Bắt máy các đầu số điện thoại này, coi chừng dính bẫy lừa đảo

Gần đây, nhiều cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng xuất hiện nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền theo yêu cầu từ số lạ.

Những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

Hiện nay đã có 732 số điện thoại di động thuộc các cơ quan Nhà nước đăng ký định danh để liên lạc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ các công việc chuyên môn.
Các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone, cùng các mạng di động ảo như Itel, Mobicast, Local, VNSky và FPT đã hoàn tất khai báo tên định danh cho các số điện thoại này.
Khi nhận cuộc gọi từ các số định danh này, người dân sẽ nhìn thấy tên cơ quan Nhà nước hiển thị thay cho dãy số điện thoại.
Do đó, nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có độ dài 10 chữ số (đầu số 03, 05, 07, 08, 09) mà tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này.
Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

Lập tài khoản ảo, lừa đảo rao bán “combo du lịch Tết giá rẻ”

Tết Nguyên Đán 2025 đang đến gần, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời cũng là dịp các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội “bùng nổ", điển hình là lập tài khoản ảo rao bán “combo du lịch Tết giá rẻ”.

Giá rẻ khó tin, mời chào hấp dẫn 

Nhận cuộc gọi có dấu hiệu này, coi chừng bay sạch tiền trong tài khoản

Các ngân hàng và cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới