Bệnh nhân 19 khỏi bệnh, chi phí điều trị lên tới 1,5 tỷ

(Kiến Thức) - Sáng 27/5, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 6 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 19 là ca mắc nặng nhất được điều trị tại BV tính đến thời điểm này.

Như vậy, tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 278/327 (chiếm 85% tổng số bệnh nhân).
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng nay gồm:
1. Bệnh nhân 19: 64 tuổi, nữ, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội
- Vào viện: 6/3/2020
- Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các ca mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. Bệnh nhân từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO, từng ngừng tim trong đêm khiến các y bác sĩ phải cấp cứu liên tục suốt hơn 40 phút mới có thể tái lập tuần hoàn cho người bệnh.
- Xét nghiệm 7 lần âm tính vào các ngày: 26/3, 27/3, 29/3, 2/4, 8/4, 15/4 và 30/4.
Benh nhan 19 khoi benh, chi phi dieu tri len toi 1,5 ty
Bệnh nhân 19 hồi phục cả về tri giác, nhận thức, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.  
Với kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính, hiện bệnh nhân 19 tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Được biết, chi phí điều trị cho bệnh nhân 19 đến đầu tháng 5, khi bà có thể vẫy tay chào bác sĩ từ buồng bệnh lên đến 1,5 tỉ đồng. 
Sự hồi sinh của bệnh nhân 19 là một hành trình dài. Có những lúc tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cuối cùng điều tuyệt vời nhất đã đến. Bệnh nhân 19 từ chỗ nguy kịch "thập tử nhất sinh", nay đã khỏe mạnh, khỏi bệnh để trở về với cuộc sống. Bệnh nhân chia sẻ: “Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Tôi mang ơn vì họ đã cứu sống tôi".
Bệnh nhân 19 hồi phục cả về tri giác, nhận thức, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Đó là kết quả của quá trình theo dõi và phát hiện sớm, phối hợp tốt trong cấp cứu đã giúp bệnh nhân thoát “cửa tử”. Trong video, bệnh nhân 19 tự xúc ăn ngày 26/5.
2. Bệnh nhân 52: 24 tuổi, nữ, địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh
- Đây là trường hợp tái dương tính, vào viện: 11/5/2020
- Xét nghiệm: 2 lần âm tính
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rales, bụng mềm, không chướng.
3. Bệnh nhân 291: 24 tuổi, nam, địa chỉ Đông Hòa, Phú Yên
- Vào viện: 17/5/2020
- Xét nghiệm: 2 lần âm tính
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rales.
4. Bệnh nhân 295: 26 tuổi, nam, địa chỉ Long Điền, Bà Rịa- VũngTàu
- Vào viện: 17/5/2020
- Xét nghiệm: 2 lần âm tính
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
5. Bệnh nhân 308: 42 tuổi, nam, địa chỉ Hải An, Hải Phòng
- Vào viện: 17/5/2020
- Xét nghiệm: 2 lần âm tính
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không khó thở, da niêm mạc hồng,tim đều, phổi không rales.
6. Bệnh nhân 324: 18 tuổi, nam, du học sinh Mỹ, địa chỉ Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Vào viện: 18/5/2020
- Xét nghiệm: 2 lần âm tính
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt, tim đều, phổi không rales, bụng mềm.
Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Mời độc giả xem video "Không có bằng chứng người khỏi bệnh COVID-19 không tái nhiễm". Nguồn: VTV24.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 27/5 đã 41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính đến 6h ngày 27/5, Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Bệnh nhân 91 vẫn rất nguy kịch, ca thứ 19 đã cai máy thở

(Kiến Thức) - Bệnh nhân 91 trải qua 49 ngày điều trị, đang được hỗ trợ hô hấp/mở khí quản và can thiệp ECMO ngày thứ 31. Trong khi đó, bệnh nhân 19 hồi phục tốt, đã cai thở máy từ ngày 4/5.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam chữa khỏi cho 232 bệnh nhân, chiếm 86% tổng số ca bệnh ở nước ta. 39 bệnh nhân còn lại được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.
Sức khoẻ của 2 bệnh nhân COVID-19 nặng là ca 161 và 19 hiện tiến triển tốt lên. Cả hai bệnh nhân này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh..

Bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, ca bệnh 19 điều trị gần 2 tháng

(Kiến Thức) - Bộ Y tế vừa thông tin diễn biến mới nhất về sức khoẻ 3 bệnh nhân COVID-19 nặng tại Việt Nam sáng 4/5. Trong đó, bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, 2 ca còn lại đang thở máy.

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến nay 52 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 8 cơ sở y tế.
Về sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 nặng, Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 1 bệnh nhân khác là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

10 người hiến phổi cho phi công Anh, bệnh nhân 19 tự ăn được

(Kiến Thức) - Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, có 10 người tình nguyện hiến phổi cho nam phi công Anh dù không hề quen biết. Trong khi đó, bệnh nhân 19 đã giao tiếp tốt, tự ăn cơm, uống nước, tập đi lại.

Sáng 14/5, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết 10 người đã chủ động liên hệ tới trung tâm đề nghị được hiến phổi cho nam phi công Anh mắc COVID-19. Họ đều là người Việt Nam, không quen biết bệnh nhân 91.
Trước đó, một trường hợp chết não nhóm máu O được gia đình đồng ý hiến tặng tạng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, phổi của người này đã bị hỏng.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.