Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông, nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23/9, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sáng 24/9, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Hồi 4h sáng 24/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).
Bao so 6 da suy yeu thanh vung ap thap
 
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.
Trong sáng và ngày 24/9, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.
Tình hình mưa lớn, gió giật mạnh trên biển do hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao còn có xu hướng mở rộng về phía Bắc.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi-Phú Yên, gió giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4h hôm nay (06/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên.
 

Ap thap nhiet doi tren vung bien Quang Ngai-Phu Yen, gio giat cap 8
 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới tiến gần Quảng Ninh, gây mưa khắp Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiến gần về Móng Cái (Quảng Ninh) trong hôm nay, trước khi suy yếu thành một vùng áp thấp rồi di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ nay đến 24/7.

Vào 4 giờ sáng nay (22/7), tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Thủ tướng ghi nhận sự cống hiến của các nhà khoa học, chuyên gia y tế

Ngày 23/9, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp đã ký văn bản số 256/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các nhà khoa học về phòng, chống dịch COVID-19.

Thu tuong ghi nhan su cong hien cua cac nha khoa hoc, chuyen gia y te
Thủ tướng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các nhà khoa học, các chuyên gia ngành y tế đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: TTXVN 
Trước đó, vào sáng 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các nhà khoa học về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu Chính phủ có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam (dự họp tại đầu cầu Thành phố Cần Thơ); Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; các chuyên gia, nhà khoa học về y tế; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (dự họp tại điểm cầu UBND Thành phố Hà Nội), Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (dự họp tại điểm cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh), Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (dự họp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh); một số nhà khoa học (dự họp tại điểm cầu Văn phòng Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu Bệnh viện Trung ương Huế).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.