Bật nắp quan tài, thấy thứ kỳ lạ này quanh xác ướp

Trong cuộc khai quật tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, các chuyên gia tìm thấy ngôi mộ cổ 700 tuổi. Khi mở nắp quan tài, họ phát hiện xác ướp một phụ nữ được bao quanh bởi chất lỏng màu nâu.

Vào năm 2011, các nhà khảo cổ Trung Quốc có phát hiện quan trọng khi tìm thấy một ngôi mộ chứa quan tài chứa xác ướp nguyên vẹn của một phụ nữ. Xung quanh thi hài là chất lỏng màu nâu bí ẩn. Theo các chuyên gia, xác ướp người phụ nữ có niên đại khoảng 700 năm tuổi. Từ đây, họ suy đoán người này sống vào thời nhà Minh.
Bat nap quan tai, thay thu ky la nay quanh xac uop
 
Xác ướp người phụ nữ này mặc nhiều lớp quần áo và được bó chặt bằng vải sáp, chăn bông. Dù qua đời khoảng 700 năm trước nhưng xác ướp vẫn còn khá nguyên vẹn. Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi da, tóc, lông mày và những đường nét trên gương mặt trông giống như mới qua đời. Trên tay người phụ nữ có đeo một chiếc nhẫn gắn đá quý và cặp tóc bằng bạc. Từ đây, các chuyên gia suy đoán người này có thể xuất thân trong tầng lớp giàu có. Không những vậy, bên trong quan tài còn có một số món đồ gốm sứ và nhiều cổ vật khác. Điều khiến các chuyên gia tò mò là xác ướp được bao quanh bởi chất lỏng màu nâu bí ẩn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ chất lỏng màu nâu đó có thể chính là hỗn hợp đặc biệt mà người xưa tạo ra để bảo quản nguyên vẹn xác ướp.
Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng, chất lỏng màu nâu trong quan tài chứa xác ướp người phụ nữ sống vào thời nhà Minh có thể đơn giản là nước ngầm trong lòng đất ngấm vào bên trong. Để biết chính xác chất lỏng màu nâu đó là gì, các nhà khoa học lấy mẫu đem về phòng thí nghiệm để kiểm tra. Họ hy vọng sẽ tìm ra các thành phần có trong nước nhằm xác định xem đó có phải dung dịch được dùng để ướp xác hay không. Nếu điều này là chính xác thì phát hiện quan trong đó sẽ giúp giới chuyên gia giải mã những bí ẩn liên quan đến phong tục mai táng và cách ướp xác của nhà Minh.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tạo phước để hồi hướng

Theo lời Phật dạy, nếu con cháu phát tâm làm những việc thiện lành rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người thân đã mất thì dù họ có theo nghiệp mà tái sinh vào đâu cũng đều hưởng được phần phước đức ấy.

Hỏi: Ba tôi vừa mất được hơn 21 ngày, mỗi tuần thất tôi đều làm cỗ chay dâng cúng và tụng kinh A Di Đà để hồi hướng công đức. Nay tôi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay cho đến ngày chung thất để hồi hướng phước đức cho ba, không biết như vậy thì ba tôi có hưởng được chút phước báo nào từ những việc làm của tôi không?

Phương tiện cầu siêu trong mùa dịch

Việc thân nhân lo cúng cơm và tụng kinh, niệm Phật để hồi hướng cho người chết, nếu đủ duyên, nên thực hiện liên tục cho đến 49 ngày. Trong trường hợp thiếu duyên thì gia đình tập trung cúng kính, cầu siêu chủ yếu vào các ngày tuần thất.

Vì hoàn cảnh dịch bệnh nên người thân của tôi đã mất sau một thời gian nhập viện. Những người có trách nhiệm ở bệnh viện đã báo tử rồi tiến hành hỏa táng, thu giữ tro cốt để trao lại cho thân nhân vào một dịp thích hợp. Xin hỏi trong trường hợp này thì gia đình chúng tôi, những Phật tử, tổ chức tang lễ - cầu siêu cho người mất như thế nào?

Cách nào để làm chủ cảm xúc?

Theo Phật giáo, để làm chủ cảm xúc cần phải huấn luyện và làm chủ tâm bằng cách thực hành thiền định.

Hỏi: Tôi là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, tủi hờn và rất dễ rơi nước mắt. Chỉ cần ai đó gợi lại những chuyện buồn tôi vừa trải qua hoặc hỏi đến những việc mà tôi đang kìm nén thì liền bật khóc. Thật sự tôi không muốn khóc trước mặt mọi người. Theo Phật giáo, tôi phải rèn luyện thế nào để có thể làm chủ cảm xúc của mình?

Đọc nhiều nhất

Tin mới