Bắt nghi phạm đốt nhà khiến 3 người bị thương ở An Giang

Do ghen tuông, Bùi Quang Tuấn đã phóng hỏa đốt nhà người tình giữa trưa làm 3 người bị thương. Cảnh sát đã truy tìm và bắt được nghi phạm tại Bến Tre.

Chiều 14/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Bùi Tấn Quang, 48 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Đây là nghi phạm liên quan đến vụ hoả hoạn xảy ra tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm 3 người bị thương.
Bat nghi pham dot nha khien 3 nguoi bi thuong o An Giang
 Bùi Tấn Quang tại cơ quan điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Diễm, 44 tuổi, trú tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Thời gian gần đây, giữa Quang và Diễm thường xảy ra mâu thuẫn; đến sáng 13/7, Quang đã mua xăng mang đến nhà bà Diễm rồi châm lửa đốt nhà; sau đó, Quang bỏ trốn khỏi địa phương.
Được biết, trước đó vào khoảng 9h ngày 13/7, người dân sống tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phát hiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Diễm bị bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã làm bà Diễm và 2 người khác trong gia đình gồm: chị Nguyễn Thị Thu Hà, 25 tuổi, là con bà Diễm và bé Lê Trâm Anh 3 tuổi, là con chị Hà bị bỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, cùng nhiều tài sản giá trị khác bị thiêu rụi.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường vụ hỏa hoạn chỉ đạo công tác điều tra, phá án; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt đối tượng tình nghi. Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc thăm hỏi, động viện các nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn và trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Nơi đặt 34 trạm thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM

(Kiến Thức) - Từ 2021, TPHCM sẽ thu phí vào trung tâm thông qua 34 cổng thu phí được xây dựng tạo thành vành đai khép kín thành phố. Tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, TP.HCM sẽ thu phí ôtô lưu thông vào khu vực trung tâm TP giai đoạn 2021-2025.  Xe ô tô vào trung tâm TP.HCM sẽ phải trả phí thông qua 34 trạm thu phí ở các con đường vành đai bao quanh vùng lõi của thành phố.

Noi dat 34 tram thu phi o to vao trung tam TP.HCM
TP. HCM áp dụng thu phí ô tô vào trung tâm từ 2021.  

Hà Nội chưa nhận thông báo về vụ khám xét với thành viên Tổ giúp việc, tài xế của Chủ tịch UBND TP?

Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, chiều 14-7 cho biết cán bộ của Thành ủy chưa nhận được văn bản nào liên quan đến việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cán bộ tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chiều 14-7, bên lề buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi với ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, về việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cán bộ tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Hải Dương: Bị đánh, đối tượng mua 40 lít xăng đốt nhà hàng xóm

(Kiến Thức) - Bực tức do bị đánh, đối tượng Lộc đã mua 40 lít xăng về đổ và châm lửa đốt nhà hàng xóm gây thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc (SN 1962, trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Khoản 4, điều 143 Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Lê Xuân Lộc được xác định là mua xăng về đốt nhà anh Trần Văn Minh (SN 1986, trú tại số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là hàng xóm của Lộc gây hư hỏng nhiều tải sản với tổng thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng.
Hai Duong: Bi danh, doi tuong mua 40 lit xang dot nha hang xom
 Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh Hằng Nga - PX15 Công an tỉnh Hải Dương.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 3h ngày 5/7/2017, anh Trần Văn Minh phát hiện tại tầng 1 ngôi nhà bị cháy. Anh Minh cùng vợ và con gái đã kịp thoát ra ngoài và hô hoán mọi người đến chữa cháy. Do nghi ngờ nhà mình bị đốt, anh Minh đã trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ. Trước những bằng chứng xác đáng mà lực lượng công an thu thập được, đối tượng Lê Xuân Lộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Lộc, vào khoảng tháng 3/2017, Lê Xuân Lộc có mâu thuẫn và bị anh Trần Văn Minh đánh. Dù sự việc sau đó đã được hòa giải nhưng trong lòng, Lộc rất thù tức anh Minh.

Đến tận 23h đêm ngày 4/7/2017, khi nằm xem ti vi tại nhà, Lộc đã nghĩ cách đốt nhà anh Minh để trả thù việc anh Minh đánh mình. Nghĩ là làm, rạng sáng 5/7, Lộc đi mua đầy 2 can xăng, loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà a Trần Văn Minh, sau đó châm lửa đốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới