Báo Đức so sánh sức mạnh quân sự của Nga và NATO

NATO vượt qua Nga về số lượng quân nhân, nhưng lại thua kém Nga về vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí khác. Kết luận này được các chuyên gia của tờ Bild/Đức đưa ra sau khi so sánh tiềm lực tác chiến của NATO và Nga.

Bao Duc so sanh suc manh quan su cua Nga va NATO
 
Theo số liệu của Bild, số lượng binh sĩ trong quân đội của NATO lên tới 3.438.097, trong đó một nửa là binh lính Mỹ, trong khi đó quân số Lực lượng Vũ trang Nga là 1.320.000, Trung Quốc là 2.035.000.
Tuy nhiên, Moscow đi trước phương Tây về số lượng pháo tự hành. NATO có 1.894 pháo tự hành và 11.710 đơn vị pháo binh các loại, trong khi Nga có 17.842 đơn vị pháo binh. Nhưng, NATO có hạm đội đường không và đường biển lớn.
NATO có 3.387 máy bay chiến đấu và 9.030 trực thăng. Con số này nhiều hơn cả Liên bang Nga và Trung Quốc cộng lại (Nga có 809 máy bay chiến đấu và 1.547 máy bay trực thăng; Trung Quốc có 1.207 máy bay chiến đấu và 913 máy bay trực thăng).
Ngoài ra, liên minh NATO còn có 95 tàu khu trục, 144 tàu ngầm, 134 khinh hạm và 17 tàu sân bay. Trong khi, Hải quân Nga có 92 tàu chiến.
Tuy nhiên, Nga đang đi trước NATO về vũ khí hạt nhân: Moscow có 5.580 đầu đạn hạt nhân, trong khi tổng kho dự trữ của Anh, Pháp và Mỹ chỉ có 5.559 đầu đạn hạt nhân.

Tướng Nga: NATO sẽ không còn tồn tại vào năm 2030?

Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, NATO đang đánh mất vai trò và khả năng của mình trên trường quốc tế.

Tuong Nga: NATO se khong con ton tai vao nam 2030?
Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Rossiya-1 TV ngày 24/4, Tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya đang chiến đấu ở Ukraine cho biết, NATO sẽ không còn tồn tại dưới hình thức như hiện nay vào năm 2030 và ông khẳng định Nga sẽ chiến thắng Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại.Ảnh: Caucasus Watch.

Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”

Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO đã trở nên "phù hợp" kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự và sau khi ý tưởng Ukraine trung lập không còn ý nghĩa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định ngày 17/1.

"Bởi vì tiến trình của xung đột Nga - Ukraine đã đạt đến cấp độ nhất định nên ý tưởng Ukraine trung lập trong những điều kiện hiện tại không còn ý nghĩa và việc chấm dứt tiến trình trên phải được đảm bảo bởi NATO theo bất kỳ hình thức nào mà NATO có thể phát triển nhưng tôi tin rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là một động thái phù hợp”, ông Kissinger nhận định trong sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Ong Kissinger: Viec Ukraine gia nhap NATO da tro nen “phu hop”

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: Getty

Quân đội Nga bắt đầu dùng “siêu vũ khí”, Mỹ bất ngờ có thương vong

Vào ngày thứ 25 của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng “siêu vũ khí”, và thương vong bất ngờ của Quân đội Mỹ.

Quan doi Nga bat dau dung “sieu vu khi”, My bat ngo co thuong vong

Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã bước sang ngày thứ 25, và dự kiến những trận chiến khốc liệt trên chiến trường vẫn tiếp diễn; bên cạnh đó là thương vong nặng nề và bất ngờ của quân đội Mỹ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới