hiện nên đề nghị Bệnh viện rút kinh nghiệm và thời gian tới thực hiện việc trang bị áo sơ sinh cho trẻ sơ sinh trong cơ cấu giá viện phí đúng theo quy định.
Về thực hiện nghĩa vụ thuế: Bệnh viện xác định và kê khai nộp thuế đối với một số nguồn thu từ hoạt động dịch vụ không đúng quy định với số tiền 477.244.750 đồng.
Bệnh viện không tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 15/2011-TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế.
Trước những tồn tại, sai phạm Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi chi sai nguyên tắc, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi:
Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc và đề ra các biện pháp khắc phục về những tồn tại, thiếu sót, sai phạm nêu trên nhằm tránh lặp lại những thiếu sót, tồn tại, sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư mua sắm công và đầu tư xây dựng cơ bản sau này.
Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 588.202.750 đồng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi có trách nhiệm thực hiện khi có quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh.
Thu hồi nộp vào nguồn thu của Bệnh viện, số tiền 290.754.972 đồng do chi phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ vượt 10% so với quy định tại Khoản 6, Điều 3, Nghị đinh số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011.
Chấm dứt việc chi hỗ trợ tăng năng suất. Trường hợp chi thu hút nguồn nhân lực đại học và sau đại học chuyên ngành y, đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi thực hiện theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
Thu hồi nộp vào nguồn thu của Bệnh viện, số tiền 2.538.297 do quyết toán khối lượng không đúng thực tế công trình thang máy.
Bệnh viện thực hiện giảm trừ quyết toán số tiền 455.870 đồng, do hoàn công không đúng thực tế Công trình Khu điều trị chạy thận nhân tạo.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi đương nhiệm là ông Đỗ Văn Anh.
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán là bà Huỳnh Thị Kim Tuyết; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Bắt quả tang con dâu đi nhà nghỉ giữa trưa, mẹ chồng từ ghét chuyển sang thương...

Nhờ một lần theo dõi con dâu vào nhà nghỉ giữa trưa như vậy, bà mới hiểu và thương con dâu nhiều hơn. Thì ra tất cả mọi việc Yến làm cũng vì chuyện này ư?

Những nguyên nhân gây quầng thâm mắt

Hầu như ai trong chúng ta cũng từng phải đối mặt với quầng thâm mắt. Dưới đây là những nguyên nhân gây quầng thâm mắt bạn nên biết.

Nhung nguyen nhan gay quang tham mat

Di truyền: Đối với nhiều người, quầng thâm mắt mang tính di truyền. Một trong những nhân tố di truyền gây quầng thâm mắt là sự tích tụ các tế bào hắc tố dưới mắt, hoặc do các mạch máu lồi ở vùng mí dưới.

Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-2
Các vấn đề về giấc ngủ: Không chỉ thiếu ngủ mà ngủ quá nhiều, thức quá khuya và suy nhược cơ thể đều có thể gây quầng thâm mắt. Thiếu ngủ khiến da mỏng hơn, làm lộ các mạch máu dưới mắt; hoặc có thể dẫn đến tích tụ chất lỏng ở dưới mắt làm sưng bọng mắt.
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-3
Dụi mắt: Dụi mắt liên tục có thể gây quầng thâm hoặc khiến quầng thâm rõ rệt hơn. Ở một số người, dụi mắt gây viêm, làm mạch máu nở rộng và trở nên rõ thấy hơn. Dụi mắt cũng có thể làm vỡ mạch máu dưới mắt gây bầm tím.
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-4
Thiếu nước: Khi cơ thể thiếu nước, vùng má và mắt hóp lại, khiến mắt bạn thâm quầng. Thêm vào đó, thiếu nước làm da xỉn màu, khiến cho các khuyết điểm trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn.
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-5
Ánh nắng mặt trời: Khi tiếp nhận quá nhiều ánh nắng mặt trời, cơ thể sẽ sản sinh melanin. Melanin làm cho da bị sạm, đồng thời khiến vùng da dưới mắt trở nên tối màu hơn. Vì vùng da dưới mắt nhạy cảm hơn nên sự thay đổi sẽ nhanh chóng và rõ rệt hơn các vùng da khác.
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-6
Dị ứng: Dị ứng kích thích sản sinh histamin để chống lại các vi khuẩn gây dị ứng. Histamin khiến mắt sưng và khô, dẫn đến quầng thâm mắt. Histamin còn làm các mạch máu giãn nở, khiến chúng trông rõ rệt hơn.
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-7
Tuổi tác: Người lớn tuổi thường có quầng thâm to và rõ rệt hơn; sự sụt giảm collagen tự nhiên khiến da mỏng hơn và có hơi hướng trong suốt, do đó các mạch máu dưới mắt dễ bị vỡ hơn. Nếp nhăn cũng làm quầng thâm dưới mắt rõ rệt hơn. 
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-8
Sắc tộc: Nghiên cứu cho thấy quầng thâm xuất hiện nhiều hơn ở người da màu. Chuyên gia cho rằng đó là do lượng melanin khác nhau ở các cá thể thuộc các sắc tộc khác nhau. 
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-9
Hút thuốc: Bên cạnh tuổi tác, hút thuốc là nguyên nhân chính gây nếp nhăn, khiến cho quầng thâm mắt rõ rệt hơn. Các chất hóa học trong thuốc lá phá vỡ collagen và elastin, khiến da mỏng hơn và dễ bị thâm quầng hơn.
Nhung nguyen nhan gay quang tham mat-Hinh-10
Mỏi mắt: Bên cạnh stress, các vấn đề về thị lực và ánh sáng yếu thì các màn hình điện tử cũng tăng áp lực lên mắt, khiến các mạch máu giãn nở. Hậu quả là các quầng thâm sẽ hình thành dưới mắt. 

Nước ép cần tây đại bổ nhưng không phải ai cũng nên dùng

(Kiến Thức) - Dù được nhắc tới như một loại rau đại bổ nhưng cần tây vẫn không phải là thực phẩm có thể sử dụng một cách tùy tiện.

Những tác dụng mà nước ép cần tây mang lại cho người sử dụng quả thật rất nhiều. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng hoặc sử dụng sai cách, sai đối tượng có thể mang lại những ảnh hưởng không mấy tốt đẹp với sức khỏe.
Những người không nên ăn cần tây

Đọc nhiều nhất

Tin mới